Chủ tịch UBND Đắk Nông trăn trở vì có tiền mà không tiêu được

Công Nam Thứ tư, ngày 24/07/2024 18:17 PM (GMT+7)
Ngày 24/7, tại phiên thảo luận Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông rất trăn trở về việc giải ngân vốn đầu tư công thấp, có tiền mà không tiêu được.
Bình luận 0

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết khó khăn lớn nhất của tỉnh lúc này là giải ngân vốn đầu tư công. Trong tổng số 3.200 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2024, đến hết tháng 6, tỉnh mới giải ngân được 26,76%, thấp hơn so với cùng kỳ và thấp hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, vướng mắc liên quan đến chồng lấn quy hoạch bô xít ảnh hưởng lớn nhất đến triển khai các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Đắk Nông trăn trở vì có tiền mà không tiêu được- Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND Đắk Nông trăn trở vì có tiền mà không tiêu được.

Tỉnh Đắk Nông đã liên tục kiến nghị và hiện nay phải đợi Quốc hội điều chỉnh Luật Địa chất và Khoáng sản mới có thể tháo gỡ. Ông Hồ Văn Mười, rất trăn trở vì có tiền mà không tiêu được, không giải ngân được vốn đầu tư công kéo theo nhiều hệ luỵ, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng nêu bức xúc trước tình trạng một bộ phận cán bộ ở địa phương thờ ơ, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Có những dự án chủ đầu tư xin tiền, "vẽ" dự án rất hay, nhưng khi bắt tay vào làm thì ì ạch, làm không có kế hoạch, làm đến bước thứ 5 lại phải quay lại bước 1.

"Ban quản lý dự án khi xin tiền vẽ dự án rất hay, cả nghìn tỷ đồng như thế nhưng không tính toán quy hoạch gì cả. Đến thời diểm này, khi làm tới đoạn cuối cùng rồi thì mới lòi ra là diện tích thu hồi đất trình HĐND trước đây không đủ. Làm ăn như thế, có xứng đáng làm lãnh đạo hay không. Dự án Bệnh viện tỉnh 400 tỷ đồng, không vướng bô xít mà đến giờ mới giải ngân 1-2 tỷ đồng, để bị kiện như thế, không chấp nhận được.", ông Hồ Văn Mười bức xúc.

Cùng với giải ngân vốn đầu tư công thấp, giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đặc biệt lưu ý đến vấn đề sạt lở, thiên tai. Năm 2023, thiên tai làm thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng trên địa bàn. Một số công trình giao thông, thuỷ lợi bị sạt lở nghiêm trọng từ mùa mưa năm ngoái đến nay chưa được khắc phục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem