Cảm nhận Olympic

Huỳnh Dũng Nhân Thứ bảy, ngày 31/07/2021 08:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ cảm nhận về Olympic Tokyo 2020, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân có viết: "Giữa một mùa cách ly rất buồn. May mà có EURO, Olympic mà xem. Và tôi thích câu slogan: "Cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và cùng nhau gắn kết..."
Bình luận 0

1. TOÀN CẢNH:

Cuộc đời này có ý nghĩa nào hơn?

Tôi yêu tinh thần màu cờ sắc áo

Cả đội cùng nhau hôn lá quốc kỳ

Cả dân tộc đang dõi theo trận đấu

Nước mắt huy hoàng, hạnh phúc sẻ chia

Tôi yêu những cái nghiến răng và sự bại trận hiên ngang

Những giọt mồ hôi đọ tài trí não

Cả đường gân, giọt máu rơi trên áo

Ngã xuống, bay lên, nước mắt kiêu hùng

Nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn không ngừng

Chiến thắng chính mình, niềm vui và hạnh phúc

Tự thề rằng: "Nhất định mình làm được"

Đền công cha, đáp ơn mẹ, cuộc đời

Olympic đâu chỉ là thể thao thôi

Tinh thần nhân văn, tình người, ý chí

Trong thể thao không có ai bại cả

Cả người xem cũng tự thấy lớn lên

Tự thấy mình muốn mạnh hơn, cao hơn...

img
img
img

Một số hình ảnh các VĐV tại Olympic Tokyo 2020 được nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.

2. ẤN TƯỢNG:

Tôi nghiêng mình trước những VĐV gặp nạn

Vẫn bám cuộc đua cổ vũ bạn mình

Tôi khâm phục nữ VĐV 46 tuổi

Dự Olympic 8 lần, hiến trọn tuổi thanh xuân

Tôi thích xem mấy cô cậu tuổi thiếu niên

Rất tự tin bước vào trận mạc

Bất chấp đối thủ tuổi cha mẹ mình

Cứ hồn nhiên cười, và hồn nhiên khóc

Chắc đấu xong rồi lại cắm mặt chơi Games.

Tôi khâm phục đoàn VĐV Olympic Nga

Thi đấu để khẳng định mình, không tranh đua Huy chương Thế vận hội

Và cảm động biết bao, khi thấy có Đoàn VĐV là những người tị nạn

Không Tổ quốc, vẫn cháy bỏng đam mê…

Có VĐV đua xe Tiến sĩ toán học

Một mình bay về đích đường trường

Môn bóng bàn Trung Quốc vẫn như không đối thủ

Vòng chung kết còn lại toàn đồng hương.

Cảm nhận Olympic - Ảnh 2.

"Nữ kình ngư người Syria Yusra Mardini là một trong 29 thành viên đoàn vận động viên người tị nạn tham gia tranh tài ở Olympic Tokyo. Đây là kỳ Thế vận hội thứ hai của cô gái nhỏ nhắn này", nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.

Cảm nhận Olympic - Ảnh 3.

Nữ vận động viên Thể dục dụng cụ Oksana Chusovitina (Uzbekistan) đã lập kỷ lục tham dự kỳ Olympic thứ 8 ở tuổi 46.

3. VẺ ĐẸP

VĐV bơi lội có thân hình tượng thần La Mã

Các tay võ vật đấu đối kháng đẹp một cách lạnh lùng

Vẻ đẹp điền kinh như cơn lốc đen trên đường chạy

Các cô nàng Thể dục bé nhỏ ngời xinh

Cô bé tị nạn Lào nhập cư vào nước Mỹ

Sau 6 năm đem về Huy chương Vàng

Ôi vẻ đẹp hoa Champa huyền thoại

Mới đến xứ người bước lên đỉnh vinh quang

Nếu tôi làm Ban giám khảo Miss Olympic Tolyo

Tôi chịu thôi, không tìm ra Hoa hậu

Vì quá nhiều những bông hoa trên sàn đấu

Bởi tất cả đều cao hơn, nhanh hơn, và mạnh hơn

Trong thể thao, ai cũng đẹp hơn lên!



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem