Cận cảnh đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước ngày đại tu

Thứ tư, ngày 23/08/2023 10:00 AM (GMT+7)
Bộ NN&PTNT vừa có quyết định đầu tư 348 tỷ đồng, phục vụ sửa chữa cấp bách công trình thủy lợi kết hợp cầu giao thông đập Thảo Long. Đây được xem là đập ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài 571,25 m.

Video: Cận cảnh đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước ngày đại tu

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 2.

Tháng 8/2001, dự án đập ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long tại hạ nguồn sông Hương (xã Phú Thanh và Hương Phong, TP.Huế) được khởi công xây dựng, do Ban Quản lý Dự án Thủy lợi 408 (nay là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5, Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí thực hiện 152 tỷ đồng.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 3.

Đến năm 2008, công trình thủy lợi Thảo Long hoàn thành xây dựng, được đưa vào vận hành khai thác, kết hợp chức năng giao thông nối đôi bờ bắc và nam sông Hương qua hai xã Hương Phong và Phú Thanh, TP.Huế.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 4.

Năm 2010, từ khi cầu Tam Giang vượt phá Tam Giang đưa vào vận hành, cầu Thảo Long thuộc công trình thủy lợi Thảo Long đã trở thành mạch nối quan trọng thông suốt toàn tuyến Quốc lộ 49B từ huyện Phong Điền (phía bắc) đến huyện Phú Lộc (nam tỉnh TT-Huế).

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 5.

Đập Thảo Long có vai trò ngăn mặn, giữ ngọt và phối hợp với các hồ thủy lợi Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền thực hiện điều tiết, đảm bảo cung cấp đủ nước cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, dân sinh cho toàn bộ vùng hạ du sông Hương.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 6.

Công trình đập Thảo Long có chiều rộng thông nước 472,5 m, với 15 khoang, mỗi khoang rộng 31,5 m. Ngoài cầu giao thông, hệ thống đập còn có một âu thuyền dài 53 m, rộng 8 m. Hệ thống đập đảm bảo giao thông thủy trọng tải thuyền 50 tấn và cầu đường bộ cho phép xe 13 tấn đi qua. Theo các chuyên gia đánh giá, đây là công trình ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 7.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện công trình Thảo Long có dấu hiệu xuống cấp và hư hỏng ở một số hạng mục.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 8.

Tại các cửa van sử dụng vật liệu thép CT3, thiết bị thủy lực, thiết bị điện, điện tử lắp đặt ngoài trời, chịu nhiều tác động bất lợi của môi trường nhiễm mặn, độ ẩm, giông sét nên đã hư hỏng theo thời gian.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 9.

Tại vị trí lòng dẫn thượng, hạ lưu cống ngăn mặn bị bồi lắng với khối lượng lớn cản trở dòng chảy. Đặc biệt có hiện tượng xói lở dưới cọc cự dầm đáy, đặc biệt tại cửa cống số 10, 13 và 15 bị xói lở bản đáy sâu từ 2-3 m, dòng chảy xuyên qua rất lớn ảnh hưởng đến công tác ngăn mặn, giữ ngọt và về lâu dài làm mất ổn định công trình.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 10.

Riêng phần tiếp giáp đường dẫn và mố cầu Thảo Long đã bị lún sụt, nứt gãy, hư hỏng, xuất hiện những lỗ thủng, các mảng vữa kết dính đá hộc bị bong tróc tại nhiều vị trí.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 11.

Sắt thép, kết cấu thiết bị kỹ thuật hạ lưu đập bị gỉ sét nghiêm trọng.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 12.

Để khắc phục hiện trạng trên, vừa qua Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định phê duyệt thành phần Dự án sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn công trình này với tổng mức đầu tư hơn 348 tỷ đồng. Dự án được Bộ NN&PTNT giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh TT-Huế làm chủ đầu tư.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 13.

Dự án sẽ xử lý chống thấm nền đập bằng cừ thép từ khoang số 1 đến khoang số 15, với chiều dài 495 m. Kết hợp cừ thi công làm cừ chống thấm, với chiều sâu phần cừ chống thấm 13 m. Xử lý các khe rỗng dưới dầm dàn van bằng hình thức phun áp lực cao hỗn hợp cát trộn xi măng. Gia cố hố xói, lòng dẫn hạ lưu công trình bằng đá hộc, lớp rọ đá trên phạm vị 24 m đối với 6 khoang bờ Bắc và 44 m đối với 9 khoang bờ Nam.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 14.

Phần cơ khí, thay mới 6 cửa van và đại tu, sửa chữa 9 cửa van. Thay mới toàn bộ các cụm kín nước đáy và cụm nước bên tại 15 cửa. Kết cấu cụm kín nước bằng thép Sus304, bu lông chịu lực bằng thép không rỉ, kín nước bằng cao su tấm và cao su củ tỏi. Bố trí cụm kín nước bên và đáy thuận lợi cho việc sửa chữa, thay thế gioăngvà bảo dưỡng cửa van.

Cận cảnh hiện trạng đập ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á tại Huế trước thời điểm đại tu - Ảnh 15.

Khoang âu thuyền, thay mới cửa âu thượng và cửa âu hạ bằng thép không rỉ, trục cối, bu lông chịu lực được chế tạo, thay thế bằng thép không rỉ cường độ cao, kín nước bằng cao su tấm và cao su củ tỏi. Thay mới hệ thống xi lanh đóng mở cửa van chính và cửa van cấp thoát nước buồng âu. Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện điều khiển các van tại công trình và nhà quản lý. Sửa chữa, nâng cấp nhà quản lý, bờ bao kết hợp đường quản lý hai đầu đập Thảo Long. Đến nay, dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển khai thi công vào đầu năm 2024.


Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem