Chân dung các Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng

H.Anh Chủ nhật, ngày 04/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
Trong số các Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, trong những năm gần đây có một số người đã và đang nắm giữ vị trí cao trong ngành ngân hàng như ông Nghiêm Xuân Thành, Lê Đức Thọ, Nguyễn Hữu Nghĩa và ông Nguyễn Văn Thắng.
Bình luận 0
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 1.

Sáng 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh ngày 2/11/1969, quê quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và có bằng tiến sỹ kinh tế.

Tính đến nay, ông Nghiêm Xuân Thành đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. 

Gắn bó với ngành hơn 30 năm, nhưng ông Nghiêm Xuân Thành chỉ chính thức "đặt chân" vào Vietcombank với cương vị Tổng giám đốc và sau đó là Chủ tịch HĐQT kể từ tháng 11/2014.

Tại thời điểm đó, ông Nghiêm Xuân Thành cũng trở thành một trong những Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Tại cuộc họp ngày 27/04/2018, ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/4/2018. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp ông Nghiêm Xuân Thành được bầu vào vị trí này.

Tháng 1/2021, ông Nghiêm Xuân Thành đã chính thức trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong thư gửi ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Hậu Giang, ông Thành nhớ lại, tại thời điểm cách đây tròn 8 năm (2013) khi được điều động từ vị trí Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước về giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank tâm trạng giữa niềm vui và nỗi lo đan xen.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 3.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank viết tâm thư gửi tới ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngân hàng. (Ảnh: LT)

Song những lo lắng nhanh chóng qua ngay sau những ngày làm việc đầu tiên. Ông cũng thấy mình là người may mắn khi được trao cơ hội làm việc tại Vietcombank với vị trí thuyền trưởng.

Đến nay, sau 8 năm chèo lái con thuyền Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành đã giúp nhà băng này gặt hái được những kết quả tích cực.

Cụ thể, khép lại năm 2020, Vietcombank đạt lợi nhuận 23.000 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng và cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 4.

Vietcombank trở thành "người khổng lồ" về lợi nhuận của hệ thống ngân hàng Việt Nam. (Ảnh: LT)

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản của Vietcombank cũng luôn dẫn đầu trong hệ thống khi luôn ở trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank cuối năm 2020 đã đạt 380%, là mức cao nhất toàn ngành, cũng là mức cao hiếm có trên thế giới.

Năm 2021, Vietcombank là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes.

Trên thị trường chứng khoán, vốn hóa của ngân hàng này lên tới 19 tỷ USD, giá trị cổ phiếu vượt 100.000 đồng - cao nhất hệ thống.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 2.

Cùng ngày (3/7), tại Tỉnh ủy Bến Tre, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970. Trên con đường học vấn của mình, ông Thọ từng lấy bằng Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, chuyên ngành kế hoạch hóa năm 1991 trước khi theo học và lấy bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996- 1999), rồi tiếp tục theo học và lấy bằng Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001-2005).

Ngoài ra, ông Thọ cũng đã hoàn tất Cao cấp Lý luận chính trị sau khoảng thời gian theo học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong sự nghiệp, ông Lê Đức Thọ đã gắn bó cùng VietinBank từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VietinBank vào năm 2010, như Phó trưởng phòng kinh doanh VietinBank - Chi nhánh Phú Thọ; Cán bộ Phòng Tín dụng Trung dài hạn và Quản lý Dự án VietinBank rồi lần lượt kinh qua các vị trí: Phó Trưởng phòng Cân đối tổng hợp, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Đầu tư; Trưởng Phòng Đầu tư.

Chân dung các Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 6.

Ông Lê Đức Thọ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thôi làm Chủ tịch VietinBank. (Ảnh: CTG)

Bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Thọ là việc được bổ nhiệm chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước hồi tháng 8/2013.

Tuy nhiên, sau 8 tháng thay đổi đơn vị công tác, ông Lê Đức Thọ trở lại VietinBank tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Từ 31/10/2018, ông Thọ được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank và trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII vào tháng 1/2021.

Kể từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch VietinBank, ông Thọ đã dẫn dắt VietinBank hoàn thành phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020, với việc tái cấu trúc toàn diện hoạt động theo hướng nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, phương thức kinh doanh, kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện rất lớn về hiệu quả, cơ cấu thu nhập chuyển dịch theo hướng bền vững.

Đến nay, VietinBank đã có được kết quả kinh doanh vượt trội so với các nhà băng khác. Năm 2020, VietinBank đứng thứ 2 về lợi nhuận trong hệ thống, hơn 17.000 tỷ đồng (tăng 43% so với năm ngoái). Ngân hàng cũng có tỷ lệ nợ xấu thấp trong hệ thống (dưới 1% tổng dư nợ).

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 6.

Các chỉ số tài chính cơ bản của VietinBank. (Ảnh: LT)

Trong nửa đầu năm nay, VietinBank báo lãi 13.000 tỷ đồng – mức lãi kỷ lục của nhà băng này. Kết quả lợi nhuận nửa đầu năm nay của VietinBank tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 77% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm của riêng ngân hàng mẹ.

Theo dự báo của nhiều tổ chức trong năm 2021 này VietinBank có thể trở thành nhà băng thứ 2 của Việt Nam có lợi nhuận trước thuế đạt mốc tỷ USD.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 (thay ông Đỗ Tiến Sỹ).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng là Chánh Thanh tra giám sát, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước.

Sinh năm 1972 (49 tuổi), quê xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ảnh IT).

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực ngân hàng (Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng Phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Tháng 5/2018, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Đầu năm 2019, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 4.

Xuất thân từ ngành ngân hàng, ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê Hà Nội, tiến sỹ kinh tế) từng là Phó Chánh văn phòng kiêm Thư ký Tổng giám đốc VietinBank, rồi lên Phó và Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của VietinBank, giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội.

Giai đoạn 2011-2014, ông Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy xuất thân từ ngành Ngân hàng - Ảnh 10.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Cựu Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Năm 2016, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cũng năm 2016 ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh 2015-2020 và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2019 ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/10/2020, Bộ Chính trị trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại kỳ họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thắng chính thức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào tháng 1/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem