“Đại gia” Trung Quốc đại náo TTCN châu Âu

Đông Hưng Thứ tư, ngày 27/01/2016 17:40 PM (GMT+7)
Nhờ khoản đầu tư 4,6 tỷ USD từ tỷ phú Jack Ma, Suning đã không ngại vung tiền để biến CLB Jiangsu Suning trở thành một thế lực mới không chỉ của bóng đá Trung Quốc, mà còn cả với châu Á. Thời gian qua, họ liên tiếp vung tiền để tiếp cận các ngôi sao hàng đầu châu Âu.
Bình luận 0

Những năm qua, bóng đá Trung Quốc, đặc biệt là ở cấp CLB, phát triển không ngừng. AFC Champions League mùa giải vừa qua, đội bóng Guangzhou Evergrande của họ đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. Để có một vị thế mới sánh ngang với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nền bóng đá thuộc Trung Đông, giải VĐQG Trung Quốc đã phải nhờ tới sự chung tay của những “mạnh thường quân”, hay đúng hơn là những ông chủ siêu giàu. Chính họ đã rải tiền để đội bóng của mình chiêu mộ những cầu thủ chất lượng, thậm chí là những ngôi sao đình đám thế giới.

img

Jiangsu Suning mua sắm rầm rộ kể từ khi nhận sự đầu tư của tỷ phú Jack Ma thông qua Tập đoàn Suning.

Những ngày qua, làng bóng đá châu Âu hay đúng hơn là thị trường chuyển nhượng cầu thủ của Lục địa già náo loạn trước một “gã nhà giàu” mới nổi đến từ Trung Quốc, đó chính là Jiangsu Suning, CLB giành chức vô địch cúp Quốc gia Trung Quốc mùa vừa qua và sẽ tham dự AFC Champions League trong mùa giải năm nay. Bằng khoản đầu tư trị giá 4,6 tỷ USD từ tỷ phú Jack Ma thông qua Tập đoàn bán lẻ Suning, vốn là “kẻ chống lưng” về tài chính cho Jiangsu Suning, CLB này đã liên tiếp vung tiền để tiếp cận các ngôi sao tên tuổi.

Mới nhất, CLB Jiangsu Suning đã khiến giới bóng đá kinh ngạc khi thông qua kế hoạch trị giá 20 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhượng lại Ramires. Thậm chí theo Sky Sports cùng một loạt kênh thông tin khác ở Anh, tiền vệ người Brazil coi như đã là người của Jiangsu Suning. Đây là thương vụ khiến không ít người bị sốc bởi lẽ Ramires vừa được Chelsea gia hạn hợp đồng 4 năm vào tháng 10 năm ngoái và được xem là cầu thủ rất hữu dụng của CLB này.

Trước khi tiếp cận Ramires, Jiangsu Suning đã hỏi mua Fredy Guarin của Inter Milan và Luiz Adriano của AC Milan. Với Guarin, đội bóng Trung Quốc đưa ra mức giá 12,5 triệu euro và mức lương khoảng 6,5 triệu euro/mùa, còn với Luiz Adriano là 14 triệu euro và mức lương 8 triệu euro/mùa. Theo Globoesporte thì cả hai thương vụ đều tiến triển thuận lợi và khả năng thành công của Jiangsu Suning là rất cao. Cũng cần nói thêm rằng, trước đó đội bóng này đã để vuột Gervinho (AS Roma) vào tay đối thủ Hebei China Fortune.

Có một chi tiết thú vị, Jiangsu Suning chính là đối thủ của B.Bình Dương ở bảng B vòng bảng AFC Champions League mùa giải 2016 do mùa vừa qua, họ vô địch AFC Cup. Ngoài ra, dẫn dắt đội bóng này chính là Dan Petrescu, cựu danh thủ Romania và Chelsea. Trong danh sách đội hình của họ lúc này có 6 ngoại binh gồm Solvi Ottesen (Iceland), Vidar Orn Kjartansson (Iceland), Sergio Escudero (Nhật Bản), Sammir (Croatia), Trent Sainsbury (Australia) và Amauri (Italia). Trong đó, Amauri là cái tên nổi tiếng nhất. Tiền đạo gốc Brazil này từng có 3 mùa khoác áo Juventus và 1 lần khoác áo ĐT Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem