Đồng Nai: Nữ thợ hồ chết thảm do ngã từ giàn giáo xuống đất

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 01/09/2020 18:48 PM (GMT+7)
Trong quá trình làm hồ, bà H. bất ngờ bị ngã từ giàn giáo xuống nền đất tử vong do vết thương quá nặng.
Bình luận 0

Cuối chiều 1/9, các bác sĩ tại bệnh viện Long Thành tỉnh Đồng Nai cho biết, bệnh viện này mới tiến hành bàn giao thi thể nữ thợ hồ tên H. (SN 1983, quê huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Nữ thợ hồ chết thảm do ngã từ giàn giáo xuống đất - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào 9h sáng cùng ngày, bà H đi làm phu hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng, nhà nuôi yến ở khu vực cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình làm việc, bà H. đã leo lên giàn giáo cao gần 10m để đưa gạch, vữa cho các thợ xây. Tuy nhiên khi ở trên giàn giáo thì bà H. bất ngờ bị rơi từ trên cao xuống đất. Do nạn nhân không có chỗ bám trụ nên đã rơi lên trần nhà xưởng sau đó tiếp tục rơi xuống đất bị thương nặng ở đầu và khắp cơ thể.

Thấy vậy những người có mặt nhanh chóng đưa bà H. đến bệnh viện Long Thành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Được biết, bà H. từ quê lên Đồng Nai thuê trọ ở huyện Nhơn Trạch để đi làm thuê. 

Nhận được tin báo về vụ việc, công an địa phương cũng đã có mặt tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem