Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc 2 lần nhận 200 nghìn USD để “giúp đỡ” Công ty Việt Á

Gia Bình Thứ sáu, ngày 18/08/2023 19:00 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng bị cáo buộc “can thiệp, tác động” giúp test xét nghiệm của Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành. Vị cựu Trợ lý này được Phan Quốc Việt- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 2 lần “tặng tiền”, tổng 200.000 USD.
Bình luận 0

Nội dung trên được nêu tại kết luận vụ án Công ty Việt Á ban hành ngày 17/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng là một trong 38 bị can bị đề nghị truy tố.

Kết luận điều tra cho biết, khi Covid-19 bùng phát, Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, tác động tới một số người để doanh nghiệp này được tham gia phối hợp cùng Học viện Quân y thực hiện đề tài nghiên cứu test.

Công ty Việt Á sau đó tự ý thương mại sản phẩm, tổng cộng bán, tặng hơn 8,3 triệu test tương đương hơn 3.900 tỷ đồng; đã được thanh toán hơn 2.257 tỷ đồng.

Trợ lý Phó thủ tướng bị cáo buộc 2 lần nhận tiền khi “giúp đỡ” Công ty Việt Á - Ảnh 1.

Bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Công ty Việt Á chịu cáo buộc nâng khống giá test xét nghiệm, gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng. Ảnh Đ.X

Cơ quan chức năng xác định sản phẩm test của Việt Á đảm bảo chất lượng nhưng chỉ có giá tối đa 143.000/test, đã bao gồm 5% lợi nhuận. Tuy vậy, doanh nghiệp này bán ra với giá 470.000 đồng và qua đây, gây thiệt hại tổng cộng 402 tỷ đồng cho Nhà nước.

Trong vụ án, ông Nguyễn Văn Trịnh khai đã giúp Công ty Việt Á được cấp số lưu hành, sản xuất test xét nghiệm. Vị này còn dặn Phan Quốc Việt cứ làm các thủ tục để cấp số lưu hành với Bộ Y tế, Trịnh sẽ theo sát và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và: "Nếu có khó khăn, báo lại".

Trước khi Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành, ông Trịnh gọi cho Việt, nói: "Đã chỉ đạo dưới chuyên môn rồi" tức đã chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị Công trình để xét duyệt.

Tháng 5/2020, Phan Quốc Việt lại phải nhờ ông Trịnh khi Công ty Việt Á có khó khăn về vốn. Lần này, vị Trợ lý Phó thủ tướng tác động bị can Nguyễn Nam Liên, khi đó là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, để Việt Á được thanh toán 49 tỷ đồng từ nguồn của các ngân hàng tài trợ Bộ Y tế.

Đổi lại sự "giúp đỡ" trên, ông Trịnh hai lần được Phan Quốc Việt đưa tiền cảm ơn, đều tại một quán cà phê trên phố Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội).

Lần đầu vào tháng 8/2020, hai người ngồi nói chuyện khoảng 30 phút về phòng chống dịch và sau đó, Việt tặng ông Trịnh một túi quà chứa sâm cùng 100.000 USD.

Tháng 3/2021, Việt gặp lại ông Trịnh và "báo cáo" tình hình Công ty Việt Á phối hợp chống dịch tại Hải Dương. Lần này, anh ta cũng đưa cho vị Trợ lý Phó Thủ tướng 100.000 USD gồm 10 tệp, mỗi tệp 100 tờ mệnh giá 100 USD.

Ông Nguyễn Văn Trịnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem