BTC Miss Charm xin lỗi khi phần thi áo tắm bị chê thiếu chỉn chu, gây hụt hẫng

Bùi Mỵ Thứ sáu, ngày 10/02/2023 11:53 AM (GMT+7)
Đại diện ban tổ chức Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng yêu nhan sắc sau khi vòng thi áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Bình luận 0

Mới đây, ban tổ chức Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) chính thức gửi lời xin lỗi đến cộng đồng yêu nhan sắc sau phần thi áo tắm. Theo đó, đại diện ban tổ chức cuộc thi nhận trách nhiệm vì không kiểm soát được những thiếu sót xảy đến trong quá trình diễn ra phần thi quan trọng này.

"Chúng tôi rất tiếc chương trình đã không đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người. Việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của các thí sinh trình diễn, đặc biệt là cảm xúc và sự theo dõi của người xem buổi phát sóng. Chúng tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này", đại diện ban tổ chức Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế cho hay.

Theo BTC Miss Charm chia sẻ, họ sẽ rút kinh nghiệm và nỗ lực hoàn thiện trong những phần thi quan trọng kế tiếp.

Dàn thí sinh Miss Charm tự tin trình diễn phần thi áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Charm 2023. (Nguồn: FB Miss Charm)

BTC Miss Charm xin lỗi sau phần thi áo tắm

Trước đó, phần thi áo tắm nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Charm diễn ra vào chiều 9/2 với sự tham dự của Top 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Được biết, phần thi này kéo dài khoảng thời gian 2 giờ và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, khâu tổ chức thiếu chỉn chu, góc quay lộn xộn, rối mắt khi nhiều thành viên trong ê-kíp lọt vào khung hình. Điều này được cho là gây ảnh hưởng đến phần thể hiện của các thí sinh trong quá trình hoàn thành phần thi của mình.

img
img

Thí sinh Miss Charm 2023 được khen ngợi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) được tổ chức tại Việt Nam với mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Cuộc thi được công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng đấu trường nhan sắc này đã phải trì hoãn tổ chức hai lần vì dịch Covid-19.

Ban đầu, cuộc thi dự kiến có 40 thí sinh tham dự. Tuy nhiên, đại diện Nigeria tuyên bố rút lui, trong khi người đẹp đến từ Ethiopia bị ban tổ chức gạch tên vì thiếu trách nhiệm.

Thanh Thanh Huyền - Đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Charm 2023. (Nguồn: BTC)

Thanh Thanh Huyền là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Charm năm nay. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015 và lọt top 15 chung cuộc. Đại diện Việt Nam sở hữu vóc dáng cân đối với số đo ba vòng 85-61-89 cm, chiều cao 1,7 m và đôi chân dài 1,1 m.

Được biết, để có được vóc dáng cân đối như hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 đã trải qua chuỗi ngày tập luyện miệt mài. Trò chuyện với Dân Việt, Thanh Thanh Huyền tiết lộ, ngoài lịch tập luyện với huấn luyện viên thể hình hàng tuần thì thời gian rảnh cô sẽ tự luyện tập.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi Miss Charm 2023, Thanh Thanh Huyền liên tục ghi điểm trong lòng cộng đồng yêu nhan sắc. Đại diện Việt Nam được nhận xét là hoàn thành tốt vai trò thí sinh chủ nhà, luôn hiếu khách, tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam qua những hoạt động ý nghĩa của cuộc thi.

BTC Miss Charm xin lỗi khi phần thi áo tắm bị chê thiếu chỉn chu, gây hụt hẫng - Ảnh 4.

Thanh Thanh Huyền sở hữu vóc dáng cân đối với số đo ba vòng 85-61-89 cm, chiều cao 1,7 m và đôi chân dài 1,1 m. (Ảnh: FBNV)

Trước thềm chung kết Miss Charm 2023 diễn ra vào ngày 16/2 tại TP.HCM, đại diện Việt Nam được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại đấu trường sắc đẹp này. Người đẹp sinh năm 1996 bộc bạch: "Tôi không hứa sẽ đạt được kết quả cao nhất tại cuộc thi nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để làm Việt Nam tự hào về một đại diện chủ nhà hiếu khách, một đại sứ quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam đến quốc tế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem