Bộ trưởng VHTTDL động viên các tuyển thủ

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 20/09/2014 11:25 AM (GMT+7)
Sáng 19.9, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã đến làng vận động viên ASIAD 2014 để gặp gỡ các đội tuyển thể thao nước nhà sắp bước vào tranh tài tại ngày hội thể thao châu lục.
Bình luận 0

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh động viên các tuyển thủ nỗ lực thi đấu hết mình với ý chí kiên cường để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tuyển thủ Huy Toàn của đội bóng đá Olympic Việt Nam được Bộ trưởng tặng 500USD để hỗ trợ, điều trị chấn thương gặp phải ở trận đấu với Olympic Iran.

img Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (phải) trao hỗ trợ cho cầu thủ Huy Toàn. 

 

 Trong buổi tập sáng 19.9 của đội Olympic Việt Nam, hai trụ cột là tiền vệ đội trưởng Hoàng Thịnh và chân sút Mạc Hồng Quân đã gặp phải chấn thương. Như vậy, cùng với Huy Toàn bị lật cổ chân phải sớm chia tay ASIAD 2014, có khả năng Hoàng Thịnh, Hồng Quân cũng không xuất trận từ đầu trong trận đấu với Olympic Kyrgyzstan chiều 22.9. Rất may là Olympic Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng 1/8 và chỉ cần hòa Olympic Kyrgyzstan là đoạt ngôi đầu bảng H.

Dân Incheon giỏi tiếng Anh: Tại ASIAD 2014, những phóng viên nước ngoài, trong đó có các phóng viên Việt Nam sẽ không phải gặp nhiều khó khăn khi hỏi thăm đường đi, các địa điểm thi đấu. Đơn giản, ngoài hướng dẫn chi tiết từ ban tổ chức, người dân Incheon còn nói tiếng Anh rất tốt. Theo ghi nhận của chúng tôi, Incheon được coi là vùng có nhiều dân cư biết và nói tiếng Anh tốt nhất Hàn Quốc.

Thành viên U23 Iran bị đuổi: Một thành viên của tuyển U23 Iran đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc, vì tội quấy rối tình dục một nữ tình nguyện viên đang phục vụ cho ASIAD 2014. Sự việc trên xảy ra hôm 15.9 vừa qua tại sân vận động Ansa Wa, nơi mà đội tuyển U23 Iran đã phải nhận thất bại đau đớn 1-4 trước U23 Việt Nam. Ngay sau đó, ban tổ chức ASIAN Games 2014 đã tiến hành điều tra, trước khi quyết định trục xuất đối với vị quan chức của đội tuyển U23 Iran. 

 Ít khả năng đạt mục tiêu 200.000 khán giả: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Thị trưởng Incheon Yoo Jeong-Bok cho biết thành phố này đang gặp khó khăn về tài chính khi chi phí đầu tư rất lớn nhưng sự kiện này không thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo ông Yoo, công tác chuẩn bị cho ASIAD 17 đã tiêu tốn gần 2 tỷ USD, trong khi Incheon là thành phố nợ công nhiều nhất ở Hàn Quốc nhiều năm nay. Incheon đã xây dựng một tuyến xe điện ngầm, 17 nhà thi đấu mới và nhiều tòa nhà mới phục vụ sự kiện thể thao này. Mặc dù chi tiêu tốn kém như vậy, nhưng người dân Incheon dự đoán ít khả năng đạt mục tiêu 200.000 khán giả mà ban tổ chức đặt ra. 
Minh Dương - A.T
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem