Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, vì sao Bình Dương dự báo hoàn thành kế hoạch vào cuối năm?

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 04/07/2024 17:19 PM (GMT+7)
Nửa đầu năm, giải ngân kế hoạch đầu tư công Bình Dương chưa đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên phần lớn vốn chưa giải ngân tập trung tại các công trình trọng điểm có điểm "rơi" nhu cầu vốn vào các quý cuối năm 2024.
Bình luận 0

Giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt thấp

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách nhà nước của Bình Dương là 22.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 30/6, giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công Bình Dương là 4.287 tỷ đồng; đạt 28,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Con số này chỉ đạt 19,5% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, và cũng thấp hơn so cùng kỳ năm ngoái (21,4%).

Giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công các công trình trọng điểm Bình Dương đạt 16,3% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Trong ảnh: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đang thi công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công các công trình trọng điểm Bình Dương đạt 16,3% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Trong ảnh: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 đang thi công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 Bình Dương đã bố trí cho các công trình trọng điểm là 17.568 tỷ đồng, chiếm 79,9% tổng kế hoạch vốn của tỉnh.

Giá trị giải ngân đến nay là 2.863 tỷ đồng; đạt 16,3% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân của tỉnh.

UBND tỉnh đánh giá, nửa đầu năm, Bình Dương đã phân bổ hết 100% kế hoạch vốn cho các công trình, dự án theo quy định, không để xảy ra tình trạng "vốn chờ công trình" ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến nay chưa đạt được kỳ vọng. Lượng vốn chưa giải ngân còn khá lớn, tập trung ở các công trình, dự án trọng điểm. Điều này dẫn đến áp lực giải ngân trong những tháng còn lại là rất lớn để hoàn thành được mục tiêu Chính phủ đã chỉ đạo từ đầu năm.

UBND tỉnh cũng cho biết, các công trình trọng điểm chưa đảm bảo được tiến độ như kế hoạch và cam kết các chủ đầu tư đã đăng ký từ đầu năm. Một số công trình, dự án đang bị "trượt" tiến độ từ 4-5 tháng so với kế hoạch.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khảo sát tiến độ thi công đường quốc lộ 13 trên địa bàn TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khảo sát tiến độ thi công đường quốc lộ 13 trên địa bàn TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tỉnh cũng chưa huy động đủ nguồn vốn cho đầu tư công theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nguồn vốn từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất đến nay chưa phát sinh, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư và gây nguy cơ nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nỗ lực hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công trong nửa cuối năm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh, giải ngân vốn đầu tư công chậm trong 6 tháng qua, nguyên nhân khách quan do Luật Đấu thầu mới có hiệu lực. Các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chưa được ban hành kịp thời, ảnh hưởng đến công tác lựa chọn nhà thầu.

Về tổ chức triển khai thực hiện, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều dự án còn vướng mặt bằng, nhà thầu không thể triển khai đồng bộ, làm ảnh hưởng tiến độ thi công xây dựng công trình không đạt theo kế hoạch đề ra.

Người dân Bình Dương nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân Bình Dương nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chưa nhịp nhàng; chưa quyết tâm đeo bám để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt về đền bù giải phóng mặt bằng của từng dự án.

Số vốn chưa giải ngân tập trung nhiều ở các công trình trọng điểm. Dự kiến đến cuối quý III, quý IV, những dự án này mới có thể khởi công và giải ngân được kế hoạch vốn.

Trong khi các dự án khởi công mới từ những tháng đầu năm cần phải thực hiện các thủ tục đầu tư (thiết kế bản vẽ thi công dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu...) nên chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Minh cho rằng, dư địa để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới còn khá lớn. Bởi, phần lớn vốn chưa giải ngân tập trung tại các công trình trọng điểm có điểm "rơi" nhu cầu vốn vào các quý cuối năm 2024.

Phần lớn vốn chưa giải ngân tập trung tại các công trình trọng điểm có điểm "rơi" nhu cầu vốn vào các quý cuối năm 2024. Công nhân thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phần lớn vốn chưa giải ngân tập trung tại các công trình trọng điểm có điểm "rơi" nhu cầu vốn vào các quý cuối năm 2024. Công nhân thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chi phí giải phóng mặt bằng vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu bố trí vốn đầu tư. Đối với chi phí này, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, tỉnh sẽ giải ngân được lượng vốn rất lớn trong thời gian ngắn.

Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư rà soát kỹ và chịu trách nhiệm về đề xuất nhu cầu vốn, và khả năng giải ngân các dự án, nhất là các dự án trọng điểm theo chi đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem