Du lịch lễ 30/4 và "cuộc chiến" đặt vé máy bay, khách sạn

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 26/04/2022 12:30 PM (GMT+7)
Nếu như vào đúng các ngày nghỉ lễ, nhiều điểm du lịch gần TP.HCM như Vũng Tàu, Tây Ninh, Đà Lạt… đều đông nghẹt khách thì trước lễ, việc đặt tour du lịch, đặt vé máy bay, đặt trước phòng khách sạn thực sự là một "cuộc chiến".
Bình luận 0

Du lịch lễ 30/4: "Cuộc chiến" đặt xe, vé bay, khách sạn

Khởi hành đi biển Phan Thiết vào ngày 1/5, chị Ngọc Dung (ngụ quận Bình Tân) cho biết đã lên kế hoạch đi chơi lễ trước 2 tháng, tức vừa qua Tết. Nhờ vậy, chị đặt xe, đặt phòng khách sạn cho cả gia đình từ sớm và bây giờ có thể thảnh thơi chờ ngày xuất phát.

"Sau hai năm dịch bệnh, tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu đi du lịch nên sau khi cả gia đình thống nhất đi du lịch lễ 30/4 là đặt hết ngay, kẻo không lại 'cháy' các dịch vụ. Gia đình chị đồng nghiệp cùng cơ quan cũng muốn đi Phan Thiết nhưng từ tuần trước, đặt xe riêng 7 chỗ thì các nơi đều báo hết xe, do khách đã đặt hết. Chị ấy đang loay hoay, có thể sẽ đi những nơi gần hơn hoặc vui chơi trong thành phố", chị Dung nói.

"Cuộc chiến" chuẩn bị đi du lịch lễ 30/4 - Ảnh 1.

Ngoài các điểm vui chơi ngay TP.HCM, nhiều người dân cũng đang tất bật chuẩn bị cho chuyến du lịch lễ 30/4. Ảnh: Hồng Phúc

Với những người đặt xe, khách sạn, vé máy bay từ sớm cho chuyến du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5, họ đã sẵn sàng lên đường. Nhưng, nhiều khách vẫn đang loay hoay vì gọi điện đặt khách sạn đều được báo đã hết phòng, hoặc chấp nhận mức giá đắt gấp đôi.

Hai ngày qua, Thùy Dương (ngụ quận 6) vẫn chưa đặt được phòng tại Đà Lạt. Bốn khách sạn Dương thường chọn nghỉ tại Đà Lạt đều đã kín phòng. Dương đang hỏi bạn bè để tham khảo một số khách sạn khác có chất lượng tốt, giá tốt để có thể đi chơi vào dịp lễ 30/4 - 1/5.

"Đà Lạt rất đông vào dịp lễ, khách sạn thì cũng khá nhiều nhưng tôi chỉ muốn chọn những nơi chất lượng, uy tín để không phải rước tâm trạng bực bội vào người. Đi du lịch dịp lễ, chấp nhận giá phòng tăng từ gấp rưỡi đến gấp đôi thì chất lượng phòng ốc không được quá tệ", Dương nói.

Về vé máy bay, thời điểm này, nếu đặt từ TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Quy Nhơn, Côn Đảo, Nha Trang, Đà Lạt… vào các giờ bay đẹp hầu như đều kín chỗ. Các lựa chọn còn lại thường bay vào rạng sáng hoặc chiều tối.

Du lịch lễ 30/4: Tour Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt... đang rất nóng

Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cho biết hiện tour Phú Quốc, Côn Đảo và dịch vụ đặt phòng ở Đà Lạt đã rất nóng. Một số điểm đến khác như Phú Yên, Quy Nhơn, Côn Đảo, Hội An - Đà Nẵng... cũng đang được quan tâm.

"Phản hồi của khách về các chùm tour mới tung ra của chúng tôi khá tốt, đem đến kỳ vọng của doanh nghiệp rằng có thể sức mua tăng hơn 30-40% so với kỳ nghỉ lễ 30/4 năm ngoái", bà Thu nói.

"Cuộc chiến" chuẩn bị đi du lịch lễ 30/4 - Ảnh 3.

Tour Phú Quốc đang rất nóng trong mùa du lịch lễ 30/4. Ảnh: M.M

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho biết dự kiến dịp lễ 30/4, Vietravel sẽ phục vụ hơn 4.000 lượt khách lẻ.

"Các tour trọn gói được du khách lựa chọn nhiều nhất phải kể đến Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, Bắc Trung bộ với liên tuyến Đà Nẵng - Hội An - Huế, Quy Nhơn… Có thể nói, năm nay, tình hình du lịch lễ khả quan hơn so với năm 2021", bà Khanh nói. Cũng theo bà Khanh, dịp này công ty giới thiệu hàng chục tour trọn gói khắp 3 miền, có thời gian linh động từ 1 - 6 ngày cho du khách lựa chọn.

Thông qua nhu cầu của khách hàng, Vietravel thấy rằng xu hướng năm nay, bên cạnh tour trọn gói thì rất nhiều khách cũng chọn các gói dịch vụ du lịch gồm vé máy bay, xe, khách sạn, dịch vụ khách sạn. Du khách chọn gói dịch vụ đi theo nhóm thường từ 2 - 6 khách, là nhóm bạn thân hoặc gia đình đi với nhau.

"Cuộc chiến" chuẩn bị đi du lịch lễ 30/4 - Ảnh 4.

Du lịch biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Vũng Tàu... đang được nhiều khách ưu tiên lựa chọn. Ảnh: Hồng Phúc

Lữ hành Saigontourist triển khai hơn 100 sản phẩm tour du lịch trong và ngoài nước. Báo cáo nhanh của công ty cho thấy, ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, khách du lịch đặc biệt quan tâm đến các tour trọn gói nghỉ dưỡng, dịch vụ Free & Easy và dịch vụ lưu trú tại các resort cao cấp. 

Nhu cầu về du lịch trong nước đang tăng trưởng mạnh, 5 điểm du lịch được chọn nhiều nhất là Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Hạ Long.

Theo các công ty du lịch lữ hành, ngành du lịch đang bước vào giai đoạn cao điểm nên với các tuyến hot, tham quan vào thời gian nghỉ lễ hoặc cuối tuần đều có giá dịch vụ tăng từ 10-20% tuỳ tuyến. 

Giá dịch vụ tăng tập trung từ 2 dịch vụ chính là vé máy bay và phòng khách sạn - nhà hàng, riêng chi phí điều hành - tổ chức tour được các công ty duy trì ổn định không tăng. Song, việc giữ chất lượng tour ổn định vẫn sẽ luôn được quan tâm để thu hút khách hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem