Vụ cán bộ lái ô tô tông chết người ở Phú Quốc: Lộ bằng chứng về giấy phép lái xe ảo

Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 07/05/2022 13:00 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cán bộ chưa có giấp phép lái xe (GPLX) tông chết người xảy ra vào ngày 14/5/2017 tại Phú Quốc, phóng viên Dân Việt đã có những thông tin cho thấy giấy phép lái xe ông Trần Quốc Huy cung cấp cho cơ quan chức năng là "ảo".
Bình luận 0

Nghi vấn sai lệch hồ sơ

Trước đó, Dân Việt đã có loạt bài về "Uẩn khúc trong vụ cán bộ chưa có bằng lái ô tô gây tai nạn giao thông chết người ở Phú Quốc".

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/5/2017 do ông Trần Quốc Huy (SN 1987) điều khiển xe ô tô mang BKS 68A.04504 va chạm với xe mô tô mang BKS 68T4 - 5394 do ông Huỳnh Thanh Cường (SN 1977) điều khiển. Hậu quả, ông Huỳnh Thanh Cường tử vong tại chỗ.

Tuy nhiên, theo xác minh từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Trần Quốc Huy chưa có bằng lái xe ô tô theo quy định. Sau hơn 2 tháng kể từ ngày gây tai nạn, ông Trần Quốc Huy mới được cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2.

Sau 5 tháng điều tra, đến ngày 5/10/2017, Công an huyện Phú Quốc ra thông báo số 523/TB-CQĐT về việc không khởi tố hình sự vì cho rằng hành vi của ông Trần Quốc Huy không cấu thành tội phạm(?).

PV Dân Việt đã nhiều lần liên hệ làm việc với VKSND tỉnh Kiên Giang về vụ tai nạn giao thông ngày 14/5/2017 tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29/3, VKSND tỉnh Kiên Giang có văn bản trả lời đề nghị cung cấp thông tin của Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt.

Theo đó, VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết: Ông Trần Quốc Huy được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp giấy phép giao thông hạng B2 số 790165281575 ngày 15/4/2017 và có giá trị 15/4/2027.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, không kiểm chính  tra được hồ sơ vụ tai nạn chết người - Ảnh 2.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, giấy phép lái xe số 790165281575 hạng B2 không tồn tại.

Nhưng theo xác minh của PV Dân Việt, số giấy phép lái xe được cho là của ông Trần Quốc Huy như Viện KSND tỉnh Kiên Giang cung cấp, không có trong hệ thống của cơ quan chức năng. 

Cụ thể, tại văn bản số 2391/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 29/4/2022 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt nêu rõ: Giấy phép lái xe số 790165281575 hạng B2 không có thông tin trên cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe toàn quốc.

Cơ quan này chỉ tìm thấy giấy phép lái xe do Sở GTVT TPHCM cấp cho ông Trần Quốc Huy vào ngày 18/7/2017, nghĩa là sau ngày xảy ra tai nạn. 

PV Dân Việt cũng đã liên hệ với Sở GTVT TPHCM để làm rõ sự việc. Ngày 6/5 trao đổi qua điện thoại với PV, ông Trần Đình Quang - Trưởng phòng sát hạch lái xe Sở GTVT TPHCM cũng xác nhận  giấy phép giao thông hạng B2 số 790165281575 không có trong dữ liệu, không tồn tại bằng lái số hiệu như vậy. 

Sở GTVT TPHCM cũng khẳng định: căn cứ vào tài liệu, hồ sơ lưu trữ và kết quả dữ liệu được tra cứu trên trang Thông tin giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở  GTVT TPHCM chỉ cấp 01 giấy phép lái xe cho ông Trần Quốc Huy (Sn 01/01/1987, Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Số GPLX 790174269544, seri AV530934 hạng B2, ngày trúng tuyển 10/7/2017, ngày cấp 18/7/2017. 

Do đó, nghi vấn về việc hồ sơ vụ tai nạn giao thông bị làm sai lệch là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó, PV Dân Việt đã nhiều lần đề nghị làm việc với Công an TP Phú Quốc về vấn đề này nhưng không được. 

VKSND tỉnh Kiên Giang không có hồ sơ gốc

Trao đổi với Dân Việt, ông Cao Văn Hoàng - Trưởng Phòng Nghiệp vụ số 2, VKSND tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Hiện trong hồ sơ của vụ tai nạn giao thông ngày 14/5/2017 có bản photo của giấy phép lái xe số 790165281575 hạng B2 cấp ngày 15/4/2017 và có giá trị 15/4/ 2027 mang tên Trần Quốc Huy."

Ông Cao Văn Hoàng cũng cho biết, ông không thể biết đây là giấy phép thật hay giấy phép giả. Muốn kết luận phải mang giấy phép đi giám định.

"Đây là hồ sơ do bên cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp, nếu có vấn đề gì về hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra và điều tra viên lúc đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Còn hiện tại, hồ sơ vụ tai nạn đã đóng, VKSND tỉnh Kiên Giang không có thẩm quyền để kiểm tra hoặc điều tra thêm về vụ việc tai nạn giao thông này," ông Hoàng cho biết thêm.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, không kiểm chính  tra được hồ sơ vụ tai nạn chết người - Ảnh 3.

Cán bộ nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh Kiên Giang không biết giấy phép lái xe trong hồ sơ vụ giao thông 14/5/2017 là thật hay giả. Ảnh: Gia Tưởng

Trước những nghi ngờ về sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 14/5/2017 tại Phú Quốc, PV Dân Việt đã có trao đổi tới Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Hận cho biết, ông sẽ cho kiểm tra và trả lời báo vào thời điểm thích hợp.

Không thể có 2 GPLX cấp cho cùng một người, cách nhau 3 tháng

Còn dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Phương Dung - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: Giấy phép lái xe là một trong các loại giấy tờ bắt buộc người điều khiển phương tiện giao thông phải mang trong quá trình tham gia giao thông.

Giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp cho một cá nhân, cho phép người đó được phép vận hành, tham gia giao thông bằng xe cơ giới các loại như xe máy, xe ô tô, xe tải, xe container hoặc các loại hình xe khác trên các con đường công cộng.

Chắc chắn không thể tồn tại 2 giấy phép lái xe thật để cấp cho cùng 1 người trong khoảng thời gian chỉ cách nhau 3 tháng.

Giấy phép lái xe số 790174269544 hạng B2 (số seri AV 530934, cấp ngày 18/7/2017 và có giá trị đến ngày 10/7/2027) do Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp cho ông Trần Quốc Huy (có lưu trữ thông tin trên hệ thống) là chính xác.

Như vậy, giấy phép lái xe số 790165281575 hạng B2 là không có thật (giấy phép giả). Vậy tại sao trong hồ sơ vụ tai nạn giao thông lại tồn tại giấy phép này?

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, không kiểm chính  tra được hồ sơ vụ tai nạn chết người - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng, ngày 14/5/2017 tại Phú Quốc.

Nếu giấy phép do ông Nguyễn Quốc Huy giao nộp cho cơ quan chức năng, hành vi có dấu hiệu của việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Do đó hồ sơ có thể bị làm sai lệch nên việc giải quyết của cơ quan chức năng không còn phản ánh đúng với sự thật khách quan, dẫn đến khả năng bỏ lọt tội phạm (xác định không có hành vi phạm tội nên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can), gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nguyễn Thị Chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem