Bộ Tư pháp nói về đề xuất cho tội phạm tham nhũng nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự

Bách Thuận Thứ ba, ngày 19/07/2022 19:00 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết, đề xuất tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự không phải là quan điểm mới.
Bình luận 0

Chiều 19/7, thông tin từ ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, đề xuất cho tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự mà trước đó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng mới đây không phải quan điểm mới.

Bộ Tư pháp nói về đề xuất cho tội phạm tham nhũng nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết, đề xuất tội phạm tham nhũng, kinh tế nộp tiền thay cho trách nhiệm hình sự không phải là quan điểm mới. Ảnh: TV

Vị lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thông tin, Nghị quyết Trung ương 3 khoá 10 đã nêu rõ: "Chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng; áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng; nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc người nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện; chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng".

Ông Lợi cho rằng, người phạm tội ăn năn, nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt là cần thiết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nhiều quốc gia đã áp dụng việc đó và đơn vị đã giao các đơn vị chuyên môn học tập kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam sao cho khoa học nhất.

"Khi có quan điểm chính thức thì chúng tôi sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền" -  ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp nói.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng sáng 30/6/2022, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, chống tham nhũng là nhiệm vụ phức tạp, cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều để bổ sung quan điểm, cách làm mới đạt hiệu quả tốt.

Một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là thu hồi tài sản Nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát; tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự với người vi phạm.

Dẫn chứng kinh nghiệm của Trung Quốc, vị lãnh đạo VKSND Tối cao cho rằng Việt Nam cũng nên tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự, tạo điều kiện cho người sai phạm khắc phục hậu quả.

Ông Trí nói cách làm này sẽ thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát do người vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý; đồng thời không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý cán bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem