Bình Dương: Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ USD

Văn Dũng Thứ tư, ngày 14/10/2020 10:45 AM (GMT+7)
Giai đoạn 2015 – 2020, kinh tế tỉnh Bình Dương có sự phát triển vượt bậc; trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ USD.
Bình luận 0

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có ông Võ Văn Thưởng – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nhiều lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Đại hội có 349 đại biểu (vắng 1 đại biểu nữ) đại diện cho trên 48.500 đảng viên thuộc 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó có 42 đại biểu đương nhiên và 308 đại biểu được bầu từ Đại hội cấp trên cơ sở.

đại hội Bình Dương

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Mai Xuân.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình đại dịch Covid-19 nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 579 chi, đảng bộ cơ sở và 12 đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh.

đại hội Bình Dương

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ dự Đại hội. Ảnh: Mai Xuân.

Cùng với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả "nhiệm vụ kép": Vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo án toàn tuyệt đối sức khoẻ và tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh; vừa phục hồi, phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ.

Với sự quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng được thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

đại hội Bình Dương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ảnh: Mai Xuân

Trong 5 năm qua, Bình Dương đã đạt được nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường,… Cụ thể:

Chỉ tiêu kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP) năm 2020 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tương ứng đạt 66,53% - 22,78% - 2,51% - 8,18%. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ USD.

Chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 74,4%. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5. Số giường bệnh trên vạn dân đạt 21,3 (không tính tuyến xã).

Trung bình hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 46.500 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1%. Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người. 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Chỉ tiêu về môi trường: Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý 100%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm 57,5% .

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 -2025 là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", đánh dấu bước ngoặt đưa tỉnh nhà chuyển sang thời kỳ phát triển mới: nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. 

"Chúng ta luôn ý thức được rằng, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, nhưng mới là những kết quả trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển mới, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai.

Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chính vì thế, Đại hội chúng ta sẽ làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao, tất cả vì sự thành công tốt đẹp của Đại hội" -  ông Trần Văn Nam nhấn mạnh.


đại hội Bình Dương

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15/10/2020. Đại hội lần này có 54 người được giới thiệu để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định của Trung ương là 12 đồng chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem