Chiến sự Ukraine: Lãnh đạo nước NATO này tố Đức đứng đầu 'trại chiến tranh' chống lại Nga

Minh Nhật (theo NV/AP) Thứ hai, ngày 20/02/2023 16:21 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây lên tiếng cáo buộc Đức dẫn đầu một "trại chiến tranh" chống lại Nga và nhấn mạnh Hungary đứng về phía hòa bình", hãng tin iDnes của CH Séc và hãng tin AP cho biết.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Lãnh đạo nước NATO này tố Đức đứng đầu 'trại chiến tranh' chống lại Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại Budapest, Hungary ngày 18 tháng 2 năm 2023. (Ảnh AP)

"Lúc đầu, người Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine mà chỉ cung cấp mũ bảo hiểm. Nhưng bây giờ xe tăng Leopard của Đức sẽ lăn bánh qua lãnh thổ Ukraine ở phía đông, tới biên giới Nga”, ông Orban nói thêm trong bài phát biểu quốc gia thường niên tại thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 18/2.

Theo ông Orban, EU dẫn đầu bởi Đức đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh bằng cách trừng phạt Nga đồng thời cung cấp tiền và vũ khí cho Ukraine, thay vì tìm cách đàm phán hòa bình với Moscow.

“Khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt (ở Ukraine), phương Tây đã không cô lập cuộc xung đột mà nâng nó lên cấp độ toàn châu Âu”, ông Orban nói và nhấn mạnh thêm rằng, cuộc chiến ở Ukraine không phải là cuộc xung đột giữa quân đội thiện và ác, mà là xung đột giữa hai quốc gia Slav đang chiến đấu chống lại nhau.

"Đây là cuộc chiến của họ, không phải của chúng ta", nhà lãnh đạo Hungary tuyên bố.

Ngược lại, Ukraine lập luận rằng, việc các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí mạnh hơn, nhanh hơn cho nước này sẽ cho phép họ giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình, đánh bại Nga và kết thúc chiến tranh nhanh hơn.

Hungary dưới thời Thủ tướng Orban không ủng hộ Ukraine khi nước này cố gắng chống lại Nga. Budapest đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine, thậm chí từ chối cho phép vũ khí của phương Tây gửi Kiev quá cảnh lãnh thổ Hungary.

Ngoài ra, ông Orban cũng cố gắng ngăn chặn viện trợ tài chính của Liên minh châu Âu cho Ukraine và chỉ lùi bước vào tháng 12 khi EU đe dọa chặn tài trợ của khối cho Hungary.

Budapest cũng duy trì quan hệ kinh tế và chính trị với Nga và các đồng minh của họ. Trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary đã đến thăm Belarus, một đồng minh thân cận của Nga bị cáo buộc đã cho Moscow sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem