Có bao nhiêu cán bộ, đảng viên vi phạm bị đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật trong năm 2021?

PVCT Thứ bảy, ngày 01/01/2022 10:22 AM (GMT+7)
Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, xử lý và đề nghị xử lý nhiều vụ việc phức tạp như ở Bộ Y tế, Cảnh sát biển Việt Nam.
Bình luận 0

Trong báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 31/12/2021) cho biết:

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã triển khai 77 đoàn kiểm tra, giám sát, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Đã đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 33 đảng viên trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà phát biểu tại hội nghị của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh UBKTW

Trong đó, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 tổ chức đảng (tăng 122% so với năm đầu nhiệm kỳ XII) và 8 đảng viên. Có nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến nhiều địa phương, đơn vị, chống tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tiêu cực (như tại Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cục điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh…).

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 10 kỳ họp. Ở kỳ họp thứ nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiện toàn nhân sự, thì ngay tại kỳ họp thứ hai, một vụ việc gây xôn xao dư luận là công tác cán bộ ở Vĩnh Phúc, trong đó có việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 tuổi, đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và kết luận.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc này sau đó đã được tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc.

Đã đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 33 đảng viên trong năm đầu nhiệm kỳ Đại hội - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra cuối tháng 12/2021. Ảnh UBKTTW

Một vụ việc khác cũng gây xôn xao dư luận là tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Tại kỳ họp thứ sáu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm trong vụ tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, đồng thời kỷ luật một tổ chức đảng và các đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn yêu cầu các tổ chức đảng xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong việc tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.

Đáng chú ý, trong năm 2021, có những vụ việc phức tạp, tồn đọng từ lâu, dư luận quan tâm đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời (Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bộ Y tế).

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và 83 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 33 đảng viên.

Có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao bị thi hành kỷ luật như bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV cũng đã nhắc tới việc quyết liệt xử lý bằng được sai phạm xảy ra ở Bộ Y tế.

"Có ý kiến cho rằng dịch bệnh đang thế này lại xử lý cán bộ y tế có nên không, nhưng việc nào đi việc đấy, khóa này đang làm tốt công tác, phòng chống dịch bệnh, còn việc xử lý là xử lý vi phạm của cán bộ trong nhiệm kỳ trước", Tổng Bí thư nói và khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, không ngừng, không nghỉ.

Trong phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương (ngày 31/12/2021), Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho hay, dù chịu nhiều áp lực, nhưng Ban Nội chính Trung ương rất kiên quyết, kiên trì, theo đuổi đến cùng trong tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; vụ việc tiêu cực trong xét giảm thời gian chấp hành án và đặc xá đối với Phan Sào Nam; các vụ án, vụ việc tại Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai, An Giang.

Trong năm 2021, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, kịp thời tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành hệ thống các Quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với nhiều nội dung mới khoa học hơn, phù hợp với thực tiễn, tăng cường thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp như:

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn thực hiện Quy định số 22, Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, tổng kết chiến lược kiểm tra, tổng kết luân chuyển...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem