Cảnh kinh hoàng ở hiện trường vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

Trần Hòe - Ngọc Vũ Thứ năm, ngày 15/10/2020 07:26 AM (GMT+7)
Ngày 15/10, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, hơn 60 chiến sĩ là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động, CSGT… đã tiếp cận được hiện trường tai nạn vụ thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở khiến 17 công nhân đang thi công bị vùi lấp.
Bình luận 0

Dự kiến sáng nay 15/10, đội cứu hộ tiếp tục vào khu vực Thủ điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 để tìm kiếm người mất tích, tiếp tế lương thực cho người ở lại vận hành công trình. 

Trước đó, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của công nhân đầu tiên tên là Nghĩa (quê ở Thanh Hóa) đã được lực lượng CA tìm thấy. Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyển về và trên đường đưa về quê mai táng. Đến tối 14/10, vẫn còn 16 công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 đang bị đất đá vùi lấp tại hiện trường.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Ngày 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 gần thủy điện Rào Trăng 3, nơi Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc. Do địa hình ở khu vực này hiểm trở, nhiều đồi núi, nhiều sông suối, đất đá bồi lấp nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Lực lượng công an bàn phương án vào hiện trường.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Đường vào Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn sạt lở rất nghiêm trọng nên mọi di chuyển đi lại được lực lượng cứu hộ sử dụng bằng ghe nhỏ.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Đất đá từ ngọn đồi gần đó sạt xuống khiến khu vực này trở nên tan hoang. Nhóm cứu hộ sử dụng flycam để khảo sát địa hình và tìm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Định vị để định dạng vị trí nơi các công nhân bị vùi lấp.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Do nước suối chảy siết, còn đường bộ bị sạt lở nên việc tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người gặp nạn gặp nhiều khó khăn.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 7.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 8.

Khung cảnh vùi lấp kinh hoàng ở hiện trường.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 9.

Đội cứu hộ phải vượt qua lớp bùn đất ngập đầu gối để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm người mất tích. Trong ảnh, máy múc nằm ngổn ngang sau vụ lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 10.

Canô, xuồng cao tốc được sử dụng để tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 11.

Các chiến sĩ đang bàn phương án, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 12.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 13.

Đất đá từ ngọn đồi gần đó sạt xuống khiến khu vực này trở nên tan hoang.

Công an TT- Huế tiếp cận hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 14.

Lực lượng Công an TT-Huế đã đến hiện trường tai nạn vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.


- 0h ngày 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở, khiến 3 người chết, 17 người mất liên lạc.

- Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 lên đường cứu hộ, cứu nạn.

- Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 người mất liên lạc.

- Sáng 14/10, chuyến bay đầu tiên của Sư đoàn 372 vào khu vực Rào Trăng 3.

- Chiều 14/10, một thi thể công nhân được đưa ra ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem