Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tuấn Phong theo nguyện vọng cá nhân

Nhóm PV Thời Sự Thứ sáu, ngày 04/11/2022 09:53 AM (GMT+7)
Sáng 4/11, HĐND tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hoài Anh- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Có 40/53 đại biểu HĐND tỉnh và một số đại diện sở, ban, ngành liên quan tham kỳ họp.

Bình Thuận: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với Lê Tuấn Phong theo nguyện vọng cá nhân - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu kín để biểu quyết. Ảnh: Đình Hòa - BTO

Theo đó, thực hiện quy định tại Điều 84 và Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung năm 2019), HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thống nhất việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng của ông chí Lê Tuấn Phong.

Với 40/40 đại biểu có mặt đồng ý, HĐND tỉnh Bình Thuận đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Tuấn Phong.

Bình Thuận: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với Lê Tuấn Phong theo nguyện vọng cá nhân - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung liên quan. Ảnh: Đình Hoà- BTO

Tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XI vào ngày 16/7/2021 đã bầu ông Lê Tuấn Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đến nay.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do cá nhân, trong tháng 10/2022, ông Lê Tuấn Phong có nguyện vọng và có đơn xin cho thôi giữ các chức vụ để nghỉ công tác. Do đó, cơ quan có thẩm quyền có quyết định để ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy và thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020- 2025 để nghỉ công tác từ ngày 1/11/2022.

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

Theo đó, Thủ tướng quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phong. Lý do, ông Lê Tuấn Phong đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác gây hậu quả nghiêm trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tỉnh ủy Bình Thuận thông báo kỷ luật ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Ông Lê Tuấn Phong. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định kỷ luật xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Lê Tiến Phương - nguyên Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016 và ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch thường trực tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 với ông Lương Văn Hải. Lý do, các ông này đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật và Đảng.

Thủ tướng cũng kỷ luật khiển trách đối ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch và ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình thuận đã kỷ luật về Đảng.

Trước đó, tại kỳ họp 14 vào ngày 19 - 20/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Lê Tuấn Phong. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Ban Bí thư cũng kỷ luật cảnh cáo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng; kỷ luật khiển trách nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Hai (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nguyên Phó Chủ tịch thường trực Lương Văn Hải (nhiệm kỳ 2015 - 2020); cách tất cả chức vụ trọng Đảng đối với nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Chiều 18/1/2020, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 để tiến hành miễn nhiệm, kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và bầu cử bổ sung một số Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Tuấn Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu 50/51 đồng ý, đạt 98,04% (so với đại biểu có mặt).

Ông Lê Tuấn Phong sinh năm 1974, quê quán tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, có trình độ thạc sỹ kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem