Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Đến nhà tôi không dễ thế đâu"

Xuân Huy - Vũ Ân Thứ sáu, ngày 25/08/2023 18:27 PM (GMT+7)
Chiều 25/8, trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về việc Tết 2017 các bị cáo đã đến nhà chúc Tết và nghe mình chỉ đạo về công tác cây xanh, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận và cho rằng đến nhà riêng của mình không hề dễ.
Bình luận 0

Chiều 25/8, TAND Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi với ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) và 14 bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Trong khi các bị cáo khác xét hỏi, tòa yêu cầu cách ly cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung sang phòng riêng. Sau các bị cáo khác, cựu Chủ tịch Hà Nội là người cuối cùng được thẩm phán yêu cầu lên bục xét hỏi.

HĐXX cho biết trong phần xét hỏi các bị cáo Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh; Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội... về việc được ông Chung tạo điều kiện cho trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội; các bị cáo này khai công tác trồng cây đều được bị cáo Chung chỉ đạo bằng miệng. 

Trả lời thẩm vấn, ông Chung khai tháng 12/2015 ông nhận chức Chủ tịch TP.Hà Nội, thời điểm đó đã có một số gói thầu duy tu, duy trì trồng vườn hoa, thảm cỏ, cây xanh.  

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Đến nhà tôi không dễ thế đâu" - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang thực hiện công tác trồng cây xanh bằng hình thức đấu thầu và đặt hàng. Ông Chung khai khi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội không chỉ đạo dừng đấu thầu trồng cây xanh để chuyển sang đặt hàng, mà việc dừng đấu thầu chỉ để rà soát, kiểm tra, còn việc đặt hàng đã có chủ trương làm theo quý thì tiếp tục thực hiện.

Ông Chung khai không biết các bị cáo nâng khống giá cây xanh để chia nhau. Tuy nhiên, với cương vị là Chủ tịch thành phố, ông nhận trách nhiệm về việc này. 

Tại tòa, ông Chung khẳng định vào năm 2016 không gọi điện cho Bùi Văn Mận về Hà Nội để trồng cây xanh. Năm 2020 bị cáo mới biết ông Mận đến trồng cây tại nhà bố mẹ đẻ của mình, còn thời điểm trồng bị cáo không hề biết. 

"Tết 2017 các bị cáo khác có đến nhà bị cáo chúc Tết và nghe bị cáo chỉ đạo về công tác cây xanh không?", HĐXX đặt câu hỏi.

"Tôi nghĩ đến nhà tôi không dễ thế đâu", ông Chung phủ nhận việc các bị cáo khác đến chúc Tết mình.

HĐXX tiếp tục hỏi tại thời điểm đó, năm 2016-2017, phương thức đặt hàng có trái quy định của pháp luật không? Ông Chung khẳng định điều đó không trái với quy định của pháp luật.

"Không trái thì tại sao bị cáo chỉ đạo xây dựng tiêu chí đấu thầu, nếu không sai thì tại sao không để cứ thế mà làm?", chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi. Ông Chung cho rằng tiêu chí cũ gây ra nhiều thứ tốn kém nên phải chuyển qua hình thức đặt hàng.

Ông Chung cũng phủ nhận việc chỉ đạo Lê Văn Dục, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, về việc tạo điều kiện cho Công ty Sinh Thái Xanh trúng các gói thầu trồng cây xanh. Bị cáo Chung cũng khẳng định từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2016 và đầu năm 2018, không trao đổi với Bùi Văn Mận về việc trồng cây tại nút giao Quốc lộ 21 và trồng cây keo ven quốc lộ. 

 Mặc dù ông Chung khai không biết các bị cáo khác nâng khống giá cây xanh nhưng tại phần xét hỏi buổi sáng, bị cáo Nguyễn Xuân Hanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, thừa nhận việc nâng giá cây được ông Chung đồng ý để tăng thêm thu nhập cho công ty.

Theo cáo buộc, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã ra thông báo yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".

Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh Thái Xanh. Sau đó, các bị can đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34,7 tỷ đồng.

Tại Công ty Sinh Thái Xanh do Bùi Văn Mận làm chủ, cơ quan điều tra xác định khi anh ta đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây. Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Nguyễn Đức Chung gọi Mận cùng Giám đốc Sở Xây dựng ra đường nút giao đại lộ Thăng Long để nghiên cứu làm vườn ươm.

Ông Chung chỉ đạo: "Cho thằng Mận vào, chỉ hơn 3 tỷ thôi". Công ty của Mận sau đó được đặt hàng liên tiếp 6 hợp đồng trị giá hơn 43 tỷ đồng trồng cây keo ven quốc lộ, trồng bổ sung cây bóng mát, đánh chuyển, bó vỉa gốc cây tạo cảnh quan không gian xanh trên một số tuyến đường.

Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, Mận cùng đồng phạm nâng giá cây chiêu liêu, cây keo với từ 700-1.800 đồng lên 9.000 đồng/cây; cây long não từ 3,8 triệu lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp từ 13 triệu đồng lên 32 triệu đồng/cây. Nhóm này còn lập hồ sơ để nâng khống số lượng cây, hưởng lợi bất chính hơn 17,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Mận khai do được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện nên đã chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường Mầm non Yên Khê (Phú Thọ) với tư cách ông Chung tài trợ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem