Ca nô không trang bị áo phao vô tư chở du khách qua hồ ĐanKia - Suối Vàng

Văn Long Chủ nhật, ngày 20/12/2020 20:18 PM (GMT+7)
Nhiều du khách không mặc áo phao nhưng người lái cano vẫn bất chấp chở đi qua hồ ĐanKia – Suối Vàng nhằm đến các điểm du lịch như đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn…
Bình luận 0

Trung tuần tháng 12, phóng viên có mặt tại khu vực hồ ĐanKia – Suối Vàng (địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) trong vai một du khách tham quan đồi cỏ hồng. Tại khu vực này, phóng viên nhận được tin báo của người dân địa phương về tình trạng một số cá nhân sử dụng thuyền, bè để vận chuyển hành khách trái quy định, không đảm bảo an toàn. Mặc dù, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Bất chấp nguy hiểm, ca nô vẫn chở du khách qua hồ ĐanKia – Suối Vàng không áo phao - Ảnh 1.

Nhóm du khách chụp ảnh cưới chuẩn bị lên ca nô đi qua hồ ĐanKia – Suối Vàng.

Tại đây, một chiếc ca nô liên tục đón các đoàn khách để đi đến các điểm du lịch như đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn… 8 hành khách lên ca nô (trong đó có cặp đôi chụp ảnh cưới cùng ekip) không mặc áo phao. Hơn nữa, chiếc ca nô này không có bến đậu an toàn mà đón khách dọc theo bờ hồ.

Bất chấp nguy hiểm, ca nô vẫn chở du khách qua hồ ĐanKia – Suối Vàng không áo phao - Ảnh 2.

Chiếc cano đi qua hồ ĐanKia – Suối Vàng chỉ với hai chiếc phao hai bên.

Trên tuyến đường ĐT722 vào khu vực hồ ĐanKia – Suối Vàng, ít nhất hai điểm đón khách đi đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn bằng du thuyền. Tại một điểm có cả người bán vé và giữ xe cho du khách.

Trong tháng 12, UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động thuyền, bè tự phát và cầu treo trên địa bàn.

Bất chấp nguy hiểm, ca nô vẫn chở du khách qua hồ ĐanKia – Suối Vàng không áo phao - Ảnh 3.

Du khách khi lên ca nô di chuyển đến đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn… không mặc áo phao hay không có bất kì phương tiện bảo hộ nào.

Cụ thể, UBND huyện Lạc Dương giao UBND thị trấn Lạc Dương chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các hoạt động liên quan đến thuyền, bè tại khu vực hồ ĐanKia.

Bên cạnh đó, UBND các xã cần khẩn trương rà soát các hồ, đập trên địa bàn, phối hợp với công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có biện pháp xử lý đối với các trường hợp thuyền, bè hoạt động tự phát, trái phép.

Bất chấp nguy hiểm, ca nô vẫn chở du khách qua hồ ĐanKia – Suối Vàng không áo phao - Ảnh 4.

Một điểm đón khách bán vé đi đồi cỏ hồng, cây thông cô đơn bằng du thuyền trên đường ĐT722.

Đến nay, Công an huyện Lạc Dương đã triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý tình trạng vận chuyển hành khách trái phép trên hồ ĐanKia. Theo đó, Công an thị trấn Lạc Dương tiến hành rà soát các điểm đón trả khách tại các khu vực xung quanh hồ, lên danh sách các phương tiện, chủ phương tiện hoạt động trên mặt hồ.

Bất chấp nguy hiểm, ca nô vẫn chở du khách qua hồ ĐanKia – Suối Vàng không áo phao - Ảnh 5.

Từng đoàn khách bất chấp nguy hiểm lên chiếc ca nô không phép để đến các điểm du lịch nhanh hơn.

Bên cạnh đó, tổ tuần tra rà soát phối hợp với đội PCCC tự quản thị trấn sử dụng xuồng máy và mô tô nước để thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm trên mặt hồ, khi phát hiện các hành vi vi phạm thì tổ chức ngăn chặn tạm giữ phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem