Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ

Đinh Hùng Cường (ghi từ Nhật Bản) Thứ hai, ngày 30/05/2022 17:40 PM (GMT+7)
Dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ), Hội người Việt Nam tại Kitakyushu (VAK) mới đây đã tổ chức thành công Vòng chung kết Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất.
Bình luận 0
Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 1.

Đại diện Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho Tổng lãnh sự quán, đại diện chính quyền tỉnh Fukuoka và thành phố Kitakyushu. Ảnh ĐHC

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất diễn ra tại Trung tâm thể thao Onga (tỉnh Fukuoka) ngày 22/5 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ).

Đây là hoạt động đầu tiên và là hoạt động lớn nhất VAK tổ chức kể từ khi Hội ra đời vào tháng 12/2021.

Dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ Nhật Bản cũng như cộng đồng tại Kitakyushu và khu vực Kyushu, Ban Chấp hành VAK đã lần đầu tiên quyết tâm tổ chức một Đại hội thể thao có quy mô lớn, thi đấu các môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông và giao lưu kéo co, quy tụ khoảng 500 vận động viên tham gia thi đấu.

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 2.

Một trận bóng đá trong Đại hội. Ảnh ĐHC

Vận động viên tham gia các môn thi đấu bao gồm hàng trăm người, là sinh viên, thực tập sinh, kỹ sư, nhân viên người Việt Nam trong các trường học, công ty sở tại. Ngoài ra, Đại hội thể thao cũng như có sự tham gia tích cực của người Nhật Bản và bạn bè quốc tế đến từ Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan...

Quá trình chuẩn bị Giải đã tạo được sự quan tâm và chú ý lớn trong cộng đồng cũng như trong dư luận sở tại.

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 3.

Không khí các trận đấu bóng đá trên sân luôn náo nhiệt. Ảnh ĐHC

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 4.

Các cầu thủ thi đấu hết mình. Ảnh ĐHC

Đến dự khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Fukuoka, đại diện lãnh đạo thành phố Kitakyushu, đại diện các hội người Việt Nam ở khu vực Kyushu. Hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh lân cận như Kumamoto, Yamaguchi... đã đến thi đấu hoặc chứng kiến, cổ vũ giải thi đấu, thưởng thức các món ăn Việt Nam tại các gian hàng đăng ký bán phục vụ giải đấu.

Dư luận sở tại cũng rất quan tâm đến sự kiện thể thao có quy mô lớn trong cộng đồng này. Đài truyền hình Kyushu Asahi (KBC) và báo Nishinihon đã cử phóng viên tới làm phóng sự, đưa tin và hình ảnh về Đại hội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, chị Tạ Minh Thu - Chủ tịch VAK – Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội thể thao, nhấn mạnh mục đích của việc tổ chức giải đấu là nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người đam mê thể thao, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Kitakyushu và các khu vực lân cận.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Vũ Bình cảm ơn chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học tại tỉnh Fukuoka, thành phố Kitakyushu nói riêng và khu vực Kyushu nói chung đã ủng hộ Đại hội thể thao, cũng như luôn động viên và hỗ trợ người Việt Nam ở Kitakyushu trong học tập, làm việc để có cuộc sống hài hòa, ổn định, phát triển tại nước sở tại.

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 5.

Tổng Lãnh sự Vũ Bình phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh ĐHC

Tổng Lãnh sự khẳng định Tổng lãnh sự quán sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ, tư vấn, đồng hành và trực tiếp tham gia khi cần trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động có ý nghĩa như Đại hội thể thao này, qua đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam vững mạnh, đoàn kết và phát triển và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quan hệ Việt - Nhật.

Đại diện chính quyền tỉnh Fukuoka, ông Nieda Genki, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka cho biết, ông đã tham dự Lễ hội Tết Việt Nam tại Fukuoka (1/2022, với khoảng 17.000 lượt người tham gia) nhưng vẫn ngạc nhiên về quy mô và tính chuyên nghiệp, lượng khán giả đông đảo của Đại hội thể thao lần này.

Ông Genki chúc mừng Tổng lãnh sự quán và Ban tổ chức đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cộng đồng người Việt Nam và cam kết với tư cách là một chính trị gia, ông sẽ làm hết sức mình để xây dựng một môi trường sống thuận lợi cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam ở địa phương.

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 6.

Ông Nieda, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka phát biểu chúc mừng tại Lễ khai mạc. Ảnh ĐHC

Kết quả Đại hội, ở môn bóng đá, trải qua các trận đấu căng thẳng nhưng luôn toát lên tình hữu nghị, với phong độ ổn định và nổi trội, FC Kachitai đến từ thành phố Kurume đã đoạt Cup Vô địch bóng đá; hai cầu thủ của đội bóng này cũng đạt danh hiệu Vua phá lưới (Lê Hải Nam) và Thủ môn xuất sắc nhất (Hán Ngọc Thiện).

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 7.

Tổng Lãnh sự Vũ Bình trao Cup vô địch và chung vui với FC Kachitai. Ảnh ĐHC

Ở môn cầu lông, nhất đôi nam là cặp Hoàng Hải Nam, Trần Xuân Hùng đội Betoyama (hạng 1 - "Chuyên nghiệp"); cặp Quang Lê - Thắng Hunter đội Fukuoka (hạng 2 - "beginer"); đôi nam nữ là cặp Huyền Trang - Phan Tiến của đội Fukuoka.

Ở bộ môn bóng bàn, nhất đơn nam là Bùi Bá Độ, đến từ Fukuoka.

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 8.

Không khí thi đấu cầu lông..

Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu: Sự kiện quy mô, chuyên nghiệp khiến người Nhật bất ngờ - Ảnh 9.

bóng bàn tại Đại hội thể thao người Việt Nam tại Fukuoka. Ảnh ĐHC

Phần đông khán giả, bao gồm cả người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản, tham dự từ khi khai mạc đến lúc bế mạc Đại hội hầu hết đều đánh giá giải đấu thành công về công tác tổ chức, quy mô và chất lượng, trở thành một sự kiện thể thao đáng nhớ và coi đây là một sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho giới trẻ đồng thời cũng là cơ hội thúc đẩy giao lưu, kết nối cộng đồng.

Ban tổ chức của VAK mong muốn tiếp tục nhận được sự bảo trợ và đồng hành của Tổng lãnh sự quán để tổ chức các Đại hội thể thao lần tiếp theo trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem