Bài 2 Lần theo "tour du lịch hút hít" trên đỉnh Mã Pí Lèng: Những kẽ hở chết người

Nhóm PV điều tra Thứ năm, ngày 06/08/2020 09:00 AM (GMT+7)
Khi livestream, Khanh luôn miệng mời "anh em" lên Dong Van Bar Coffee thưởng thức "hàng" tại "vương quốc" riêng ở đèo Mã Pí Lèng, chứ không thể ship "hàng" (chuyển hàng) cho anh em cả nước được, vì "công an bắt được thì chết".
Bình luận 0

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 1.

Các đối tượng ngồi "hút thả phanh" chất kích thích rồi bàn luận về việc sử dụng cần sa.

Clip: Tour hút hít trên đỉnh Mã Pì Lèng

Lượng khách đi tour tăng nhờ... Covid-19

Điều "khó tin nhưng có thật" là Khanh cả gan tuyên truyền "chất gây phê" mạnh của mình trên mạng xã hội, Khanh công khai trên mạng số điện thoại của mình, nhằm mục đích rao bán "Bơ CBD" (thường được phiên âm theo tiếng Anh là "xi bi đi", là một chất trong cây cần sa, tuy nhiên không gây phê cao. Một chất khác trong cây cần sa là THC mới là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng phê pha hay còn gọi là "high" trong tiếng Anh).

Loại bơ này, Khanh tiết lộ chính là bơ được chiết xuất từ cây lanh (hay còn gọi là cây dầu gai). Nó được nấu bằng cách hầm như từ bơ và búp hoa cây lanh, nên sánh đặc như sữa chua với màu xanh như cốm Vòng.

Khanh bảo, nấu "bơ xi bi đi" phải rất mất công, nhưng đổi lại khi dùng cực phê và tốt cho sức khỏe. Người thân của Khanh bị ung thư phổi, dùng rất hữu hiệu (?) Đệ tử của Khanh cũng tuyên truyền như vậy với khách đi tour.

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 3.

Một "ruộng lanh" theo cách gọi của Khanh và các bạn. Khanh cũng thừa nhận anh ta có "nương cần sa" để phục vụ cho việc hút hít...

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 4.

...Kể cả cây lanh chứa hàm lượng ma túy anh ta cũng "chế" và sử dụng để phê.

Khanh cũng tiết lộ cả những ý tưởng của mình, mục đích là để kiếm tiền và hút khách chơi. Anh ta tổ chức tour đi khám phá vẻ đẹp Hạ Long, Cát Bà, đi dọc Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn... Lợi thế trong tour của Khanh chính là: Dọc đường sẵn sàng chiều chuộng dân chơi bằng cách cho thỏa sức dùng cần sa hay vài loại "thảo dược" phê pha khác nữa.

Một đồn mười, mười đồn trăm, lượng người chơi bời theo dõi, cổ vũ, sử dụng tour của Khanh tăng lên khá nhanh. Khanh rất thức thời, thậm chí từng hơn một lần tiết lộ với chúng tôi trong những lần ngồi trò chuyện rằng: Chính đại dịch Covid-19 trong khi làm điên đảo cả xã hội lại giúp Khanh tăng nhanh chóng lượng người "theo dõi" trên mạng xã hội Facebook.

Nhờ vậy nên "tên tuổi" Khanh lan rất nhanh. Có lẽ việc hút cây lanh Mèo còn là cách để tránh bị công an "soi". Khi livestream, Khanh luôn miệng mời "anh em" lên Dong Van Bar Coffee thưởng thức "hàng" tại "vương quốc" riêng ở đèo Mã Pí Lèng, chứ không thể ship (vận chuyển) "hàng" cho anh em cả nước được, vì "công an bắt thì chết".

Như vậy, có thể thấy Khanh ý thức rõ việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tiếp tục công khai việc này qua các video livestream.

Trên mạng xã hội, Khanh livestream (phát trực tiếp) các cảnh say sưa hà hít hổn hển, hay đi giữa các ruộng lanh mênh mông. Anh ta tỏ vẻ ngây ngất, lôi bật lửa, các loại lá thái nhỏ ra cuốn vào giấy nâu rồi bứt thêm búp, lá non của cây lanh tại ruộng vào và hút. Sau đó với vẻ mặt như đang "phê", Khanh bắt đầu nói những điều để "cổ súy" cho việc hút lanh và "phê pha" với dân chơi livestream trên mạng xã hội trong sự tán thưởng của nhiều "bạn bè".

Những kẽ hở chết người

Khi đã chiếm được sự tin tưởng Khanh và nhóm bạn, chúng tôi bày tỏ cảm xúc về vẻ đẹp của Mã Pí Lèng kì ảo và mong muốn được ngủ lại chỗ của Khanh để thưởng thức. Khanh thẳng thắn: Đi tour của chúng em, các anh có thể hút hít dọc đường tùy thích, "toàn dân chuyên cần mà". Chỗ vườn anh ta hay khoe trên Facebook với khách "cũng là vườn cần sa". Đây chính là lời Khanh tự nói ra với chúng tôi.

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 5.

Một "căn lều" Khanh đang dựng thêm trên sườn núi.

Nguyên văn lời "cam kết" của Khanh nói với PV: "Trung bình 2 triệu đồng/người/ngày bao gồm tất cả từ A đến Z, khách chơi được bảo vệ an toàn 100%. Cần (sa) thì cứ hút đến khi nào thấy chán thì thôi". "Khi đã mua tour của bọn em rồi sẽ không mất tiền thêm để hút nữa đâu anh. Cứ hút thoải mái anh ạ, trừ khi họ đòi cái loại (cần sa và tương tự - PV) đắt quá. An toàn tuyệt đối 100%".

Chúng tôi ghi hình cảnh khách của Khanh đi tour, cứ chỗ nào cảnh đẹp, cả khách lẫn người dẫn đường (lái xe máy, kiêm hướng dẫn viên) đều dừng lại, lấy cần sa ra hút hít với nhau.

Theo tiết lộ của Đông - "đệ tử" dẫn khách cho Khanh với thu nhập vài trăm nghìn đồng/ngày - anh ta được Khanh cấp cần sa, bản thân anh ta cũng thích dùng loại cần sa này. Có khi lên "cơn vật", Đông phải chạy xe máy một mạch từ TP.Hà Giang lên Đồng Văn - Mèo Vạc gặp Khanh để hút hít vài ngày cho bõ thèm rồi về.

Với tour 3 ngày 2 đêm chúng tôi tham gia để theo sát vụ việc có giá khoảng 6 triệu đồng/người, Khanh bỏ ra khoảng 2 triệu đồng giành cho việc "sắm hàng" cho khách. Tức là tiền "chơi" "chuyên cần", "cuốn hút" chiếm tới 33% giá trị tour!

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 7.

Dong Van Bar Coffee được coi là "lữ quán" mà Khanh rất tự hào. Các "khách hàng" của tour do Khanh tổ chức vừa có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vỹ nơi đây và dùng chất kích thích do Khanh cung cấp.

Khi Khanh giới thiệu về các điểm ăn chơi chon von trên đỉnh núi mà Khanh gọi là "trên giàng" (trời), phóng viên (trong vai dân chơi) thắc mắc "hút hít ở khu dân cư thế, bà con có tố cáo hay phản đối không?".

Khanh không ngại ngần tiết lộ: "Vì đây là "du lịch", với lại em đang làm dự án để phát triển nông nghiệp. Em trồng luôn cây lanh ở giàng. Lên giàng cũng dùng "hàng" luôn. Cây lanh là cây cần sa đúng rồi anh ạ, hai cây là một nhưng mà người ta chỉ "phân biệt" được nó khi đem đi phân tích. Lấy hoa của nó phân tích ra và hàm lượng THC dưới 0,03% thì là cây lanh, còn trên 0,03% thì là ma túy. Chỉ phân biệt được thông qua cách như vậy thôi. Cây lanh nào cũng lấy ra hút như cần được".

Tuy nhiên, dù dùng lanh để ngụy trang như thế, song khi tiếp xúc sâu, Khanh kể: Khanh hút "bay" không thiếu ngày nào. "Có khi bay trận 1 xong thì bay luôn trận 2 kế tiếp". Hút đủ loại cần sa: Cam, Xoài, K, Kush (tên các loài cần sa).

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 10.

Cảnh dùng bơ CBD tại quán của Khanh ở lưng đèo Mã Pí Lèng.

Đệ tử của Khanh đưa khách đi, sau mỗi lần dừng dọc đường hút, cứ lần lượt tiết lộ: Anh Khanh toàn bảo cuốn lẫn các loài cần sa, cam, xoài, kush để hút lẫn mới phê, uống thêm cà phê với bơ CBD làm từ cây lanh chưng cất nữa.

"Anh về xuôi rồi, 2 ngày sau không còn biết gì, người cứ phê suốt". Khanh cũng tính, trồng xen cây lanh với cây cần sa để ngụy trang, cũng hy vọng "lai giống" giữa các cây để hàm lượng chất liên quan đến ma túy trong "cây lanh lai tạp" sẽ cao hơn.

Điều tra: Lần theo tour du lịch "hút hít" tập thể trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng - Ảnh 11.

Khanh khoe về công dụng gây phê đặc biệt của bơ xi bi đi và có ship cho "bạn chơi" thu tiền. Với nhiều loại "hàng", khi livestream Khanh nói thẳng: "Chuyển cho chú" thì "công an bắt chết".

Ở Mã Pí Lèng, Khanh nhấn mạnh: "Sáng ra, nằm võng, mở mắt dậy, thấy mình đang đạp ngay vào đúng mặt trời ở dưới chân mình". "Ở nhà anh đang có hàng nghìn lít rượu ngâm loại đặc biệt từ cây lanh và nhiều loại bí mật khác. Anh ta cũng khoe: Đã có kush (cần sa) còn trồng ít cam (một loại cần sa khác) ngay bể nước chỗ "thủ phủ lưng đèo". "Nhà anh (Bar ở đèo Mã Pí Lèng) là trung tâm bị theo dõi ở tỉnh Hà Giang. Anh là người đầu tiên livestream việc hút cần sa mà. Số điện thoại của anh bị theo dõi!".

Khanh cũng không ngần ngại khi tiết lộ với chúng tôi: "Chú Đông lưu ý nhé, thứ 5 tới chúng ta có chương trình "lên Giàng". Em (phóng viên nhập vai) mà lên Giàng thì sẽ thấy thiên đường cần sa ở đó. Anh đã tạo dựng một thiên đường của riêng mình thôi. Thứ 4 tới đi đánh bạc, ngắm hoàng hôn, thuốc phiện đen. Ở đó, cứ là hút đen thoải mái luôn. Căng đét luôn".

Thậm chí, có lúc Khanh tâm sự thẳng tuột, anh ta từng dùng ma túy đá, hút nhiều loại cần và bị công an "sờ gáy" nhiều lần...

Không biết các tiết lộ của Khanh thật đến mức nào, chỉ biết là anh ta hút đủ loại ngay trước mắt nhóm. Anh ta thu bộn tiền từ dân chơi thứ thiệt khắp trong Nam ngoài Bắc. Anh ta thừa nhận có nhiều khách nước ngoài "ham chơi" cũng đến. Chúng tôi chứng kiến học sinh trẻ ranh cũng đến hút rất sành điệu và thừa nhận mình hút rất phê, đi đường đèo về chí chết bao lần.

Vấn đề đặt ra là: Khanh và những người liên quan có sử dụng ma túy như họ nói, cơ quan chức năng cũng nhiều lần kiểm tra, song tại sao tình trạng này vẫn tồn tại? Các video livestream cảnh hút hít của Khanh và nhóm của Khanh ngoài ruộng lanh, các tuyên bố về các loại "hàng" rất "phê", việc bán bơ CBD trên mạng và ship qua bưu điện, đến nay tại sao vẫn không bị cơ quan chức năng sờ gáy?

Theo lời của một vị cán bộ địa phương, Khanh tiếp khách ngủ qua đêm không đăng kí tạm trú tạm vắng, xây cất khu vực "bar" cũng chưa hoàn thiện giấy phép, đất đai sử dụng chưa đúng quy định làm cho cơ sở từng "đau đầu" không ít lần. Các video Khanh và người liên quan thừa nhận hút hít đủ loại cần sa, rồi chiết xuất chất "phê" ra sao sẽ là các bằng chứng quan trọng để các nhà chức trách xử lý nhóm này.

"Cây lanh có 3 đến 4 loại. Phổ biến nhất là Canibis sativa và Canabis indica của Ấn Độ. Hai dòng cây này vào Việt Nam lúc đầu chỉ phục vụ cho việc lấy sợi rồi dệt vải nhưng rồi có những nhóm người chuyên săn lùng chúng để kiếm tìm ảo giác. Cây cần sa có một số hoạt chất gây kích thích thần kinh, trong đó có Tetrahydrocannabinol hay còn gọi là THC. Đây là cái có thể được chiết xuất từ cây cần sa hay chúng ta còn gọi là cây lanh hay gai dầu. Chúng đều là một họ.

Nhưng hiểu lầm chết người nhất đó là, nhiều người lại nghĩ rằng cần sa là cây khác, cây lanh rồi gai dầu là khác. Thật ra nó là một loài. Một loài có 2 đến 3 họ nhưng tỷ lệ THC lại tương đương nhau, đều có thể chiết xuất ra hoạt chất THC để phục vụ vừa là cho y tế, vừa trong nghi lễ tôn giáo (trước kia) để tạo ra những ảo giác, hưng phấn nhất định. Và cần sa, lanh hay gai dầu thực chất đều là một và đều cho ra một loại hoạt chất", TS Lê Trung Tuấn, sáng lập viên, Chủ tịch Hội đồng quản lý viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) khẳng định.

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem