Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ nỗi lo về giá xăng, chống ngập

Bạch Dương Thứ tư, ngày 12/10/2022 19:27 PM (GMT+7)
Chiều 12/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Đoàn đại biểu TP.HCM đơn vị số 9 đã tiếp xúc cử tri quận 4, 7 và huyện Nhà Bè.
Bình luận 0
Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ nỗi lo về giá xăng, chống ngập - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp xúc cử tri chiều 12/10. Ảnh: Hồ Văn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Ngọc Hương (quận 7) và nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình trạng khan hiếm xăng dầu, giá xăng lên xuống thất thường khiến giá cả hàng hoá cũng bị tăng theo. Cùng với đó, một số cửa hàng lợi dụng tình hình găm hàng, bán số lượng ít gây tình trạng bất ổn và đề nghị kiên quyết xử lý với những trường hợp có dấu hiệu làm sai quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Trao đổi lại với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, khi xảy ra việc thiếu xăng cục bộ, UBND TP chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đảm bảo không xảy ra việc găm hàng và khi phát hiện thì kịp thời xử lý.

Ngoài ra, TP đã bàn ngay với Công an, Sở Giao thông Vận tài điều chỉnh giờ chạy cho xe bồn để tăng lượng cung, kịp thời đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng cho người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã trực tiếp gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương để báo cáo và đề xuất điều chỉnh cơ chế giá hợp lý giữa nhà nhập khẩu đến cửa hàng bán lẻ.

"Hôm qua đã có điều chỉnh giá, tình hình có dịu đi. Nhưng chúng tôi cũng tiếp tục đề xuất phải có giải pháp, không để mỗi lần điều chỉnh giá xăng dầu lại tạo ra những cú sốc thị trường", ông Mãi nói.

Cử tri huyện Nhà Bè tiếp tục phản ánh tình trạng ngập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, chống ngập là vấn đề rất quan trọng của TP và các cấp ngành đã có nhiều nỗ lực thời gian qua.

Về vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Sở đang tập trung xóa 18 điểm ngập trên địa bàn TP và đang kiến nghị UBND TP bố trí nguồn vốn thực hiện. Cùng với đó trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND TP khởi công lại dự án chống ngập Trung Nam.

Trả lời ý kiến cử tri về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng), Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Văn Bảy thẳng thắn nhìn nhận để xảy ra tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư có một phần trách nhiệm của Sở.

Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ nỗi lo về giá xăng, chống ngập - Ảnh 3.

Xăng dầu biến động khiến đời sống người dân bất ổn thời gian qua. Ảnh: Thành Nhân

Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, số dự án, căn hộ chưa được cấp sổ hồng còn nhiều, do các nguyên nhân: Dự án vướng mắc về pháp lý đất đai cần phải rà soát; nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư chưa đầy đủ; chủ đầu tư mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố ngân hàng; chủ đầu tư vi phạm về xây dựng, chậm làm các hạng mục công cộng hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội…

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thừa nhận việc chậm cấp sổ hồng là vấn đề tồn đọng, dù từ đầu năm đến nay cả hệ thống chính quyền vào cuộc tìm cách tháo gỡ. Mặc dù 9 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp được hơn 19.000 sổ hồng, phấn đấu hết năm cấp được 23.000 sổ nhưng so với số chưa được cấp thì vẫn ít, cần phải quan tâm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ cho bà con.

Thông tin thêm với cử tri, ông Mãi cho biết, TP.HCM tập trung triển khai chương trình nhà ở đến 2025, tập trung phát triển nhà ở hai bên kênh rạch và xóa các chung cư cũ, xây dựng nhà lưu trú công nhân, nhà cho thuê....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem