Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 22/8, tin từ bệnh viện Phụ Sản TP.Cần Thơ cho biết, khoa Cấp cứu bệnh viện vừa tiếp nhận thai phụ P.T.D.T (28 tuổi, TP.Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng thai 33 tuần, con lần 5, ra huyết, dọa sanh non.
Theo đó, chiều 21/8, ngay khi tiếp nhận sản phụ T, ê kíp trực cấp cứu bệnh viện Phụ Sản TP.Cần Thơ nhanh chóng thăm khám và hội chẩn khẩn cấp. Qua đó xác định thai phụ có vết mổ cũ, lấy thai 4 lần, nhau tiền đạo trung tâm, cài răng lược thể Percreta ra huyết nhiều, có nhịp tim thai bất thường, suy thai, thiếu máu nặng.
Ê kíp bác sĩ tiên lượng tình trạng thai phụ rất nặng, có thể đe dọa đến tính mạng, do có vết mổ lấy thai 4 lần trước, có khả năng làm dính ruột, bàng quang, niệu quản... Ngay lập tức ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai và thai phụ được truyền 12 đơn máu các chế phẩm máu.
Ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng 2.300g, được bác sĩ trực sơ sinh chuyển lên khoa Nhi- Sơ sinh chăm sóc. Sức khỏe của mẹ hiện nay đang dần hồi phục.
Theo BS CKII Vũ Đăng Khoa, Phó Giám đốc bệnh viện, trưởng ê kíp phẫu thuật thành công cho thai phụ T, khuyến cáo: "Mổ lấy thai có khả năng làm tăng nguy cơ biến chứng cho lần mang thai sau. Mổ lấy thai càng nhiều, thai phụ sẽ gặp phải những biến chứng nguy hiểm càng tăng như vỡ tử cung do có vết mổ cũ. Thai bám sẹo mổ cũ có nguy cơ sinh non, băng huyết sau sinh, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo trung tâm.
Chính vì vậy, thai phụ có vết mổ cũ khi quyết định mang thai lần sau cần tuân thủ khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Thai phụ cố gắng theo dõi sanh thường, chỉ mổ khi có chỉ định của bác sĩ sản khoa. Mẹ không nên sinh mổ nhiều lần vì sẽ gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm đôi khi đe dọa đến tính mạng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.