ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức duy nhất 1 kỳ thi đánh giá năng lực tại 5 địa phương

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 19/06/2020 13:45 PM (GMT+7)
Theo TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau khi kết thúc đăng ký dự thi đã có 63.482 thí sinh đăng ký, tăng hơn kỳ thi năm ngoái khoảng gần 15.000 thí sinh.
Bình luận 0
ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức duy nhất 1 kỳ thi đánh giá năng lực tại 5 địa phương - Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2019.

Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ tổ chức duy nhất 1 đợt thi đánh giá năng lực vào ngày 16/8 đồng thời tại 5 địa điểm: TP.HCM, An Giang, Bến Tre, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Theo số liệu đăng ký, điểm thi tại TP.HCM có đông thí sinh nhất với 46.853 thí sinh; tại Đà Nẵng có 6.457 thí sinh; tại Nha Trang (Khánh Hoà) có 4.177 thí sinh; tại An Giang có 3.032 thí sinh và Bến Tre có 2.963 thí sinh.

Toàn bộ kỳ thi chỉ diễn ra trong một buổi sáng với bài thi tổng hợp gồm 120 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài là 150 phút.

Bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo cách tiếp cận đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh. Thí sinh thực hiện 120 câu trắc nghiệm trong 150 phút, thang điểm 1.200.

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Hiện đã có 66 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ trong cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem