Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội

PVCT Thứ ba, ngày 30/03/2021 16:14 PM (GMT+7)
Chiều nay (30/3), sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Bình luận 0

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê Nghệ An; ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ; lý luận chính trị cao cấp.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Giới thiệu Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 1/2016, Tại Đại hội XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn;  Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 7/2016: Được Bộ Chính trị phân công kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Tháng 2/2020: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tháng 10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, ông tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 01/2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem