Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 09/12/2024 14:37 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Long Hải, 48 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.
Bình luận 0

Chiều ngày 9/12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Nguyễn Long Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - Ảnh 1.

Ủy ban Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa, chúc mừng tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Long Hải. Ảnh PV

Cụ thể, ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Hải đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị thay người tiền nhiệm Lê Quang Tùng, vừa được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị gồm 14 người. Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị có 2 người gồm tân Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Long Hải và Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Long Hải làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - Ảnh 2.

Tân Bí thư Quảng Trị Nguyễn Long Hải. Ảnh PV

Ông Nguyễn Long Hải, 48 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ; trình độ chuyên môn: tiến sĩ Luật; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Quảng Trị phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Tỉnh này đề ra một số mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Tốc độ tăng trưởng từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 21.500 - 22.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1- 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75 - 80%; tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế 98%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5%...

Tỉnh Quảng Trị nằm ở tuyến đầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và ở cuối quốc lộ 9, cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị được xem là "điểm nhấn" nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển.

Ngoài Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị còn có Cửa Tùng, được xem là "nữ hoàng bãi tắm", đảo Cồn Cỏ dồi dào tiềm năng để phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch biển, đảo... Với bờ biển dài gần 75 km, Quảng Trị là địa phương có hệ sinh thái biển đa dạng, đây là tiềm năng lớn để phát triển du lịch cũng như điện gió ngoài khơi.

Tiềm năng khí ở các mỏ Kèn Bầu, Báo Vàng cách bờ biển Quảng Trị khoảng 65km - 120km, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khí ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có các dự án: Khu bến cảng Mỹ Thủy, Cảng hàng không Quảng Trị, Khu công nghiệp Quảng Trị, Xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam, Khu cảng cạn VSICO Quảng Trị, Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt với tổng giá trị ước tính khoảng 25.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem