Cắt cây cảnh, giâm cành muốn thúc ra dễ không có loại phân bón nào tốt bằng 1 thìa gia vị này

Diệp Diệp Thứ hai, ngày 11/07/2022 06:21 AM (GMT+7)
Để nhân giống cây cảnh, nếu bạn muốn thúc cho các cây cảnh con ra rễ nhanh, bạn có thể dùng 1 thìa đường trắng. Rễ mọc tua tủa, từng chùm
Bình luận 0

Khi muốn kích thích cây cảnh ra rễ, chúng ta thường sử dụng nước tưới rễ, vì nó có tác dụng khử trùng, đồng thời có thể làm cho cây cảnh mọc rễ nhanh hơn.

Phân bón tan chậm cũng được sử dụng để nuôi dưỡng trầu bà, lưỡi hổ, cẩm tú cầu, hoa nhài, hoa hồng, mười giờ, lan quân tử và các cây cảnh khác.

Cắt cây cảnh, giâm cành muốn thúc ra dễ không có loại phân bón nào tốt bằng 1 thìa gia vị này - Ảnh 1.

Phân bón đủ có thể làm cho cây cảnh phát triển tốt. Nhưng nước tưới rễ gì và phân bón tan chậm có tốt đến đâu cũng không bằng “1 thìa đường” này, vì nó có thể thúc cây cảnh ra rễ rất nhanh.

Khi bạn muốn nhân giống cây cảnh, cắt cành để tạo thành các cây con mới thì chỉ cần dùng 1 thìa đường trắng là rễ cây cảnh con sẽ ra tua tủa.

Đ - Ảnh 1.

1 thìa đường trắng có tác dụng kích thích cây cảnh ra rễ cực đỉnh

Nước đường giúp kích thích cây cảnh con ra rễ

"1 muỗng canh đường trắng" có thể dùng để trồng cây cảnh. Bạn có thể pha nước đường từ đường trắng có trong nhà bạn. Nước đường trắng này rất tốt cho các loại cây cảnh giâm cành như hoa trường sinh. hoa hồng, hoa nhài hay các cây lá xanh như lưỡi hổ, trầu bà...

Đây là chất tạo rễ tốt, có thể coi đây là một loại nước dinh dưỡng có tác dụng thúc đẩy quá trình ra rễ và làm cho lá của cây cảnh ngày càng xanh tốt.

Với nước đường, tốc độ ra rễ của cây cảnh sẽ nhanh hơn.

Đ - Ảnh 2.

Pha đường với nước rồi ngâm cây cảnh con mới cắt vào trong dung dịch 20 phút

Hướng dẫn cách dùng nước đường để tưới cho cây cảnh:

- Đầu tiên các bạn chuẩn bị "1 thìa đường", sau đó chuẩn bị một chiếc cốc hoặc một vật đựng khác. Cho thìa đường vào cốc, sau đó đổ một ít nước vào, ngoáy tan đường vào nước, nó sẽ trở thành "nước đường trắng".

- Bạn không dùng nước này tưới cho cay cảnh mà dùng để ngâm các cành, các nhánh cây cảnh mà bạn mới cắt và dự định giâm thành các cây con mới vào nước đường trog vòng 20 phút.

Nước đường sẽ giúp các cành mới cắt này có tỷ lệ sống rất cao. Cách làm này khá đơn giản và hiệu quả. Các loài cây cảnh như hoa hồng, hoa nhài, hoa trường sinh, lan càng cua, cẩm tú cầu... đều có thể dùng phương pháp này.

Đ - Ảnh 3.

Đ - Ảnh 4.

Chỉ vài ngày là cây cảnh con mọc rễ tua tủa

Cây cảnh thủy canh có thể sử dụng đường để thúc ra rễ

Đường trắng có thể thúc đẩy sự ra rễ của cây cảnh. Các cây cảnh thủy canh cũng có thể dùng đường trắng để kích thích mọc rễ nhanh hơn, lá xanh hơn.

Các cây cảnh có thể "ăn đường" như cây cảnh phát tài phát lộc, trầu bà...

Cắt cây cảnh, giâm cành muốn thúc ra dễ không có loại phân bón nào tốt bằng 1 thìa gia vị này - Ảnh 6.

Các cây cảnh thủy canh cũng có thể "ăn" đường để mọc rễ nhanh

Bạn có thể đổ một ít đường trắng vào trong lọ nước có trồng cây thủy canh để đường hòa tan vào nước. Chất dinh dưỡng trong đường có thể được hệ thống rễ của cây cảnh hấp thụ và thúc đẩy sự phát triển của cây. Nhưng đừng dùng quá nhiều đường, nói chung 4 gam là đủ.


Dùng bia để tưới cây cảnh cũng rất tốt

Trên thực tế, ngoài nước đường, bia cũng có thể dùng để tưới cây cảnh. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, cần pha loãng nước bia và nước theo tỷ lệ 1:30 và tưới cho cây cảnh. Cũng có thể dùng bia để lau lá cho cây cảnh, lá sẽ bóng đẹp hơn.

Các loại cây có thể "uống" bia như lan quân tử, lưỡi hổ, trầu bà, cây dây nhện.... Nước bia cũng có thể dùng để ngăn không cho lan quân tử nở hoa

(Theo SH)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem