Cả làng mong trời ấm, riêng nông dân một xã ở Hải Phòng lại mong lạnh hơn để đào nở đúng dịp Tết

Thu Thủy Thứ năm, ngày 01/02/2024 17:11 PM (GMT+7)
Người dân trồng đào trên địa bàn huyện An Dương (TP. Hải Phòng) như đang vui lên khi tiết trời bỗng dưng chuyển lạnh. Nhiều nhà có hoa đào bung nở sớm cũng bớt lo lắng. Rét đậm về sẽ hãm được hoa đào nở chậm lại. Ngoài những cây đào đã nở ra, những cây còn lại sẽ bán được vào dịp Tết Nguyên đán này.
Bình luận 0

Theo kinh nghiệm của người dân An Dương thì thời tiết năm nay không thuận lợi cho người dân trồng đào. Trong năm, nắng nóng kéo dài, không có rét, cộng thêm một tháng nhuận, khiến hoa đào già hơn không thể kìm hãm, nhiều vườn đào đã bung nở.

Clip: Cánh đồng hoa đào thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đang bung hoa, khoe sắc. Thực hiện: Thu Thủy

Anh Lê Văn Ninh, thôn Kiến Phong (xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) không giấu nổi vui mừng đã chia sẻ với khách đến vườn mua cây.

Anh Ninh cho biết, gia đình anh trồng được khoảng 100 gốc đào. Năm nay, rét đến muộn nên đào nhà anh ra hoa sớm hơn. Một số cây đã nở rực rỡ tới ngọn, rất may mắn số cây còn lại gặp rét ùa về nên gia đình anh Ninh vớt vát được phần nào. Nếu cứ thuận lợi như những năm trước thì gia đình anh thu về 100 – 200 triệu đồng.

"Vườn đào năm nay khá đẹp, hoa dày, cánh đẹp, màu tươi. Trong năm, khách đã đến liên hệ đặt mua trước. Tôi đang tính, nếu thời tiết không thuận, hoa đào nở hết ra, nhà vườn không đủ cây giao cho khách đặt thì gia đình tôi phải trả lại tiền cọc cho họ. Cũng may đợt rét này đã cứu tôi và nhiều nông dân khác thu lại vốn về, công chăm bón cả năm coi như bằng không. Kể rét về sớm hơn trước đó khoảng 2 tuần thì mùa đào của gia đình tôi năm nay sẽ thắng lợi" – anh Ninh nuối tiếc.

Cả làng mong trời ấm, riêng nông dân một xã ở Hải Phòng lại mong lạnh hơn để đào nở đúng dịp Tết- Ảnh 1.

Những cây đào còn lại trong vườn nhà ông Phạm Văn Luyện, thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng đang chờ khách tới nghé thăm mua. Ảnh: Thu Thủy

Cũng giống với tâm trạng của anh Ninh (thôn Kiến Phong), anh Nguyễn Văn Chiến (thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) có khoảng hơn 200 gốc đào ghép. Trong đó, khoảng 2 phần vườn đào có giá từ vài triệu đồng đến chục triệu đồng.

"Mọi lo lắng đã tan biến, khi trời bỗng dưng chuyển rét. Nhà vườn năm nay cũng sẽ chỉ thất thu khoảng 40%, số đào còn lại bán với giá ổn định như hiện nay sẽ cứu gia đình thu được nguồn tiền nhất định để tái sản xuất cho năm sau và đón tết ấm no" – anh Chiến phân trần.

Cả làng mong trời ấm, riêng nông dân một xã ở Hải Phòng lại mong lạnh hơn để đào nở đúng dịp Tết- Ảnh 2.

Những cây đào đẹp đã được khách tuyển mộ, nghênh về chơi tết. Ảnh: Thu Thủy

Trao đổi cùng báo điện tử Dân Việt, anh Nguyễn Xuân Trưởng – Chủ tịch UBND xã Đặng Cương cho biết, UBND xã Đặng Cương đã tập trung quy hoạch các vùng sản xuất, phát triển làng nghề. Xã quy hoạch được 12 vùng sản xuất tập trung từ 3 - 5 ha đến 20 ha tại 8 thôn trong xã.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã thực hiện chủ trương làm đường ra đồng, làm đường dân sinh, tạo kết nối giao thông rất tốt, có những đoạn đường bà con làm rộng đến 4 - 5m để xe tải có thể vào tận nơi vận chuyển hoa, cây cảnh.

Cả làng mong trời ấm, riêng nông dân một xã ở Hải Phòng lại mong lạnh hơn để đào nở đúng dịp Tết- Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Luyện, thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đưa khách đi thăm mua vườn quất của gia đình. Ảnh: Thu Thủy

Năm nay, quất cảnh được mùa, cây nào cũng chín vàng, sai quả. Quất được trồng chủ yếu tại thôn Tri Yếu, giá cả tại các vườn quất có phần khởi sắc. Những cây quất bình dân giá bán năm trước khoảng 400 nghìn - 500 nghìn đồng/cây, năm nay giá chỉ nhỉnh hơn chút ít.

Những cây quất có đầy đủ quả xanh, quả chín, hoa, lộc bán được cả tiền triệu ngay tại ruộng. Những cây quất cỡ trung, cỡ lớn có thể bán từ 2 - 5 triệu đồng/cây.

Clip: Ông Nguyễn Sinh Hiệp, thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) đang chia sẻ với khách mua về cách trồng và chơi cây hải đường. Thực hiện: Thu Thủy

Riêng hoa hải đường được trồng chủ yếu tại thôn Đồng Dụ với tổng diện tích hơn 25 ha. Còn lại gần 100 ha trồng đào cảnh tập trung ở các thôn Hòa Nhất, Tự Lập, Dân Hạnh. Tuy khó trồng và chăm sóc nhưng giá bán khá ổn định. Năm nay, những gia đình trồng hải đường thu nhập tốt hơn năm ngoái.

"Ngoài các diện tích trồng hoa đào, còn lại những cây trồng khác đều được mùa, được giá. Dự kiến, nông dân trồng hoa của toàn xã Đặng Cương vẫn có nguồn thu nhập lớn khi dịp Tết Nguyên đán đang đến cận kề"- anh Trưởng chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem