Nếu Lâm Xung hạ sát Cao Cầu, liệu Lương Sơn Bạc có còn được chiêu an?
Câu hỏi “nếu Lâm Xung giết Cao Cầu thì 108 anh hùng có còn đường chiêu an?” gần như đã có lời đáp: rất khó. Cái chết của một Thái úy sẽ đóng sập cánh cửa thương lượng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nghị quyết 66 /NQ-CP của Chính phủ mới đây về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới đã đặt mục tiêu, Việt Nam sẽ có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú USD thế giới, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.
Là một nước xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng năm đạt 50-55 tỷ USD, trong đó nhiều mặt hàng như lúa gạo, rau củ, cà phê, tôm, cá tra, đồ gỗ... có kim ngạch đạt từ 3-5 tỷ USD. Vậy tới đây, liệu sẽ xuất hiện những tỷ phú USD trong lĩnh vực nông nghiệp?
Thế giới đã có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp vốn hóa tới hàng trăm tỷ USD
Với nhiều người Việt Nam, thường hay có quan niệm làm nông nghiệp là nghèo hoặc nghèo mới phải đi làm nông nghiệp, song câu chuyện này trên thế giới lại khác. Trên thế giới, hiện có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp vươn tới tầm đa quốc gia với số vốn thực tế, chứ không phải vốn hóa lên tới cả trăm tỷ USD.
Đơn cử như Tập đoàn Syngenta có trụ sở tại Basel (Thụy Sỹ) năm 2017 đã được Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc (ChemChina) mua lại với số tiền lên tới 43 tỷ USD. Tập đoàn này hiện hoạt động ở hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam với nền tảng cốt lõi là công nghệ hạt giống và cung cấp các giải pháp canh tác nông nghiệp.
Đánh giá về tiềm năng phát triển nông nghiệp của Việt Nam, ông Đặng Văn Bảo - Chủ tịch CropLife Việt Nam nhận định: Việt Nam đang nổi lên như một địa điểm quan trọng trong bức tranh toàn cầu về lương thực và thực phẩm.
Thống kê cho thấy mỗi năm, khoảng 10 triệu hécta cây trồng được bảo vệ bằng các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta và khoảng 300.000 hécta ngô, lúa và rau được trồng bằng hạt giống của công ty và hàng triệu người được bảo vệ khỏi các dịch bệnh thông qua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Một năm sau - năm 2018, Tập đoàn Bayer của Đức cũng thực hiện một thương vụ gây choáng váng trên thế giới khi mua lại Tập đoàn Monsanto của Mỹ với giá trị lên tới 63 tỷ USD để trở thành công ty cung cấp hạt giống, thuốc trừ sâu và cây trồng biến đổi gen lớn nhất thế giới. Thương vụ này cũng đã nâng tầm cho Tập đoàn Bayer trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, từ đó hỗ trợ nông dân canh tác hiệu quả và bền vững hơn vì quyền lợi của hành tinh xanh và khách hàng.
Đánh giá về tiềm năng phát triển nông nghiệp của Việt Nam, ông Đặng Văn Bảo - Chủ tịch CropLife Việt Nam nhận định: Việt Nam đang nổi lên như một địa điểm quan trọng trong bức tranh toàn cầu về lương thực và thực phẩm.
Rất nhiều chủ trương và chiến lược quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững đã được Chính phú Việt Nam đưa ra và áp dụng trong thời gian qua, trong đó sự đổi mới trong nông nghiệp được xác định là yếu tố cốt lõi, với sự chuyển đổi từ việc tập trung chỉ vào năng suất sang việc ưu tiên chất lượng, gia tăng giá trị, hiệu quả, và sự thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là những động lực và nền tảng quan trọng đối với sự tham gia và đóng góp của các đối tác trong chuỗi giá trị, trong đó có CropLife.
Hay tập đoàn Nestle' hiện cũng trở thành gã khổng lồ trong lĩnh vực nông nghiệp với giá trị cốt lõi là chế biến cà phê, phát triển vùng trồng cà phê và cung cấp các giải pháp canh tác cà phê cho bà con nông dân. Không chỉ có những gã "siêu" khổng lồ như Syngenta, Bayer, Nestle' nhìn sang ngay khu vực châu Á hiện nay cũng có khá nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đạt giá trị tới cả hàng chục tỷ USD như Tập đoàn chăn nuôi C.P của Thái Lan hay mới đây nhất, Tập đoàn CJ của Hàn Quốc bên cạnh việc kinh doanh điện ảnh cũng "nhảy" sang lĩnh vực chăn nuôi. Tương tự, rất nhiều Tập đoàn lớn cũng "trưởng thành" từ lĩnh vực nông nghiệp như NewHope, SunVina, GreenFeed....
Bức tranh các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam ngày càng sáng sủa
Trong nước hiện nay, cũng đã xuất hiện khá nhiều càng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với tốc độ phát triển khá tốt và bền vững. Mặc dù chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng Tập đoàn TH với thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK đã phát triển tới hơn 200 dòng sản phẩm đồ uống khác nhau.
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Tiềm năng của ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục được khai phá và phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới khi được sự quan tâm đúng mức của chính phủ và sự đồng hành, gắn kết của các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp".
Tập đoàn này đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào khu chăn nuôi bò sữa công nghiệp tập trung tại Nghệ An và hiện cũng đang đầu tư hàng tỷ USD tại các dự án chăn nuôi khác trên cả nước. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đạt doanh số kinh doanh mỗi năm từ 36.000-40.000 tỷ USD (xấp xỉ 2 tỷ USD) và là công ty có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán, lọt vào tốp cổ phiếu Bulue chip.
Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, cũng xuất hiện hàng loạt tên tuổi lớn như Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Biển Đông, Seefood... Các doanh nghiệp ở mức dưới tỷ USD cũng không ít như PAN, Vinaseed, Intermex, Doveco... đều đã vượt tầm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam khi hàng năm xuất khẩu tới hàng trăm triệu USD. Hay các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa như Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Thủy sản Việt Nam... đều đạt giá trị vốn hóa lớn trên sàn chứng khoán.
Gần đây nhất, cũng xuất hiện các doanh nghiệp "lai" nông nghiệp có giá trị lớn như Hòa Phát, Thagri, HAGL... với nền tảng kinh doanh là chăn nuôi, trồng cây ăn quả.
Theo nhận định của một số chuyên gia, tiềm năng để gia tăng giá trị nông nghiệp Việt Nam vẫn còn khá lớn và chúng ta nên tập trung vào đầu tư cho chuỗi công nghiệp chế biến sâu để tạo ra giá trị cao hơn nữa. Bên cạnh đó, là việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, nên việc xuất hiện những doanh nghiệp tỷ USD, những tỷ phú USD trong nông nghiệp không phải là điều quá khó khăn.
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: "Nông sản xuất khẩu của Việt Nam hiện chịu giá thấp so với mức bình quân của thế giới, nông sản xuất khẩu chủ yếu chưa qua chế biến, doanh nghiệp trong nước chưa có sự kết nối trong khi doanh nghiệp nước ngoài lấn sân thị trường nội địa. Điều đó cho thấy, tiềm năng của ngành này sẽ tiếp tục được khai phá và phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới khi được sự quan tâm đúng mức của chính phủ và sự đồng hành, gắn kết của các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp".
Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề trên, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus (Hà Lan), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nhận định, nếu nhìn vào danh sách tỷ phú toàn cầu, thì lĩnh vực nông nghiệp không có nhiều. Có thể ban đầu, các doanh nhân có đầu tư vào nông nghiệp, sau đó dần dần mở rộng lĩnh vực đầu tư.
Ví dụ Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, khởi đầu vào năm 1938 là từ nông nghiệp, họ kinh doanh rau và mì do họ tự sản xuất. Sau đó họ mở nhà máy lọc đường, rồi mở rộng sang dệt may, xây dựng và nhiều lĩnh vực khác như bảo hiểm, bất động sản, công nghiệp điện tử… Nhờ mở rộng nhiều lĩnh vực khác nhau, Samsung trở thành tập đoàn toàn cầu, cơ hội trở thành tỷ phú USD trở nên dễ dàng.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc châu Á Tập đoàn De Heus (Hà Lan), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trao đổi với PV Dân Việt. Ảnh: Viết Niệm
"Nhưng theo tôi, chuyện trở thành tỷ phú hay không thực sự không quan trọng, bởi vì tỷ phú thì cũng chỉ là trên giấy, hiếm tỷ phú nào có tiền mặt ở trong ngân hàng mà chủ yếu là giá trị cổ phiếu của họ. Đặc biệt, đối với Việt Nam – một nền kinh tế nông nghiệp thì cần nhiều doanh nghiệp phát triển đúng hướng, bền vững" - ông Gabor nói.
Theo ông Gabor, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong nhóm này có thể có những doanh nghiệp lớn hơn – họ là "đầu tàu", đem lại giá trị khác biệt nhờ áp dụng công nghệ cao, cung cấp những dịch vụ đa dạng mà doanh nghiệp khác không có và hình thành được những chuỗi liên kết. Từ chuỗi liên kết này, kéo theo nhiều doanh nghiệp khác thành công. Thực tế là hiện tại đã có rất nhiều doanh nghiệp nông nghiệp thành công.
"Đối với tôi, việc có 100, hay 1.000 doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp quan trọng hơn so với việc có 1-2 tỷ phú nông nghiệp. Điều cần làm hiện nay là người đứng đầu các doanh nghiệp nông nghiệp cần có sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường, thúc đẩy liên kết chuỗi, áp dụng công nghệ thông tin… Việt Nam hiện đang sở hữu nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và có khát vọng, nguồn nhân lực này sẽ có đóng góp lớn cho nông nghiệp thời gian tới" - ông Gabor nhận định.

De Heus đang cùng các doanh nghiệp chăn nuôi, đối tác, trang trại thành lập vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại Tây Ninh, thúc đẩy xuất khẩu. Trong ảnh: Dây chuyền giết mổ gà công nghiệp tại nhà máy Green Chicken - một thành viên trong chuỗi liên kết của Tập đoàn De Heus.
Hiện nay, Tập đoàn De Heus đang phối hợp với các doanh nghiệp chăn nuôi, đối tác lớn xây dựng chuỗi liên kết DHN, tập trung phát triển các dự án chăn nuôi công nghệ cao, nhà máy giết mổ, nhà máy sản xuất con giống gia cầm, giống lợn, nhà máy thức ăn chăn nuôi... Dự kiến đến năm 2030, chuỗi liên kết này sẽ tạo ra giá trị doanh thu hơn 2 tỷ USD.
Ông Gabor cho biết, việc phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi của DHN đang có sự tham gia của rất nhiều trang trại chăn nuôi lớn. Từ việc tăng giá trị sản phẩm của chuỗi liên kết, sẽ thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tương lai như phục vụ xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững… "Các doanh nghiệp thành viên chuỗi cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về giảm phát thải khí nhà kính. Đây là thử thách lớn nhưng khi tham gia chuỗi, chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển, thành công" - ông Gabor khẳng định.
Là một doanh nghiệp tư nhân trong nước chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cà phê, hạt tiêu, gia vị, đến hết năm 2023 Công ty Cổ phần Phúc Sinh ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 300 triệu USD (khoảng 6.500 tỷ đồng). Phúc Sinh cũng đã được một quỹ đầu tư từ châu Âu định giá 320 triệu USD vào năm 2023.
Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh tự tin với hơn 100 thị trường xuất khẩu, cộng với công ty đã có thế mạnh về đường hướng kinh doanh thì việc mở rộng quy mô thời gian tới là điều nằm trong tầm tay.
"Bên cạnh việc rót vốn đầu tư vào Phúc Sinh để xây dựng 2 nhà máy cà phê lớn, quỹ ngoại đến từ Đức còn hỗ trợ Phúc Sinh về định hướng nông nghiệp phát triển bền vững, xây dựng danh tiếng cho thương hiệu, từ đó tạo tiền đề để IPO ở nước ngoài. Chúng tôi dự kiến sẽ IPO khoảng 2-3 năm nữa thôi. Khi đó quy mô vốn sẽ có thể tăng lên 500 – 600 triệu USD", ông Thông nói.
"Nhưng đó là vốn của công ty. Cá nhân tôi không dám nghĩ tới chuyện mình sẽ trở thành tỷ phú USD, nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực hàng ngày. Nhìn rộng ra các lĩnh vực khác, tôi cũng thấy các doanh nghiệp nông nghiệp của chúng ta gặp một vấn đề hạn chế, đó là lúc còn nhỏ bé vươn lên vài chục, vài trăm triệu USD thì OK, nhưng khi vươn lên tới hàng tỷ USD thì thường gặp rất nhiều thách thức về thị trường biến động, quản trị con người, quản trị dòng tiền…" - ông Thông cho biết.

Ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh đặt mục tiêu doanh thu 500 - 600 triệu USD và sẽ IPO trong khoảng 3 năm tới. Ảnh: NVCC
Theo ông Thông, điểm yếu nhất của người Việt Nam là khả năng quản trị. Trong vòng 20 năm qua Việt Nam thay đổi rất nhanh, rất nhiều người giàu lên và giàu nhanh, nhưng khả năng quản trị dòng tiền thì còn hạn chế nên không bền vững.
Từ năm 2007-2009, Phúc Sinh đã đạt được doanh số 200-300 triệu USD. Ông Thông cho biết đó là một con số rất lớn vào thời điểm đó, cảm giác thắng lớn như khi chúng ta bán một miếng đất. Nhưng bây giờ, có thể cũng vẫn là con số doanh thu đó nhưng Phúc Sinh đạt được nhiều giá trị về văn hoá, tư duy, về con người…
"Việc chúng ta đặt ra mục tiêu tới năm 2030 có 10 tỷ phú USD là hoàn toàn có thể. Đơn cử như với Phúc Sinh, chúng tôi vẫn hàng ngày tìm cách leo lên một "level" mới. Mục tiêu của chúng tôi là đạt tới quy mô lớn gấp đôi hiện tại, và như thế thì con người phải cần nhiều hơn, bộ máy trơn tru hơn, quản trị giỏi hơn, tầm nhìn xa hơn để đáp ứng quy mô đó" - Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh nói.
Trong khi đó, ông Gabor nhấn mạnh thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vươn lên, Việt Nam cần phải tiếp tục cải thiện thủ tục chính sách đơn giản hơn và đồng bộ hơn nữa.
"Có những lúc, chính sách của Bộ, ngành với địa phương "vênh" nhau, khiến doanh nghiệp không biết xoay sở thế nào cho đúng. Về phía doanh nghiệp, chúng tôi luôn mong muốn chính sách, quy định hành chính càng đơn giản càng tốt, càng nhanh gọn càng tốt, đặc biệt là thực thi chính quyền số nhiều hơn để góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch" - ông Gabor bày tỏ.
Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco), một tỷ phú đang sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD đã đầu tư mạnh tay mua lại các công ty con của Bầu Đức, trong đó có HAGL Agrico. Trước đó Thaco chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt...
Lý giải về việc đầu tư vào mảng nông nghiệp, ông Trần Bá Dương khẳng định, Thaco sẽ tham gia xây dựng ngành nông nghiệp quy mô lớn với quản trị theo phương pháp công nghiệp có chuỗi giá trị khép kín, phù hợp với loại cây trồng, vật nuôi trong tương lai cùng với mô hình giao khoán, chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Thaco mong muốn từng bước xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam có tính tổ chức, theo một cấu trúc bền vững, chuyên môn cao, gắn với thị trường tạo ra và chia sẻ thu nhập cho nông dân.
"Tôi vẫn xem nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, nếu làm tốt trên nền tảng hữu cơ thì nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh quốc tế, đồng thời có tính ảnh hưởng lan tỏa rộng và nhanh đến đời sống nhân dân Việt Nam" - ông Dương nói thêm.
Câu hỏi “nếu Lâm Xung giết Cao Cầu thì 108 anh hùng có còn đường chiêu an?” gần như đã có lời đáp: rất khó. Cái chết của một Thái úy sẽ đóng sập cánh cửa thương lượng.
Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" Tết Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai mạc tại phường Phú Định (TP.HCM) với chủ đề "Sắc xuân bến nước" tạo không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết.
Châu Âu đang đối mặt với một thời khắc quyết định tại Hội nghị An ninh Munich 2026 tuần này: liệu họ có sẵn sàng - và có đủ khả năng - tách khỏi một nước Mỹ ngày càng thù địch để tự đối phó với Nga? - tờ Independent viết.
Nguyễn Hiểu Minh tâm sự khiến NHM nhói lòng; HLV Tuchel gia hạn hợp đồng với FA; Messi xin lỗi CĐV Puerto Rico; Nottingham sa thải HLV Sean Dyche; Grealish bị phạt vì vượt đèn đỏ.
Hội hoa Xuân TP.HCM lần thứ 46 chính thức khai mạc tại Công viên Tao Đàn với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”. Điểm nhấn đặc biệt năm nay là chương trình trình diễn các giống ngựa quốc tế diễn ra hằng đêm, tiết mục hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong 45 kỳ Hội hoa Xuân trước đó.
Arnaud Lusamba là tiền vệ trung tâm đang khoác áo Thép xanh Nam Định. Đồng thời, cầu thủ 29 tuổi cũng là thành viên ĐT CHDC Congo
Chiều 12/2, nhóm Quả Dưa Hấu họp báo công bố trở lại sau 28 năm tan rã. Điều thú vị là dù đã trưởng thành nhưng tại buổi họp báo, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa vẫn rất “chí chóe”, thậm chí “tranh cướp mic” để được nói.
Với mỗi người con đất Việt, đặc biệt là những người ở xa quê hương, Tết Nguyên đán là thời điểm thiêng liêng để hành hương về cội nguồn, sum vầy bên gia đình, kết nối yêu thương sau một năm xa cách, “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2026” mang tới niềm vui cho mỗi người lao động xa quê.
Tuần dương hạm hạt nhân Admiral Nakhimov của Nga - một dự án hiện đại hóa kéo dài gần 20 năm với chi phí hơn 5 tỷ USD - đang bị xem là một công trình nặng tính phô trương và sẽ "vô dụng" trong bối cảnh Ukraine đã làm thay đổi căn bản cục diện tác chiến hải quân hiện đại.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố công chức ngành thuế H.T.K cùng các đồng phạm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, bước đầu xác định giao dịch hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Tối 12/2 (25 tháng Chạp), trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại phường Vườn Lài, quận 10 cũ, TP.HCM đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 và mở cửa đón người dân.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy yêu cầu trong trường hợp cần thiết phải sửa chữa đột xuất công trình cầu Long Biên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất để Cục Đường sắt Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét.
Sát Tết Nguyên đán 2026, giá thị trường thực phẩm tại các chợ truyền thống Hà Nội như thịt lợn, tôm tươi và rau xanh đang có xu hướng tăng từ 10 - 20%.
Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, thu hẹp nhanh khoảng cách với Thái Lan với "đầu tàu" VinFast và đằng sau đà tăng này là sự cộng hưởng của nhiều động lực.
Đang dựng cây nêu bằng tre để đón Tết, 3 thanh niên ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị điện giật. Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm thứ Tư cáo buộc Brussels và Kiev đang thúc đẩy một kế hoạch đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và gọi đây là “tuyên bố chiến tranh công khai” nhằm vào Hungary.
Không chỉ được coi là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz Việt, Ninh Dương Lan Ngọc còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.
Viêm phế quản là bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt khi thời tiết giao mùa. Nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.
Theo quan niệm dân gian, có một số loài hoa không nên đặt lên bàn thờ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán như hoa giả, hoa ly, hoa phong lan...
Đề xuất Hà Nội được mở trường chuyên từ cấp THCS trở lên khiến các chuyên gia băn khoăn "hàng nghìn đứa trẻ sẽ mất tuổi thơ trong những năm học Tiểu học, hàng nghìn đứa trẻ lại lao vào học thêm".
Vụ cháy chung cư PH Nha Trang ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào chiều nay đã khiến cho 2 người tử vong.
Theo tử vi ngày mai, khí chất mạnh mẽ và thái độ lạc quan của con giáp tuổi Dần giúp họ tránh xa những rắc rối, sống vô tư và thoải mái.
Ngày 12/02 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Công ty Vinhomes vừa được Tạp chí TIME (Mỹ) bình chọn vào “Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026”. Việc Vingroup và Vinhomes đồng thời hiện diện với thứ hạng ấn tượng trong bảng xếp hạng danh giá của TIME không chỉ khẳng định quy mô và tầm vóc toàn cầu của hệ sinh thái, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.
Valentine năm nay, thay vì combo quen thuộc tặng hoa - ăn tối - xem phim, nhiều cặp đôi đang chọn một “playlist hẹn hò” hoàn toàn khác: đón bình minh bên biển, khám phá rừng Sác, dạo bước giữa rừng hoa mai - đào, bay khinh khí cầu hay dù lượn giữa không trung, “đi tour” ẩm thực 3 miền.... Tất cả gói trọn trong một ngày tại siêu lễ hội Green Paradise Tet Fest đang diễn ra tại Cần Giờ - sự kiện đang chiếm trọn spotlight du xuân mùa Tết Bính Ngọ.
Ngày 12/2/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức Lễ ký kết và công bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở thành Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026–2028. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của Sacombank trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam và lan tỏa các giá trị tích cực, bền vững tới cộng đồng.
Ngày 12-2 (tức 25 tháng Chạp), Bệnh viện K đã tổ chức bữa cơm tất niên và chuyến xe yêu thương. Đây là năm thứ 10 chương trình được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, góp phần làm dịu đi những khó khăn và lan tỏa niềm tin, hy vọng đối với người bệnh ung thư trong những ngày xuân mới.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Tư tuyên bố rằng, châu Âu và Ukraine đã “xé nát” kế hoạch hòa bình Mỹ trình bày với Nga tại cuộc gặp cấp tổng thống ở Anchorage (Alaska) hồi tháng 8 năm ngoái.
Xuân Bính Ngọ 2026 mang theo hy vọng mới trên từng thửa ruộng, nương đồi. Nhiều độc giả tham gia "Lời chúc Xuân Bính Ngọ 2026" của Báo Dân Việt cùng chung ước vọng chúc cho bà con nông dân cả nước một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nông sản được giá, đầu ra ổn định.
Một tổ hợp công viên nước quy mô khoảng 15ha vừa chính thức đón khách tại khu vực Vũng Tàu (thuộc không gian phát triển TP.HCM), bổ sung thêm sản phẩm vui chơi giải trí mới cho du khách khu vực phía Nam trước thềm Tết Nguyên đán 2026.
Nếu Đông Á Thanh Hóa không sớm giải quyết vấn đề tài chính, thì 2 trận đấu vừa rồi, hay thêm một vài trận đấu tốt nữa, cũng chỉ là ngọn lửa bùng lên trước khi lụi tàn