Lâm Đồng: Kiên quyết xử lý tình trạng "cò du lịch", lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ

Văn Long Thứ bảy, ngày 23/07/2022 09:54 AM (GMT+7)
Hiện tượng "cò" đang gia tăng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hình ảnh du lịch Đà Lạt, vì vậy UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ xử lý triệt để tình trạng trên nhằm lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ du lịch.
Bình luận 0

UBND tỉnh Lâm Đồng kiên quyết xử lý nghiêm hiện tượng "cò du lịch"

Ngày 23/7, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan ra quân khẩn trương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý triệt để hiện tượng cò, trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua việc kiểm tra, xử lý tình trạng tiếp thị du lịch không lành mạnh trên địa bàn tỉnh đã được các ngành chức năng và các địa phương tích cực triển khai. Tuy nhiên, hiệu quả xử lý vẫn chưa triệt để, hiện tượng "cò" vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hình ảnh du lịch Đà Lạt.

Lâm Đồng: Kiên quyết xử lý tình trạng "cò du lịch", lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ - Ảnh 1.

Các đối tượng "cò đặc sản" chèo kéo, tranh giành khách gây mất hình ảnh du lịch TP.Đà Lạt.

Để xử lý triệt để hiện tượng "cò", lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh, Sở VHTTDL, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo các lượng ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm hiện tượng "cò" trong kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, mua bán đặc sản, hàng lưu niệm...trên địa bàn. 

Từ đó, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng và con người Đà Lạt "hiền hòa, thanh lịch, mến khách", ứng xử văn hóa, văn minh.

Lâm Đồng: Kiên quyết xử lý tình trạng "cò du lịch", lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ - Ảnh 2.

Từ vụ tranh giành, chèo kéo khách du lịch trên đồi Robin, cơ quan chức năng phát hiện một số cửa hàng kinh doanh đặc sản với nhiều vi phạm.

Lâm Đồng lập Tổ Kiểm tra giám sát, chấm dứt nạn "cò du lịch", "cò mứt" gây rối du khách

Trước đó, ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt cho biết, vừa có tờ trình về việc thành lập Tổ Kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh hàng đặc sản. Tổ này có nhiệm vụ chấn chỉnh hoạt động kinh doanh không lành mạnh, hạn chế và tiến tới chấm dứt việc sử dụng "cò" gây rối an ninh trật tự, chèo kéo khách gây phản cảm.

Lâm Đồng: Kiên quyết xử lý tình trạng "cò du lịch", lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ - Ảnh 3.

Việc chèo kéo, tranh giành khách của các đối tượng "còn du lịch" đã ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Lâm Đồng.

Theo đó, việc thành lập 2 tổ kiểm tra giám sát có sự phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 với Phòng Kinh tế, Đội Cảnh sát kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 1 và đại diện UBND các phường trên địa bàn TP Đà Lạt.

Tổ kiểm tra, giám sát này sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, các cơ sở kinh doanh có sử dụng hoạt động tiếp thị kém lành mạnh trên địa bàn thành phố và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Trường hợp vi phạm nhiều lần thì lập hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Như Dân Việt đã thông tin, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh tình trạng "cò mứt", "cò du lịch" tranh giành, chèo kéo du khách đến những vườn dâu, điểm tham quan để hưởng phần trăm hoa hồng tại đồi Robin. Điều này đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP.Đà Lạt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem