Đánh bom đẫm máu tại Ấn Độ

Thứ sáu, ngày 22/02/2013 10:21 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong hai vụ nổ bom xảy ra tại phía nam thành phố Hyderabad, Ấn Độ vào tối 21.2.
Bình luận 0

Hai vụ nổ bom xảy ra gần 1 trạm xe buýt và 1 nhà hát trong khu vực buôn bán sầm uất và gần đồn cảnh sát thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Không có dấu hiệu là đánh bom khủng bố nhưng vụ việc này giống với vụ tấn công khủng bố Mumbai vào năm 2008.

img
Thân nhân của nạn nhân vụ nổ bom

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gọi đây là vụ tấn công “hèn hạ” và hừa sẽ trừng trị nghiêm minh thủ phạm, đồng thời, ông kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh.

Vụ nổ do bom đặt trên hai xe máy đỗ gần hiện trường. Cảnh sát còm tìm thấy bom IED trong khu phố. Hai vụ nổ xảy ra trong vòng bán kính 150m vào lúc 19h00 (theo giờ địa phương) gần khu chợ đông người. Tổng cộng có ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương . Con số thương vong có thể còn tăng lên.

Cảnh sát các thành phố lớn của Ấn Độ trong đó có thủ đô New Delhi và Mumbai hiện được đặt vào tình trạng báo động cao.

Theo BBC, Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem