Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi với các mỹ nhân

Thứ năm, ngày 16/03/2023 16:32 PM (GMT+7)
Chân Tử Đan là ngôi sao hành động nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, đã gắn liền tên tuổi với nhiều vai diễn kinh điển. Có thể nói, con đường nghệ thuật thuận buồm xuôi gió nhưng nhắc đến đời sống tình cảm của Chân Tử Đan, thì chỉ có thể nói là “đầy thị phi”.
Bình luận 0
Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 1.

Trong 30 năm qua, cuộc đời Chân Tử Đan chỉ có 3 bóng hồng, nhưng lại đầy thị phi. Ảnh: BAIDU

Năm 1993, khi đó Chân Tử Đan 30 tuổi, dù đã đóng nhiều phim nhưng vẫn chưa tạo được tên tuổi, điều này khiến anh rất buồn. Một hôm, có người bạn giới thiệu một cô gái cho Chân Tử Đan làm quen, cô gái này chính là Lương Tịnh Từ, làm trong ngành quảng cáo. Hai người nhanh chóng bén lửa tình, bên nhau như hình với bóng.

Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Túy quyền Tô Khất Nhi, Chân Tử Đan cố tình dẫn bạn gái đến ra mắt giới truyền thông, còn mạnh dạn tuyên bố: “Nếu kiếm được 400 triệu tiền cưới vợ thì sẽ kết hôn”. Bạn gái anh tươi cười rạng rỡ: “Không cần 400 triệu, em lập tức có thể gả cho anh”. Rất nhanh, hai người chỉ hẹn hò 5 tháng thì quyết định kết hôn.

Sau khi lập gia đình, Chân Tử Đan xông pha bên ngoài gầy dựng sự nghiệp, Lương Tịnh Từ nghỉ việc ở nhà chăm lo cho gia đình, an phận làm người phụ nữ sau lưng chồng.

Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân giữa Chân Tử Đan và Lương Tịnh Từ chỉ duy trì khoảng một năm, hai người có một đứa con trai. Ảnh: WEIBO

Nhưng, hạnh phúc không kéo dài lâu, do mỗi người sống một nơi, hai vợ chồng thường xuyên vì những chuyện vụn vặt mà cãi nhau. Mỗi lần về nhà, Chân Tử Đan đều cảm thấy rất ngột ngạt, bức bối. Năm 1994, sau một cuộc tranh cãi nảy lửa, hai người quyết định ly hôn. Nhưng khi bình tĩnh lại, Lương Tịnh Từ liền hối hận, cô muốn nối lại với Chân Tử Đan nhưng lại sĩ diện, không muốn xuống nước xin lỗi trước. Đúng lúc này, cô phát hiện mình có thai, cô vui mừng đi tìm Chân Tử Đan, cầu mong tái hợp.

Thay vì đón nhận tin vui thì Chân Tử Đan lại tỏ thái độ dửng dưng: “Chúng ta đã không còn quan hệ, nếu cô muốn sinh đứa bé này, tôi có thể chu cấp 40 ngàn đô la Hồng Kông tiền nuôi dưỡng mỗi tháng, những chuyện khác tôi không quan tâm, cô cũng không cần đến tìm tôi nữa”. Lương Tịnh Từ không ngờ Chân Tử Đan lại tuyệt tình như vậy, kể cả sinh con cho anh cũng không thể níu giữ trái tim anh. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lương Tịnh Từ quyết định sinh con ra, đặt tên Chân Văn Trác, hai mẹ con sống dựa vào số tiền 40 ngàn đô la Hồng Kông sinh hoạt phí mà Chân Tử Đan chu cấp mỗi tháng.

Từng thề non hẹn biển, công khai cầu hôn Vạn Ỷ Văn
Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 3.

Chân Tử Đan và Vạn Ỷ Văn “phim giả tình thật” khi đóng chung trong bộ phim Tinh Võ Môn. Ảnh: CHỤP LẠI MÀN HÌNH ON.CC

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Chân Tử Đan nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên Vạn Ỷ Văn trong thời gian hợp tác đóng phim Tinh Võ Môn. Lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Ỷ Văn, Chân Tử Đan đã bị cô thu hút. Vạn Ỷ Văn xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Á Châu, được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân chân dài Hồng Kông”.

Vạn Ỷ Văn gặp Chân Tử Đan khi cô vừa chia tay với Lữ Tụng Hiền. Hai người họ, một người vì hôn nhân mà rầu rĩ, một người vì tình yêu mà buồn bã, đúng lúc gặp nhau, tình yêu bùng cháy.

Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 4.

Mối tình 5 năm của Chân Tử Đan và Vạn Ỷ Văn đã làm hao tốn nhiều bút mực của giới báo chí, nhất là màn cầu hôn trên sóng truyền hình. ẢNh: CHỤP LẠI MÀN HÌNH ON.CC

Trước mỗi buổi hẹn hò, Vạn Ỷ Văn đều nhận được 99 đoá hồng do Chân Tử Đan tặng. Hai người đi dạo phố, chỉ cần là món đồ Vạn Ỷ Văn thích, Chân Tử Đan chỉ nói một chữ: “Mua!”.

Vào thời điểm năm 1995, tại Lễ khánh đài ATV, trước mặt giới truyền thông và đồng nghiệp trong ngành, Chân Tử Đan đã quỳ xuống tỏ tình với Vạn Ỷ Văn: “Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp!”. Cảm động trước tấm chân tình của anh, Vạn Ỷ Văn nghẹn ngào đáp lại: “Em sẽ không gả cho ai ngoài Chân Tử Đan!”.

Tuy nhiên, những lời thề non hẹn biển này nhanh chóng tan theo bọt nước. Sau 5 năm yêu nhau, Chân Tử Đan không những không cưới Vạn Ỷ Văn về nhà, còn ra nước ngoài, quen một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, giàu có hơn là Uông Thi Thi.

Uông Thi Thi - người phụ nữ mang lại may mắn
Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 5.

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Uông Thi Thi lại là bến bờ hạnh phúc đích thật của Chân Tử Đan. Ảnh: WEIBO

Năm 2003, trong một lần dùng cơm với bạn bè, Chân Tử Đan đã quen Uông Thi Thi kém anh 18 tuổi. Đối phương là một người mẫu chuyên nghiệp với chiều cao 1,81cm, gương mặt xinh đẹp, phong cách quý phái. Không chỉ vậy, cô còn là một tiểu thư nhà giàu, gia đình kinh doanh trang sức đá quý.

Thế là, Chân Tử Đan nhanh chóng theo đuổi người đẹp, hai bên trao đổi cách liên lạc với nhau. Uông Thi Thi là người gửi tin nhắn cho Chân Tử Đan trước: “Anh thật sự biết đánh võ hả?”, Chân Tử Đan liền nhắn lại: “Đương nhiên biết đánh võ rồi, nhưng bây giờ dần đánh không nổi nữa, lớn tuổi rồi”. Hai người cứ thế nhắn tin qua lại, ngày thứ tư quen nhau thì chính thức hẹn hò, trở thành một đôi.

Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 6.

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Chân Tử Đan phất lên như diều gặp gió, đặc biệt anh còn xây dựng thành công nhân vật kinh điển Diệp Vấn. Ảnh: WEIBO

Khác với hai mối tình trước, lần này Chân Tử Đan nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn, có lẽ vì anh đã không còn trẻ nữa. Chỉ 3 tháng sau khi tìm hiểu nhau, hai người cử hành hôn lễ, có thể gọi là kết hôn chớp nhoáng.

Sau khi thành vợ thành chồng, Chân Tử Đan rất trân trọng bà xã Uông Thi Thi, có lẽ sau cuộc hôn nhân thất bại và mối tình 5 năm tan vỡ, anh cũng bắt đầu kiềm chế tính khí nóng nảy của mình.

Từ năm 2003, sau khi Chân Tử Đan cưới Uông Thi Thi, sự nghiệp của anh mới bắt đầu thăng hoa. Năm 2004, anh quay lại màn ảnh Hoa ngữ với vai trò đạo diễn chỉ đạo võ thuật của bộ phim Thiên cơ biến. Năm 2008, sêri phim Diệp Vấn bấm máy, Chân Tử Đan bắt đầu vươn lên đỉnh cao sự nghiệp, thù lao của anh từ phần 1 là 3 triệu nhân dân tệ, đến phần 3 đã tăng lên thành 50 triệu tệ, thù lao của phần 4 đã vượt qua con số 100 triệu tệ, đứng ngang hàng với Thành Long, Lý Liên Kiệt, trở thành siêu sao võ thuật đẳng cấp quốc tế.

Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 7.

Đến nay, Chân Tử Đan và Uông Thi Thi bên nhau gần 20 năm, tình cảm vẫn luôn mặn nồng, hai người có với nhau hai mặt con, một trai một gái, gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc. Ảnh: WEIBO

Chân Tử Đan của trước đây, hay suy nghĩ tiêu cực, quá nguyên tắc, nói chuyện thẳng thắn, xử sự thiếu khéo léo, vì thế đã làm mích lòng rất nhiều người. Khi tuổi tác ngày càng lớn, anh bắt đầu học cách dùng một phương thức khác để giao tiếp, không còn nhìn vấn đề một cách cực đoan, tìm ra điểm cân bằng.

Những thay đổi này chỉ xảy ra sau khi anh ở bên cạnh Uông Thi Thi. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, tính cách của Chân Tử Đan đã thu liễm rất nhiều, cũng như trong bộ phim Diệp Vấn có câu thoại: “Trên thế giới này không có người đàn ông sợ vợ, chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ”.

Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 8.

Ở tuổi 60, Chân Tử Đan được xem là người đàn ông thành đạt với sự nghiệp diễn xuất 30 năm và “gia tài” hơn 70 bộ phim điện ảnh. Ảnh: WEIBO

Chân Tử Đan cho rằng, tất cả vận may của anh đều do bà xã mang lại, sau khi kết hôn mọi chuyện đều suôn sẻ, là Uông Thi Thi đã mang đến cho anh cảm giác tổ ấm, tình yêu đích thực của người đàn ông dành cho người phụ nữ, nằm ở chỗ anh ta có sẵn sàng thay đổi vì đối phương hay không, một cuộc hôn nhân viên mãn, là hai người hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành.

Người phụ nữ mà Chân Tử Đan nợ nhiều nhất
Chân Tử Đan và 3 mối tình đầy thị phi - Ảnh 9.

Đối với cuộc hôn nhân thứ nhất, Chân Tử Đan vẫn mang món “nợ tình” khó trả đối với Lương Tịnh Từ, con trai của hai người năm nay đã 30 tuổi. Ảnh: Baidu

Trong ba mối tình này, người mà Chân Tử Đan nợ nhiều nhất có lẽ là Lương Tịnh Từ, cô đã vì hôn nhân và người đàn ông mình yêu, không những từ bỏ sự nghiệp của bản thân, hơn nữa để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai, cô đã không tái hôn.

Chân Tử Đan của hôm nay, cũng giống như nhân vật Diệp Vấn mà anh thủ diễn, là người chồng tốt đối với Uông Thi Thi, người cha tốt đối với hai đứa con của anh và Uông Thi Thi, nhưng anh dường như đã quên, bản thân và người vợ đầu Lương Tịnh Từ còn có một đứa con trai. Còn việc hiện nay Chân Tử Đan có tiếp tục chu cấp 40 ngàn đô la Hồng Kông sinh hoạt phí cho vợ trước hay không thì không ai biết ngoài người trong cuộc.

Thục Nhiên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem