Cận cảnh những mô hình giảm nghèo ấn tượng ở một xã miền núi Quảng Ngãi

Xuân Hiếu - Thu Hằng Thứ hai, ngày 23/10/2023 13:05 PM (GMT+7)
Long Môn là xã miền núi của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xã Long Môn luôn đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo nhờ biết tận dụng nguồn lực đầu tư từ các chương trình dự án, đặc biệt là địa phương đã khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.
Bình luận 0

Khơi dậy ý chí thoát nghèo

Thời gian qua, bức tranh giảm nghèo của xã vùng cao Long Môn có thêm những gam màu tươi sáng, ấn tượng hơn cả là các mô hình kinh tế mới chăn nuôi, trồng trọt đã giúp cho người dân nơi đây cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Quảng Ngãi:  Muôn cách thoát nghèo ấn tượng của người dân xã miền núi Long Môn - Ảnh 1.

Mô hình trồng cây ăn quả giúp người cho dân xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững. Ảnh: Hiếu Hằng.

Đến thăm gia đình chị Đinh Thị Náo ở thôn Làng Giữa, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, được chị Náo cho biết: Khu vườn đồi của chị có diện tích hơn 1ha, từ nguồn hỗ trợ chương trình giảm nghèo, kết hợp với quỹ đất sẵn có, gia đình chị đã trồng 300 cây bưởi và 250 cây quýt đường, mô hình kinh tế tổng hợp (trồng trọt và chăn nuôi) được chị Náo chọn làm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.

Việc ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, chăm sóc đúng kỹ thuật cùng sự cần cù, chịu khó nên gia đình chị Náo đã biến vùng đất đồi núi khô cằn thành vườn cây ăn quả đầy triển vọng. Hàng năm, trung bình mỗi cây quýt đường cho thu nhập từ 300 đến 500 nghìn đồng.

Chị Náo cho biết thêm, ngày trước có đất nhưng gia đình không biết cách trồng cây gì, nuôi con gì nên kinh tế rất khó khăn. Từ khi được Nhà nước cho vay vốn và hướng dẫn cách làm ăn như trồng bưởi, trồng quýt, nuôi heo, nuôi dê…. Nhờ đó, gia đình chị đã có thu nhập ổn định.

"Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống vất vả lắm, được sự hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã biết làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo, giờ thì gia đình tôi đã có cuộc sống khấm khá hơn, không phải lo "cơm áo gạo tiền" nữa…", chị Náo chia sẻ.

Cũng ở thôn Làng Giữa, gia đình anh Đinh Sang Hào ngày trước thuộc diện hộ cận nghèo. Không cam chịu với cái đói, cái nghèo đeo bám, gia đình anh Hào quyết tâm vươn lên bằng ý chí và nghị lực.

Quảng Ngãi:  Muôn cách thoát nghèo ấn tượng của người dân xã miền núi Long Môn - Ảnh 2.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước anh Đinh Sang Hào, ở thôn Làng  Giữa, xã Long Môn đã khởi công xây dựng nhà mới. Ảnh: Hiếu Hằng.

Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, anh Hào làm chuồng trại để chăn nuôi heo và trồng keo trên đồi. Sau nhiều năm lao động miệt mài, gia đình anh đã tích lũy được khoản dư để xây dựng ngôi nhà mới. Vợ chồng anh Hảo đã lập kế hoạch, phấn đấu thoát nghèo trong năm nay.

Anh Hào nhớ lại: Ngày đầu khởi nghiệp vợ chồng anh gặp rất nhiều khó khăn, cả về nguồn vốn lẫn cách làm, trong vòng luẩn quẩn đó, thì được Nhà nước hỗ trợ cây con giống và nguồn vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư xây chuồng trại, nuôi heo, nuôi gà, kinh tế càng ngày càng phát triển.

Năm nay Nhà nước tiếp tục hỗ trợ gia đình anh Hào xây dựng nhà ở với kinh phí 46 triệu đồng từ nguồn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. "Giờ nhà cửa tươm tất, kinh tế ổn định rồi thì gia đình phấn đấu sớm thoát nghèo thôi…", anh Hào phấn khởi nói.

Tiếp tục chăm lo cho người nghèo

Được biết, năm 2022 xã Long Môn đưa ra chỉ tiêu giảm 12 hộ nghèo, nhưng đến cuối năm đã giảm được 17 hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn xã hiện còn 258 hộ nghèo và cận nghèo, Long Môn đặt ra mục tiêu trong năm 2023 phấn đấu giảm từ 40 đến 50 hộ nghèo và cận nghèo.

Quảng Ngãi:  Muôn cách thoát nghèo ấn tượng của người dân xã miền núi Long Môn - Ảnh 3.

Thời gian qua, tại xã Long Môn rất nhiều mô hình kinh tế mới chăn nuôi, trồng trọt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ sự đồng hành của chính quyền và người dân nơi đây. Ảnh: Hiếu Hằng.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND xã Long Môn đã phân công cho các thành viên ủy ban về tận thôn hỗ trợ cho hộ nghèo về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi và giám sát chặt chẽ để sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước.

Ông Đinh Trung Hiếu - Chủ tịch UBND xã Long Môn cho hay, hàng năm xã xét chọn những hộ dân có điều kiện về đất đai, chuồng trại rồi phân công cán bộ xuống hướng dẫn cho các hộ dân, người dân cần hỗ trợ gì thì xã tập trung hỗ trợ cái đó. Năm 2023, huyện Minh Long giao chỉ tiêu giảm nghèo cho 27 hộ, qua đó xã đặt mục tiêu giảm nghèo cho 40 - 50 hộ.

"Ngay từ đầu năm, xã đã có những chỉ đạo, việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác giảm nghèo, vì thế tới giai đoạn rà soát thoát nghèo chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu đề ra…", ông Hiếu khẳng định.

Linh hoạt, sáng tạo trong việc đề ra các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi luôn đạt và vượt chỉ tiêu trong công tác giảm nghèo. Hiện nay, với nguồn lực đầu tư từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ là trợ lực quan trọng, tạo đà cho xã Long Môn thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem