Dân được hỗ trợ lúa giống kém chất lượng

Thứ ba, ngày 31/12/2013 06:41 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ nông dân ở huyện Bình Sơn đang rất lo lắng vì ruộng cày bừa xong nhưng thóc giống được hỗ trợ khi ngâm ủ không nảy mầm, hoặc nảy mầm quá kém nên chưa thể gieo sạ được.
Bình luận 0
Trong khi đó, chỉ khoảng 1 tuần nữa là kết thúc gieo sạ vụ đông xuân 2013-2014. Trong số 23 tấn lúa giống OM 6976 đã hỗ trợ cho người dân để gieo trồng vụ đông xuân 2013-2014, có đến 18 tấn nảy mầm rất kém. Bà Trần Thị Lộc (thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung) bức xúc: Sau nhiều ngày ngâm ủ, 6kg lúa giống OM 6976 mới nhận hỗ trợ về chỉ nảy mầm được 1/3, số còn lại chỉ nứt vỏ, không ra rễ, không thể sạ được.

Nhiều nông dân rầu rĩ vì thóc giống hỗ trợ nảy mầm quá kém.
Nhiều nông dân rầu rĩ vì thóc giống hỗ trợ nảy mầm quá kém.

Ông Phạm Minh ở cùng xã Bình Trung cho biết: Gần 10kg giống OM 6976 mà HTX?Nông nghiệp 2 Bình Trung bán trợ giá cho tôi (9.000 đồng/kg, thấp hơn thị trường 50%), sau 3 ngày đêm ngâm ủ chỉ mới nứt vỏ, không thể dùng được.

Mấy trăm hộ dân khác ở huyện Bình Sơn đã nhận hoặc mua trợ giá lúa giống OM 6976 cũng đều lâm vào tình trạng này. Hàng trăm hộ khác ở huyện Sơn Tịnh cũng lâm vào tình cảnh “dở khóc, dở mếu”. Cách đây 10 ngày, gia đình bà Nguyễn Thị Ngà (xóm Hòa Nam, thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện), được hỗ trợ 10kg lúa giống OM 6976. Dù đã ngâm, ủ đúng theo quy trình, nhưng sau 5 ngày 5 đêm số giống trên vẫn chưa nảy mầm.

Trưa 27.12 trao đổi với phóng viên, ông Đào Minh Hường - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận: “Qua kiểm tra, Sở cũng đã phát hiện một số lượng giống lúa OM 6976 cấp hỗ trợ cho người dân ở huyện Bình Sơn và một vài nơi khác nảy mầm kém, với tỷ lệ chỉ đạt từ 30-50%.

Nhiều trường hợp hạt lúa giống vẫn còn xanh. Số lúa giống này là do Công ty Giống cây trồng T.Ư cung cấp, theo quyết định hỗ trợ của Bộ NNPTNT cho người dân Quảng Ngãi bị thiệt hại trong đợt nắng hạn của vụ hè thu năm 2013. Theo nhận định của tôi, nguyên nhân dẫn đến giống lúa OM 6976 không nảy mầm, hoặc nảy mầm kém là do lúa giống bị gặt vội, chưa đủ độ chín sinh lý dẫn đến chất lượng lúa không đạt yêu cầu”.

Ông Hường cho hay, sở đã có văn bản gửi Bộ NNPTNT đề nghị chỉ đạo đơn vị cung ứng khắc phục tình trạng trên. Thời gian gieo sạ vụ đông xuân 2013-2014 đến ngày 5.1.2014 mới kết thúc, nên người dân vẫn còn có thể sử dụng giống khác để thay thế.

Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem