Bão số 2 năm 2024 mới nhất: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 7, gây mưa to ở Quảng Ninh

Bình Minh Thứ ba, ngày 23/07/2024 14:05 PM (GMT+7)
Thông tin về cơn bão số 2 năm 2024 mới nhất: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Bình luận 0

Thông tin về cơn bão số 2 năm 2024 mới nhất: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thông tin về cơn bão số 2 năm 2024 mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/7, bão số 2 (tên quốc tế Prapiroon) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10km/h.

Sau khi bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ, Hoà Bình và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà (Hải Phòng) 310mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 173mm, Vạn Mai (Hoà Bình) 138mm, ...

Ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, sáng 23-24/7, Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Chiều và đêm 23/7, từ Nghệ An đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão số 2 năm 2024 mới nhất: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 7, gây mưa to ở Quảng Ninh- Ảnh 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp thông tin mới nhất về cơn bão số 2, theo đó sáng 23/7, bão số 2 (tên quốc tế Prapiroon) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo đến 19 giờ ngày 23/7, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc, gió dưới cấp 6, vùng chịu ảnh hưởng của áp thấp là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão số 2 gây mưa to ở Quảng Ninh

Từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn huyện Cô Tô có gió Bắc và Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, có lúc cấp 10, giật cấp 11; mưa to cả đêm. Hiện nay, gió chuyển hướng Nam, mưa nhỏ dần. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn huyện Cô Tô có 1 tàu xi măng (trong âu cảng, thuộc địa bàn thị trấn Cô Tô) và 1 xuồng cao tốc nhỏ đậu gần bến khu 1, thị trấn Cô Tô, bị đắm; 50 cây xanh ven đường bị đổ, gãy; một số lều lá, quán lá tại các bãi biển bị gió thổi siêu vẹo, tốc bay.

Hiện tại Cô Tô, các hồ đập, công trình xây dựng an toàn, không có sạt lở, ngập úng, không có thiệt hại về người.

Bão số 2 năm 2024 mới nhất: Suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió giật cấp 7, gây mưa to ở Quảng Ninh- Ảnh 3.

Bão số 2 gây mưa lớn, cây đổ trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Để ứng phó với bão, ngay trong ngày hôm qua, 22/7, 795 tàu, thuyền đã về nơi neo đậu tránh trũ bão an toàn; 888 khách được bố trí sinh hoạt đảm bảo, 23 hồ đập thường xuyên được kiểm tra; vị trí có nguy cơ sạt lở đã được cắm biển cảnh báo… 

Huyện sẽ tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, úng cục bộ để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. 

Trong đó, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống; theo dõi mực nước hồ, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa sau bão, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập theo quy định; khuyến cáo khách du lịch không ra các bãi biển, bãi đá, khu vực nguy hiểm để trải nghiệm, chụp ảnh; phối hợp kiểm tra giá cả, chất lượng phục vụ tại các nhà nghỉ, khách sạn...

Ngày 23/7, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi bão số 2 đi qua, địa phương này đã huy động khoảng 5.000 người tập trung khắc phục hậu quả.

Qua thống kê ban đầu, bão số 2 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng, chủ yếu là do mưa lớn gây sạt lở, cây cối gãy đổ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão tại TP.Móng Cái. Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cáo công tác phòng chống bão của tỉnh Quảng Ninh. Nhờ đó địa phương này không bị thiệt hại lớn về tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem