Chủ tọa phiên tòa vụ đại án "chuyến bay giải cứu" từng xét xử nhiều vụ án lớn

Quang Trung Thứ ba, ngày 11/07/2023 14:56 PM (GMT+7)
Thẩm phán Vũ Quang Huy, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ "chuyến bay giải cứu" được biết đến là người đã xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận quan tâm.
Bình luận 0

Đang xét xử đại án "chuyến bay giải cứu"

Ngày 11/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đại án "chuyến bay giải cứu". 54 bị cáo sẽ hầu tòa thuộc các nhóm tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Điều ít biết về chủ tọa phiên tòa xét xử vụ đại án "chuyến bay giải cứu" - Ảnh 1.

Thẩm phấn Vũ Quang Huy. Ảnh: TTXVN

Nhiều cựu quan chức phải vướng vòng lao lý vì vụ án này. Có thể kể đến là bị cáo Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Chử Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Văn Tân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam...

Phiên tòa dự kiến kéo dài một tháng, dưới sự điều hành của HĐXX do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Thẩm phấn Vũ Quang Huy từng làm chủ tọa những vụ án đáng chú ý nào?

Đáng chú ý, trong vụ án này, thẩm phán Vũ Quang Huy được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm, đã "cầm cân nảy mực" các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được dư luận quan tâm trong nhiều năm qua.

Cụ thể tháng 11/2022,  thẩm phán Vũ Quang Huy là chủ tọa phiên tòa sơ xét xử 9 bị cáo trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD mua nguyên liệu thuốc để phòng, chống dịch cúm A (H5N1) xảy ra tại Bộ Y tế và Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang là bị cáo trong vụ án. Ông Quang bị cáo buộc là người được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ.

Tuy nhiên, đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu USD Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu nên không phát hiện được công ty đã giữ lại, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Sau đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tháng 12/2021, thẩm phán Vũ Quang Huy cũng là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm vụ "gói thầu số hóa" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc, mặc dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư và người có thẩm quyền đối với gói thầu là giám đốc sở, nhưng ông Chung (khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu trái quy định của pháp luật.

Sau khi dừng thầu, ông Chung đã yêu cầu sở này lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố trong khi tới thời điểm hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa và tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Hành vi của ông Nguyễn Đức Chung xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc UBND TP Hà Nội.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó một tháng, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Tại phiên sơ thẩm, tòa kết luận 36 bị cáo trong vụ án đều phạm tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự.

Trong đó, tuyên phạt hai Phó Tổng Giám đốc VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Nguyễn Mạnh Hùng 7 năm tù, Lê Quang Hào 6 năm tù.

Hồi đầu năm 2021, thẩm phán Vũ Quang Huy cũng là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ. Vụ án này, các bị cáo bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, gây ra thiệt hại hơn 543 tỷ đồng.

Kết thúc phiên sơ thẩm, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù. Còn Trịnh Xuân Thanh bị tuyên phạt 18 năm tù.

Tháng 3/2019, thẩm phán Vũ Quang Huy là chủ tọa xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). Vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank.

Vụ án này, tòa tuyên phạt bị cáo Từ Thành Nghĩa (sinh năm 1962, nguyên Tổng Giám đốc VSP) 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Võ Quang Huy (sinh năm 1961, nguyên Chánh kế toán VSP) 7 năm tù về cùng tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 355 Bộ luật hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem