Công đoàn quận Cầu Giấy chuẩn bị tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở

Đình Việt Chủ nhật, ngày 25/09/2022 09:50 AM (GMT+7)
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ quận khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Bình luận 0

Hội nghị được tổ chức để triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết: Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn quận theo phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy dự kiến diễn ra vào khi nào? - Ảnh 1.

Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy sẽ tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước 30/6/2023.

Đại hội Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém tồn tại và nguyên nhân để đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị, sau khi công bố các Quyết định thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ XI, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy đã quán triệt một số nội dung về công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ XI…

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở sẽ được tổ chức và hoàn thành trước 30/4/2023. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số lượng công đoàn cơ sở đông thì cho phép tổ chức đại hội sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022.

Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy sẽ tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước 30/6/2023.

LĐLĐ quận Cầu Giấy chọn 3 công đoàn cơ sở theo từng khối là Công đoàn phường Nghĩa Tân, Công đoàn trường Mầm Non Hoa Hồng và Công đoàn công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy để tổ chức đại hội điểm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, việc chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn các cấp là trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp quận.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, các thành viên trong Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cầu Giấy phải theo sát, hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, các bước tổ chức đại hội để thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng quy định và thời gian đề ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem