Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hậu Giang có xuất phát điểm thấp nên phải đi nhanh hơn

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 10/10/2023 17:56 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hậu Giang có xuất phát điểm thấp nên phải đi nhanh hơn, bền vững hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.
Bình luận 0

Hôm nay 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hậu Giang có xuất phát điểm thấp thì phải đi nhanh hơn - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang ngày 10/10. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo Tỉnh ủy Hậu Giang, trong thời gian gần đây, tỉnh liên tục có tốc độ tăng trưởng bứt phá, cao hơn khu vực và cả nước. Cụ thể, năm 2021 đạt 3,28%, năm 2022 đạt 13,94% (đứng thứ 4 cả nước) và 9 tháng đầu năm 2023 dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế khi đạt 13,3%.

Ngoài ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nguồn thu ngân sách gia tăng đáng kể, an sinh xã hội được quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội,…

Về tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng đây là điểm sáng trong bức tranh chung cả nước. Tuy nhiên, kinh tế phát triển của tỉnh chưa bền vững, tốc độ tăng rất tốt nhưng quy mô nhỏ, phần lớn doanh nghiệp ở ngành giá trị gia tăng thấp,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực để đạt được những kết quả ấn tượng.

Thế nhưng, lãnh đạo địa phương cần nhìn nhận là nền quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người còn khiêm tốn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo mặc dù giảm mạnh nhưng còn cao so với khu vực và cả nước. Vấn đề này, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

"Hậu Giang có xuất phát điểm thấp thì phải đi nhanh hơn, bền vững hơn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ cũng như của cả nước" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hậu Giang có xuất phát điểm thấp thì phải đi nhanh hơn - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Xây

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển công nghiệp khá của cả nước, đến năm 2050 là trung tâm sản xuất công nghiệp, logistic của ĐBSCL.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhất trí cơ bản với quy hoạch phát triển của tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời, lưu ý tỉnh quan tâm phát triển nông nghiệp bền vững, phát huy sản phẩm đặc trưng, hình thành chuỗi giá trị gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh liên kết vùng.

Về vấn đề giao thông, người đứng đầu Quốc hội cũng lưu ý tỉnh Hậu Giang trong quá trình thực hiện những dự án trọng điểm, cần tính toán xây dựng các nút giao, đường gom phát huy hiệu quả đầu tư của hai dự án đường cao tốc.

Sau khi nghe qua báo cáo của tỉnh Hậu Giang, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, nếu so sánh về tăng trưởng, nguồn thu ngân sách hay chuyển dịch cơ cấu kinh tế... có thể đánh giá đây là điểm sáng của Hậu Giang.

Với những tiềm năng, lợi thế hiện có, sự nỗ lực của địa phương và hỗ trợ của Trung ương, Phó Thủ tướng tin rằng, trong thời gian tới, Hậu Giang sẽ phát triển đồng bộ cả công nghiệp, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng và phát triển vùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem