Cách xả stress của người Trung Quốc khi bị “giam lỏng” trong nhà giữa dịch virus Corona

Việt Anh - AP Thứ sáu, ngày 31/01/2020 12:55 PM (GMT+7)
Trước sự lây lan của chủng virus corona mới, người dân Trung Quốc hiện tại, dù tự nguyện hay bắt buộc, đều ở trong nhà hoặc căn hộ của mình suốt cả ngày.
Bình luận 0

Những video về cách "xả stress" của người Trung Quốc giữa mùa corona (Video: AP)

Một cặp vợ chồng từ Sán Đầu, một thành phố ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông, đã tái hiện một trò chơi thời thơ ấu với con cái của mình trong nhà.

Trong một video được đăng trên Douyin, trang web đăng tải video trực tuyến của Trung Quốc, tương tự Youtube, người mẹ giả vờ là một người bán hàng rong bán vòng bằng giấy bìa cứng. Những đứa trẻ ném những chiếc vòng vào các đồ vật dưới đất để ghi điểm thưởng. Đây là một trò chơi ngoài trời phổ biến vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc, nhưng năm nay thì lại khác.

“Nhiều kế hoạch đi du lịch và các hoạt động ngoài trời đều bị hủy bỏ. Rất nhiều người đang hạn chế nghiêm ngặt nhu cầu đi ra ngoài của họ,” người bố tên Ouyang cho biết. “Ở nhà lâu đâm chán. Vì vậy, chúng tôi quyết định chơi trò này ở nhà với những đứa trẻ, và ghi lại một đoạn clip ngắn về nó.”

Một người phụ nữ khác tên là Liang Jinjin sống tại vùng Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi không xa tâm dịch Vũ Hán và là một trong những nơi có những tuyến giao thông bị phong tỏa với bên ngoài. Trong các video của mình, Liang đã làm đủ trò tiêu khiển tại nhà, như uống nước từ một chiếc cốc khổng lồ với ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, hay uống nước từ một quả dừa với nền TV hiển thị hình ảnh động của một bãi biển. Còn trong một clip khác, Liang tự nặn một người tuyết nhỏ bằng số băng từ ngăn đá tủ lạnh của mình.

“Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, mọi người đều lo lắng và chỉ muốn ở nhà. Nhưng ở nhà lâu thì rất chán, Vì vậy tôi làm những video “du lịch” tại gia này với hy vọng rằng mọi người có thể đối mặt với dịch bệnh với tâm lý tích cực và lạc quan,” cô cho biết.

Bên cạnh đó, các trường học tại Trung Quốc đều đã trì hoãn việc nhập học sau Tết, do lo ngại lây lan dịch virus corona mới. Vì thế, sinh viên đại học Wei Zikai đã biến phòng khách của mình thành một sân cầu lông.

Nhiều người khác đã đăng tải lên Douyin các video “xả stress” của mình trong mùa dịch, như chơi trò ô chữ với trợ lý ảo Siri của Apple, giả vờ câu cá từ một cái chậu nhỏ trong nhà, chơi bi-a bằng đũa với bóng bi-a là các loại quả như cà chua, anh đào và nhãn…

Tính đến tối muộn hôm 29.1, đại dịch do chủng mới của virus Corona gây ra đã khiến 170 người chết và tổng số hơn 7.700 ca lây nhiễm.

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh do chủng virus Corona mới gây ra. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người hạn chế lây nhiễm virus bằng cách rửa tay thường xuyên với xà phòng, che miệng và mũi khi hắt hơi hoặc ho, tránh ăn, uống chung hoặc dùng chung đồ.

Tại Trung Quốc, hầu hết trường hợp lây nhiễm xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch là thành phố Vũ Hán, nơi có 11 triệu dân. Ngoài ra, các trường hợp nhiễm bệnh còn được phát hiện ở ít nhất 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Phát hiện đột phá của Trung Quốc có ngăn được virus corona?

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy 3 loại thuốc sẵn có với tác dụng ức chế khá tốt đối với virus corona (2019-nCoV)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem