Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa là V.League 2024-2025 sẽ khởi tranh, 18 cầu thủ của CLB Đông Á Thanh Hóa đồng loạt ký vào đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa, VFF và CLB Đông Á Thanh Hóa về việc họ chưa nhận được số tiền mà các đơn vị cũng như đội bóng này hứa thưởng trong hai mùa giải 2023 và 2023-2024.
Theo đơn khiếu nại, CLB Đông Á Thanh Hóa nợ tổng số tiền khoảng hơn 16 tỷ đồng. Số tiền nợ chủ yếu là các khoản hứa thưởng cho các danh hiệu (2 lần vô địch Cúp Quốc gia, 1 Siêu cúp Quốc gia, các trận thắng ở V.League).
Về vấn đề này, trả lời báo chí, ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành Đông Á Thanh Hóa bày tỏ:
"Tôi hiểu sự bức xúc của cầu thủ khi bị chậm tiền 2 năm nay. Đồng thời, tôi mong mọi người cũng thông cảm, chúng tôi rất vất vả trong giai đoạn suy thoái kinh tế mấy năm nay.
CLB Đông Á Thanh Hóa còn ôm cả đội trẻ, với đầy đủ 6 tuyến hơn 200 cháu. Chúng tôi bỏ mấy trăm tỷ đồng trong 3-4 năm qua, không ai gánh vác chia sẻ nên mệt mỏi lắm. Chúng tôi làm vì trách nhiệm quê hương thôi. Lương thưởng nợ khoảng 10 tỷ, không nhiều so với những gì chúng tôi đã bỏ ra. Bóng đá Việt Nam cần sự ghé vai của chính quyền, mong phía tỉnh có giải pháp giúp đỡ đội bóng".
Ông Cao Hoàng Đức khẳng định đã hứa với cầu thủ và ban huấn luyện sẽ giải quyết ổn thỏa các khoản lương, thưởng trước 15/8 để đội trở lại tập và chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp trong nước và quốc tế trong mùa giải mới.
Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm bắt thông tin và giao cho lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa làm việc với CLB Đông Á Thanh Hóa về việc các cầu thủ có đơn khiếu nại CLB nợ lương, thưởng lên tới 16 tỉ đồng.
Thực tế, câu chuyện "nợ lương, thưởng cầu thủ" của Đông Á Thanh Hóa đã "quá quen" với bóng đá Việt Nam trên hành trình tiến lên chuyên nghiệp.
Cách đây 3 năm, trước thềm V.League 2022, tháng 8/2021, CLB Than Quảng Ninh đã giải thể sau khi nhiều cầu thủ đồng loạt gửi đơn kêu cứu vì bị nợ lương, thưởng, lót tay suốt 2 năm trước đó. Số tiền lên tới 60-70 tỷ đồng và đội bóng không có khả năng chi trả.
Xa hơn nữa, khi V.League 2012 kết thúc, CLB Navibank Sài Gòn cũng tuyên bố ngừng hoạt động với lý do hết kinh phí.
Sau đó đến lượt Sài Gòn Xuân Thành tuyên bố bỏ giải và giải tán khi V.League 2013 chỉ còn 2 lượt đấu. Kết thúc V.League 2013, đội Kiên Giang cũng tuyên bố giải thể cũng với lý do thiếu kinh phí.
Mùa giải 2014, sau khi giành quyền lên V.League, nhà tài trợ CLB Hùng Vương An Giang không thực hiện đúng và đủ những cam kết về tài chính, dẫn đến tình trạng các cầu thủ bị nợ lương, thưởng để rồi cuối mùa đội phải xuống hạng.
Kết thúc V.League 2014, CLB Hùng Vương An Giang cũng tuyên bố giải thể. Ngoài ra còn có thể kể đến những trường hợp giải thể của CLB Ninh Bình (đầu năm 2015), Sài Gòn FC (kết thúc V.League 2022).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.