Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 20 ngày nữa sẽ hầu tòa vụ chuyến bay giải cứu

Gia Bình Thứ năm, ngày 22/06/2023 22:22 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội dự kiến ngày 11/7/2023 sẽ đưa các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu ra xét xử.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định ngày 11/7 sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Các bị cáo bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Phiên tòa này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân), thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa phiên tòa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 20 ngày nữa sẽ hầu tòa vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh 1.

Ông Tô Anh Dũng bị truy tố với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ảnh: Baoquocte

Trong vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 21 bị cáo về tội "Nhận hối lộ"; truy tố 23 bị cáo về tội "Đưa hối lộ"; truy tố 4 bị cáo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; truy tố 4 bị cáo về tội "Môi giới hối lộ"; truy tố một bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; truy tố một bị cáo về cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Trong nhóm các bị cáo bị truy tố tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự có Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng - cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội), Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trần Văn Dự - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 20 ngày nữa sẽ hầu tòa vụ chuyến bay giải cứu - Ảnh 2.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan cũng bị truy tố với khung hình phạt như ông Tô Anh Dũng. Ảnh: TPO

Những người còn lại bị truy tố cùng tội danh như ông Tô Anh Dũng là các cán bộ ở Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế), cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, cựu Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải), Vũ Hồng Nam cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản…

Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 54 người trong vụ "Đưa – Nhận – Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh, nhóm này bị cáo buộc lợi dụng các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong dịp Covid bùng phát để trục lợi. Tổng cộng, 21 quan chức đã nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Theo điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra khi Covid bùng phát nên được đặc biệt quan tâm. Các bị can lợi dụng dịch bệnh, bất chấp quy định để trục lợi, khiến uy tín của Việt Nam bị giảm sút; tạo điều kiện cho "thế lực thù địch xuyên tạc, kích động gây hoang mang trong nhân dân"…

Khi điều tra vụ án, 2 sĩ quan công an còn nhận hàng triệu USD để chạy án, lừa đảo. Việc này gây thiệt hại tài sản, làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tố tụng nói riêng nên cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án, có 18 người bị viện kiểm sát truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Số này bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; cựu Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan; cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng; cựu Phó Chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân, bị can Phạm Trung Kiên -cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam; bị can Nguyễn Quang Linh-cựu Trợ lý Phó Thủ tướng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem