Nga cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng quanh Bakhmut

Lê Phương (Reuters) Thứ sáu, ngày 28/04/2023 11:28 AM (GMT+7)
Các sĩ quan Ukraine cho biết quân đội Nga hôm 27/4 đã cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng vào thành phố Bakhmut miền đông Ukraine, từ đó gây thêm áp lực lên các lực lượng phòng thủ.
Bình luận 0
Nga cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế quan trọng quanh Bakhmut - Ảnh 1.

Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Ảnh: Reuters

Các đơn vị Nga đã cố gắng trong 10 tháng để tiến vào những tàn tích đổ nát của nơi từng là một thành phố 70.000 dân. Quân đội Ukraine cam kết bảo vệ Bakhmut, nơi Nga coi là bàn đạp để tấn công các thành phố khác.

Một trong những thành phố xa hơn về phía tây, Kostyantynivka, đã bị trúng tên lửa của Nga hôm 27/4. Một trường học, một bệnh viện và một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có người bị thương.

Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở phía đông, nói với kênh truyền hình Freedom rằng Bakhmut đã chứng kiến 13 cuộc giao tranh mới trong 24 giờ qua.

"Mục tiêu chính của quân Nga trong khu vực Bakhmut là cắt đứt các tuyến liên lạc", ông nói. "Nhưng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã có thể cung cấp tiếp liệu và sơ tán những người bị thương".

Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận những thành công chống lại các vị trí của Ukraine trong các khu vực khác nhau nhưng không đề cập trực tiếp đến Bakhmut.

Reuters không thể xác minh các báo cáo chiến trường.

Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksander Musiyenko cho biết nhiều khu vực nhanh chóng đổi chủ trong các cuộc giao tranh ác liệt.

"Ukraine đang tiến hành thành công các cuộc phản công cục bộ, gây khó khăn cho người Nga trong việc chiếm Bakhmut", ông Musiyenko nói với Đài phát thanh NV của Ukraine.

Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, người đã dẫn đầu chiến dịch Bakhmut, cho biết trước đó ông đã nói đùa khi nói rằng người của ông sẽ ngừng bắn để cho phép các lực lượng Ukraine giới thiệu thành phố với các nhà báo Mỹ.

Tháng trước, sau một thời gian dài phàn nàn về tình trạng thiếu nguồn cung cấp, Prigozhin cho biết ông và người của mình đã bắt đầu nhận được đạn dược.

Hôm 27/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết việc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu F-16 sẽ ngăn cản Nga hơn là khiêu khích nước này.

Để chứng minh quan điểm của mình, ông Kuleba tiếp tục liệt kê các loại vũ khí đã được cung cấp cho Ukraine mà một số nhà phê bình cho rằng sẽ làm leo thang chiến dịch tổng lực của Nga, bao gồm pháo, hệ thống tên lửa phóng loạt, phòng không, xe tăng và tên lửa tầm xa.

"Những chiếc F-16 sẽ không leo thang xung đột. Việc cung cấp cho Ukraine những chiếc F-16 sẽ ngăn chặn Nga hơn là 'khiêu khích' nước này. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch", ông Kuleba nói thêm.

Ukraine đã yêu cầu các máy bay chiến đấu trong nhiều tháng để bảo vệ bầu trời và tối đa hóa hiệu quả của các lực lượng vũ trang kết hợp trong một cuộc phản công trong tương lai.

Trong số tất cả các mẫu có sẵn, Ukraine tỏ ra quan tâm nhất đến F-16 do Mỹ chế tạo, được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và được vận hành bởi hơn 20 quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ và Đức, đã bác bỏ khả năng gửi máy bay chiến đấu trong thời gian tới, trong khi các cuộc tranh luận về việc cung cấp chúng vẫn đang tiếp diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem