Bộ phim lận đận đủ đường "Ròm" cuối cùng cũng được ra rạp vào 25/9

Thủy Vũ Chủ nhật, ngày 20/09/2020 15:22 PM (GMT+7)
Bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy vừa chiến thắng giải Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất (Best First Feature) tại Liên hoan phim Quốc tế Fantasia lần thứ 24. "Ròm" công bố lịch khởi chiếu mới vào 25/9 sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19.
Bình luận 0

Bộ phim lận đận đủ đường "Ròm" cuối cùng cũng được ra rạp vào 25/9 - Ảnh 1.

Cảnh trong phim 'Ròm'.

Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Fantasia được thành lập từ năm 1996 và tổ chức thường niên tại Montreal, Canada. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Năm nay, vì sự bùng phát của đại dịch Covid-19, LHP không tổ chức gặp gỡ như mọi năm mà chỉ công bố giải thưởng thông qua hình thức trực tuyến. Theo đó, tác phẩm "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy đã xuất sắc thắng tại Fantasia lần thứ 24. 


Sau gần một năm chiến thắng tại LHP Quốc tế Busan 2019, "Ròm" vẫn tiếp tục gặt hái thành công ở các giải thưởng quốc tế. Điều này khiến cho những khán giả tại quê nhà càng thêm mong đợi ngày được thưởng thức bộ phim. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, nhà phát hành vừa công bố lịch ra rạp Việt của bộ phim. "Ròm" sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9.


Bộ phim lận đận đủ đường "Ròm" cuối cùng cũng được ra rạp vào 25/9 - Ảnh 2.

Việc "Ròm" ấn định ngày ra mắt sau một thời gian hoãn chiếu vì dịch Covid-19 là tin vui không chỉ dành cho khán giả mà với cả êkíp của bộ phim. Đạo diễn Trần Thanh Huy từng chia sẻ, dù đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với "Ròm", nhưng anh vẫn cảm thấy nôn nao chờ đợi ngày bộ phim khởi chiếu tại quê nhà. Đối với Trần Thanh Huy và cả êkíp, "Ròm" chỉ thực sự về đích khi chính thức ra mắt khán giả Việt Nam.
"Ròm" được thực hiện dựa trên ý tưởng về số phận chênh vênh, vất vưởng của những đứa trẻ đường phố làm nghề “cò đề” và bán vé dò. Ý tưởng này được đạo diễn Trần Thanh Huy nuôi dưỡng từ phim ngắn tốt nghiệp mang tên "16:30" – tác phẩm từng đoạt giải Cánh diều Vàng 2012, được trình chiếu tại Góc phim ngắn của LHP Cannes 2013 và tiếp tục đeo đuổi đạo diễn trẻ tới phim dài đầu tay. Tuy nhiên, việc phát triển "16:30" thành phim điện ảnh "Ròm" là cả một hành trình dài ròng rã mà Trần Thanh Huy và êkíp của mình phải mất 8 năm để thực hiện.


photo-1

Trần Anh Khoa trong vai Ròm.

"Ròm" khai thác chủ đề người lao động nghèo, đặc biệt các thiếu niên đường phố. Phim lấy bối cảnh một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn, kể về cuộc sống của những người dân nơi đây. Họ đều chơi số đề với hi vọng kiếm được một khoản tiền lớn để đổi đời.

Ròm là tên nhân vật chính (Trần Anh Khoa đóng), cậu bé làm "cò đề" để kiếm sống qua ngày. Ròm chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ may trúng đề. Tuy nhiên, Ròm phải cạnh tranh sống còn với Phúc, một tay cò đề giang hồ cùng khu.

Có cuộc sống vất vả nhưng Ròm vẫn rất lạc quan. Cậu mong kiếm được nhiều tiền để đi tìm cha mẹ đã thất lạc.

photo-1

Ròm và Phúc (Anh Tú Wilson đóng) - Ảnh: CJ

Qua Ròm, đạo diễn Trần Thanh Huy truyền tải đến người xem một thế giới vừa xa lạ và vừa quen thuộc về tầng lớp lao động nghèo.

"Tôi muốn tạo nên hơi thở cuộc sống khi để các diễn viên dường như hòa nhập hẳn vào câu chuyện của phim, những lời thoại hay tình huống trong phim đều được xây dựng tự nhiên và gần gũi nhất như đời thường" - Trần Thanh Huy chia sẻ.

Phim cũng hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với khán giả bởi những cảnh hành động, xô xát giữa hai đứa trẻ, những màn rượt đuổi từ ngõ hẻm chật chột ra đến phố xá đông đúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem