Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới

Hải Yến Thứ hai, ngày 22/01/2024 06:06 AM (GMT+7)
Chậu cây cảnh giá rẻ nhưng được nhiều người ưa chuộng bày trong Tết Nguyên đán, rực rỡ, lễ hội, mang ý nghĩa may mắn, cát tường.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán sắp đến, mọi người thích trang trí cho ngôi nhà của mình thật sống động, rực rỡ bằng những chậu hoa, cây cảnh.

Mọi người cũng chú trọng chọn những loài hoa sắc màu sặc sỡ, mang ý nghĩa phong thủy tốt lành như anh thảo, kim ngân lượng, lan hồ điệp, lan huệ, lan càng cua...

Một trong những loài hoa được ưa chuộng trong Tết Nguyên đán chính là hồng môn.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 1.

Cây cảnh hồng môn đúng như tên gọi của nó, có ý nghĩa phong thủy là "cánh cửa đỏ" mở ra tương lai may mắn, hạnh phúc cho gia đình. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc điểm và ý nghĩa của cây cảnh hồng môn

Cây cảnh này có lá xanh mướt, thân hoa thẳng đứng, chùm hoa hình ngọn lửa trang nghiêm, tươi sáng, tinh tế và đẹp mắt.

Cây cảnh hồng môn đúng như tên gọi của nó, có ý nghĩa phong thủy là "cánh cửa đỏ" mở ra tương lai may mắn, hạnh phúc cho gia đình.

Nó hứa hẹn tương lai tươi sáng, sự nghiệp thành đạt, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Đặt một chậu hồng môn trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán để mong muốn năm mới gia đình thịnh vượng, làm ăn phát tài phát lộc.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 2.

Loài hoa rực rỡ này giống như lời chúc may mắn thịnh vượng trong năm mới, là cây cảnh cát tường, mang lại phước lành cho gia đình. Ảnh minh họa Inf.news

Nếu đặt cây cảnh này ở phòng làm việc ở cơ quan giúp chủ nhân thăng tiến, còn đặt ở cửa hàng sẽ giúp việc kinh doanh thuận lợi hơn.

Loài hoa rực rỡ này giống như lời chúc may mắn thịnh vượng trong năm mới, là cây cảnh cát tường, mang lại phước lành cho gia đình.

Lá hồng môn màu xanh hình trái tim cũng tượng trưng cho tình yêu chân thành, bền lâu. Những chiếc mo hoa màu đỏ càng giống trái tim nồng ấm.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 3.

Cây cảnh này có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới của châu Mỹ. Ảnh minh họa Inf.news

Hồng môn có tên hoa học của cây cảnh này là Anthurium andraeanum, là một loại cây cỏ sống lâu năm thuộc chi Anthurium thuộc họ Ráy.

Cây cảnh này có nguồn gốc từ các khu rừng mưa nhiệt đới của châu Mỹ, ưa môi trường ẩm ướt quanh năm và có yêu cầu cao về độ ẩm không khí.

Lá hình bầu dục của nó có màu xanh đậm quanh năm và ra hoa suốt 4 mùa. Ngôn ngữ hoa của nó là đam mê và phước lành, là một loại cây phong thủy trong nhà rất lý tưởng, ngụ ý những tham vọng lớn lao và sự giàu có dồi dào.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 4.

Các chậu hoa hồng môn không đắt và được bán quanh năm ở các cửa hàng cây cảnh. Ảnh minh họa Toutiao

Những cành hoa tuyệt đẹp tụ lại với nhau như những trái tim đỏ rực, tượng trưng cho những kỳ vọng và theo đuổi vô hạn về tương lai.

Màu đỏ rực của hồng môn vào dịp Tết Nguyên đán mang lại sự vui mừng và ấm áp cho gia đình, còn mang ý nghĩa tốt lành, chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để nuôi trong dịp năm mới.

Các chậu hoa hồng môn không đắt và được bán quanh năm ở các cửa hàng cây cảnh. Ngoài vẻ đẹp rực rỡ, chúng còn có khả năng hấp thụ ô nhiễm không khí mạnh mẽ, có thể so sánh với máy lọc không khí.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 5.

Cây cảnh này tuy ưa sáng nhưng có thể chịu được bóng râm bán phần. Ảnh minh họa Inf.news

Theo các nghiên cứu, hồng môn có khả năng hấp thụ mạnh các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà như formaldehyde, benzen, xylen, khói dầu bụi...

Cách chăm sóc cây cảnh hồng môn

Hồng môn có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, ưa môi trường ấm áp, ẩm ướt và nhiều nắng, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 20~28 độ.

Cây cảnh này tuy ưa sáng nhưng có thể chịu được bóng râm bán phần. Tuy nhiên nếu để cây cảnh trong môi trường tối lâu ngày, nó sẽ ra hoa ít và nhạt màu hơn. Do đó, nếu trong nhà không đủ ánh sáng bạn có thể dùng đèn bàn để bổ sung ánh sáng cho cây cảnh.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 6.

Vào mùa xuân và mùa thu, nên bón phân hòa tan trong nước mỗi tháng hai lần cho cây cảnh. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có thể tưới nước nửa tháng một lần, đợi cho đến khi đất khô hẳn mới tưới. Vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp thì cần giảm tần suất và lượng nước tưới cho cây cảnh một cách thích hợp.

Bạn có thể phun lá theo nhiều hướng để tăng độ ẩm không khí.

Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, cố gắng không đặt cây cảnh trên ban công, bậu cửa sổ,... để tránh cây bị tê cóng vì hồng môn khá nhạy cảm với lạnh.

Đón Tết Nguyên đán với cây cảnh "cánh cửa đỏ", mang may mắn, thịnh vượng vào nhà trong năm mới- Ảnh 7.

Ngoài màu đỏ được ưa thích, hồng môn còn có nhiều màu khác như tím, hồng nhạt, đen, trắng, loang... Ảnh minh họa Toutiao

Sự phát triển của cây cảnh này không thể tách rời khỏi các chất dinh dưỡng nên việc bón phân là rất cần thiết.

Vào mùa xuân và mùa thu, nên bón phân hòa tan trong nước mỗi tháng hai lần cho cây cảnh. Bạn chú ý ngừng bón phân cho cây cảnh khi nhiệt độ nóng vào mùa hè và ngừng bón vào mùa đông.

Trong dịp Tết Nguyên đán này, khi các gia đình đoàn tụ, tất cả chúng ta đều cần một chút màu đỏ tươi để đón một năm mới vui vẻ và thịnh vượng. Và cây cảnh hồng môn là một lựa chọn đáng giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem