Bị đồn buộc phải rời VTV, cắt sóng truyền hình, Á hậu Thụy Vân lên tiếng giải thích

Thanh Hà (thực hiện) Thứ tư, ngày 14/10/2020 12:10 PM (GMT+7)
Trước nhiều thông tin thất thiệt về việc bị buộc phải rời VTV, Á hậu Thụy Vân đã có những chia sẻ cởi mở với Dân Việt lý do cô vắng mặt trên sóng truyền hình
Bình luận 0
Á hậuThuỵ Vân lý giải vì sao vắng mặt trên sóng truyền hình  - Ảnh 1.

Á hậu Thụy Vân

Vắng bóng trong làng showbiz đã lâu, cũng không tham gia vai trò nào ở những cuộc thi sắc đẹp lớn, nhưng mới đây Thụy Vân đã nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020?

- Tôi rất bất ngờ khi được nhận lời mời của ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020. Vì người được vinh dự trao quyền cầm cân nảy mực cho cuộc thi phải là người uy tín và có tiếng nói. Mọi năm có rất nhiều gương mặt hoa hậu, những người có vị trí nhất định, nên tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, hồi hộp, lo lắng và một chút tự hào khi mọi người đã ghi nhận những đóng góp trong công việc, công tác thiện nguyện mà tôi tham gia. 

Quan trọng là khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi có cảm giác mình là người truyền cảm hứng cho thí sinh. Khi bước vào cuộc thi, các thí sinh sẽ nhận được những trải nghiệm quý giá và trưởng thành từ đây. Ví dụ như hình ảnh của Thụy Vân, các bạn sẽ nhìn thấy một định hướng, một con đường để sau này các bạn cũng có thể đi. Nếu như đi đúng hướng và quyết tâm hơn, mọi người sẽ thấy hình ảnh của Thụy Vân phát triển hơn một MC rất nhiều. Với tôi, đây sẽ là một trong những vinh dự không bao giờ có thể quên được.

Mọi người cứ đùa tôi rằng lần đầu tiên có Á hậu chấm Hoa hậu (cười). 

Thụy Vân có thể đánh giá sơ bộ về dàn thí sinh năm nay?

- Mặt bằng của thí sinh năm nay rất tốt. Các bạn có những chỉ số về hình thể và nhan sắc khá đồng đều. Mọi năm các cô gái cao 1m65 trở lên mới được tham gia, nhưng những người không đủ chiều cao lại có gương mặt quá đẹp, do đó ban tổ chức đã quyết định hạ tiêu chuẩn xuống 1m63. Bởi vậy sẽ có rất nhiều gương mặt đẹp trong Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Có một điều đặc biệt mà ban tổ chức cảm thấy rất vui, là mặt bằng học thức, khả năng ngoại ngữ và trình độ của thí sinh rất cao. Có nhiều thí sinh tham gia có điểm IELTS rất cao. Tôi rất bất ngờ khi trong vòng sơ khảo có phỏng vấn bằng tiếng Anh và các bạn có thể trả lời, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Đó là một tín hiệu tích cực vì Hoa hậu Việt Nam luôn được đánh giá là một cuộc thi không chỉ đẹp về nhan sắc, hình thể mà còn đẹp trí tuệ. Khi các bạn có căn bản tốt thì khi sau khi bước ra từ cuộc thi sẽ có nền tảng, bệ phóng rất tốt để phát triển. 

Á hậuThuỵ Vân lý giải vì sao vắng mặt trên sóng truyền hình  - Ảnh 2.

Á hậu Thụy Vân ngày càng xinh đẹp và quyến rũ

Nhiều năm ở ẩn bên chồng đại gia cùng công việc BTV tại VTV24, bây giờ quay trở lại với showbiz, với vị trí giám khảo cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nhì Việt Nam, Thụy Vân có cảm thấy e ngại, lạc hậu?

- Tôi nghĩ trong những cuộc thi nhan sắc, giám khảo là những người làm rất nhiều ngành nghề khác nhau tập trung lại đây, và có thể dùng nền tảng, lý lịch, đánh giá về thẩm mỹ của mình để chọn ra được cô gái đăng quang xứng đáng nhất.

Trước đây tôi hay nhận lời mời tham gia làm giám khảo cho những cuộc thi nhỏ, như cuộc thi cấp trường đại học, thường xuyên làm giám khảo cuộc thi Người đẹp Hạ Long, Người đẹp Hoa Lư – Ninh Bình. Tôi nghĩ đó là những kinh nghiệm rất tốt để bản thân tôi đồng hành cùng cuộc thi và biết cách làm sao lựa chọn được những gương mặt tỏa sáng.

Giữa một rừng hoa, cô gái nào tỏa sáng, đăng quang, mình có thể nhìn thấy ngay bởi sự rạng rỡ, những ánh hào quang mà cô ấy tỏa ra, khi cô ấy bước vào đều khiến mọi người ngước nhìn. Tôi đánh giá trên 3 tiêu chí: Thứ nhất là sự tự tin, thứ hai là nụ cười ấm áp, tỏa nắng và thứ 3 là một đôi mắt đẹp và có hồn. Đấy chắc chắn là một cô gái đẹp, xứng đáng đăng quang.

Giữa BTV và giám khảo thì công việc nào khó khăn hơn?

- Với vị trí giám khảo của Hoa hậu Việt Nam, mình sẽ phải tập trung và dồn sức cho nó, có sự công tâm nhất để tìm ra gương mặt xứng đáng. Vì đó cũng là gương mặt được cộng đồng trông đợi, kì vọng nữa. Với tôi cả hai công việc đều có khó khăn riêng, nhưng tôi tin rằng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và vai trò mình đảm nhận, vì tôi luôn luôn làm mọi thứ bằng hết tâm huyết, sức lực và bằng tất cả những điều từ trái tim. Tôi tin mọi người sẽ cảm nhận được điều ấy. 

Có tin đồn Thụy Vân bị tạm dừng công việc BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam?

- Khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã xin Ban lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam tạm dừng công việc BTV để tập trung cho việc chấm thi. Tuy nhiên, tạm dừng công việc chính nhưng tôi vẫn làm bên ngoài và cả những công việc khác như làm BTV cho các chương trình khác và phóng sự của Đài. 

Chồng Thụy Vân có ủng hộ quyết định này?

- Ông xã rất ủng hộ những công việc tôi tham gia, nên rất vui vẻ, thậm chí cử lái xe đi theo lịch trình để tôi đỡ vất vả.

Mọi người bên Đài cũng rất tạo điều kiện, vì đây là cuộc thi có uy tín. Những người tham gia đều là những người có tiếng nói, nên Đài rất ủng hộ tôi trong việc này. 

Là người sống trong môi trường showbiz, gặp nhiều thị phi, scacdal, Thụy Vân có chia sẻ gì với thí sinh những kinh nghiệm mình đã trải qua?

- Các thí sinh mới tham gia ở vòng thi sơ khảo và bán kết, thời gian để gặp gỡ và chia sẻ chưa nhiều. Tuy nhiên, nếu được chia sẻ với các bạn, tôi cũng sẽ chia sẻ rằng, là một người nổi tiếng các bạn sẽ khó tránh khỏi những thị phi, những điều bản thân không làm, không liên quan nhưng vẫn bị liên đới. Cái quan trọng nhất là thái độ, tâm thế và sự thật như thế nào. 

Nếu mình biết cống hiến, làm những điều tốt đối với vai trò của người được đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mình tham gia tích cực những việc cho cộng đồng, những việc thiện nguyện mà bản thân muốn làm, chọn con đường, sự nghiệp riêng đúng đắn, là đam mê, sở thích của mình và được mọi người ủng hộ, thì tôi tin rằng đó là cách chúng ta tránh khỏi những scandal, thị phi không đáng có.  

Khi gặp một scandal không liên quan đến bản thân thì nên chọn cách im lặng hay lên tiếng giải thích? 

- Khoa học đã chứng minh, một tin đồn không đúng thì không tồn tại quá 2 ngày. Do đó việc im lặng, không cần giải thích cũng là một giải pháp. Vì tôi cảm giác một bộ phận nào đó của truyền thông đôi khi đang "đói" thông tin, nếu như mình cố giải thích, cố để lên tiếng thì đôi khi sự việc sẽ bị thổi phồng lên, có thể mình không kiểm soát được. Nhưng nếu nó không có thật thì 2 ngày sau sẽ biến mất, nên nếu chúng ta đối mặt với những việc không liên quan đến chúng ta thì cũng không có gì đáng sợ cả. 

Nếu bây giờ có thí sinh hỏi rằng "Chị từng có tin đồn, thị phi đến với mình, cách chị giải quyết chúng ra sao, có đúng hay không?" thì bạn sẽ trả lời như thế nào?

- Thực ra trước giờ tôi cũng chưa phải tự đứng ra giải quyết những tin đồn, thị phi không chính thống. Bản thân tôi là một người rất thẳng, những gì sai tôi có thể sẵn sàng đứng lên đưa ra tiếng nói. Bây giờ tôi nghĩ công cụ báo chí vẫn có điểm tích cực. Nếu đúng sự thật, việc mình làm là đúng đắn thì báo chí vẫn sẽ lên tiếng bảo vệ mình. Tôi nghĩ một thí sinh vấp phải scandal nói sai về mình, bạn ấy có thể nhờ tới báo chí, những người dám nói lên sự thật, nhưng chỉ nên nói 1 lần, vì nó là sự thật, không nên thổi phồng lên. Những cơ quan báo chí chính thống sẽ giúp chúng ta giải tỏa cái không đúng đó.

Cám ơn Thụy Vân!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem