Du khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt

Thứ năm, ngày 29/09/2022 07:03 AM (GMT+7)
Một người đàn ông 37 tuổi bị bắt, với cáo buộc đe dọa đánh bom chuyến bay SQ33 của Singapore Airlines từ Mỹ về Singapore sáng 28/9.
Bình luận 0

Hành khách đe dọa "có bom" trong hành lý xách tay trên chuyến bay SQ 33 của Singapore Airlines. (Video: CNA)

Không quân Singapor hộ tống máy bay bị đe dọa đánh bom

Chuyến bay SQ33 của Singapore Airlines rời San Francisco, Mỹ lúc 10 giờ 26 phút tối 26/9 và đang trên đường về Singapore. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 28/9, cảnh sát sân bay Changi của Singapore nhận được thông báo có đe dọa đánh bom trên chuyến bay SQ33. Kẻ gây rối là một nam hành khách 37 tuổi.

Không quân Singapore (RFAS) lập tức điều động 2 máy bay chiến đấu F-16C/D bay lên, hộ tống máy bay của Singapore Airlines hạ cánh an toàn xuống sân bay Changi vào khoảng 5 giờ 50 phút sáng 28/9.

Hành khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt - Ảnh 2.

Một nữ hành khách trên chuyến bay SQ33 Tweet hình ảnh người đàn ông với vẻ ngoài là người châu Á, bị còng tay và dẫn giải đi (trái), cùng hình ảnh máy bay chiến đấu hộ tống chuyến bay SQ33 trên không trung (phải). (Ảnh: mothership.sg)

Phát ngôn viên Singapore Airlines cho biết, chiếc máy bay bị đe dọa đánh bom sau đó được đưa tới một khu vực vắng vẻ, để các lực lượng chức năng của quân đội Singapore (MINDEF) kiểm tra an ninh. Sau khi xác minh, cảnh sát sân bay thông báo đe dọa đánh bom là tin giả mạo và kẻ tung tin đã bị bắt giữ. Kiểm tra an ninh xong, máy bay được kéo về nhà ga số 3 của sân bay Changi.

Các hành khách đi trên chuyến bay SQ33 được nhìn thấy xuất hiện tại sảnh sân bay Changi khoảng 9 giờ 20 phút sáng. Họ được đưa tới một nơi khác để nhận hành lý, trong khi băng chuyền lẽ ra vận chuyển hành lý của chuyến bay SQ 33 thì nay được để trống.

"Singapore Airlines xin lỗi tất cả khách hàng bị ảnh hưởng vì những bất tiện do sự cố gây ra. Chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng khởi động lại bất kỳ chuyến bay nào mà họ có thể đã bỏ lỡ" - phát ngôn viên của Singapore Airlines nói.

Hành khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt - Ảnh 3.

Máy bay chiến đấu F-16C/D bay lên hộ tống máy bay của Singapore Airline (trái). Cảnh sát bắt giữ nghi phạm đe dọa đánh bom chuyến bay SQ33 (phải). (Ảnh: stomp.straitstimes)

Hành khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt - Ảnh 4.

Hành khách đi trên chuyến bay SQ33, rời sân bay Changi của Singapore lúc khoảng 9 giờ 40 phút sáng 28/9. (Ảnh: Feline Lim)

Cảnh sát cho biết: "Điều tra sơ bộ cho thấy nam hành khách 37 tuổi đe dọa có bom trong hành lý xách tay, trước đó đã hành hung một tiếp viên. Anh ta bị phi hành đoàn khống chế, sau đó bị cảnh sát bắt giữ theo Điều 8 (1) Các quy định về những biện pháp chống khủng bố của Liên Hợp Quốc và vì bị nghi ngờ tiêu thụ ma túy. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra".

Theo Điều 8 (1) Các quy định về những biện pháp chống khủng bố của Liên Hợp Quốc, việc một người tuyên bố sai sự thật rằng đã, đang hoặc sẽ thực hiện một hành động khủng bố, là hành vi phạm tội. Những người bị kết tội có thể bị phạt tiền không quá 500.000 USD, hoặc bị phạt tù có thời hạn không quá 10 năm, hoặc cả hai.

Người dọa "có bom" trên máy bay Singapore Airlines từng lãnh án tù

Trước đó đã xảy ra vài vụ việc tương tự. Gây xôn xao nhất là vụ được nhiều tờ báo đưa tin ngày 5/2/2021. Theo đó Sanjay Korat, 40 tuổi, ở Newcastle (bang New South Wales, Australia) bị tòa kết án 2 năm tù, vì đã đe dọa một chuyến bay của Singapore Airlines từ Mumbai (Ấn Độ) đến Singapore.

Cụ thể là vào ngày 25/3/2019, chuyến bay của Singapore Airlines từ Mumbai (Ấn Độ) đến Singapore chở 263 hành khách, trong đó có mẹ và một người thân nữa của Sanjay Korat. Khi máy bay đang ở trên không trung, Sanjay Korat gọi điện tới sân bay quốc tế Mumbai, thông báo có một quả bom trên chuyến bay đó và khẳng định: "Tôi không phải là khủng bố, tôi là người bình thường".

Hành khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt - Ảnh 5.

Cảnh máy bay chiến đấu phải bay lên, hộ tống máy bay của Singapore Airlines bị đe dọa đánh bom từng xảy ra trước đây. (Ảnh: paddleyourownkanoo)

Hành khách đe dọa đánh bom máy bay Singapore bị bắt - Ảnh 6.

Sanjay Korat (giữa), ở Newcastle (bang New South Wales, Australia) bị kết án 2 năm tù hồi tháng 2/2021, vì đã đe dọa một chuyến bay của Singapore Airlines. (Ảnh: 9news.com.au)

Máy bay được lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống Singapore dưới sự hộ tống của 2 máy bay chiến đấu. Nhưng sau khi kiểm tra an ninh, cảnh sát xác định thông báo "có bom" của Sanjay Korat là giả. Sanjay Korat bị bắt tại sân bay Sydney khi đến đón người thân.

Sanjay Korat khai với cảnh sát là trước chuyến bay, anh ta được thông báo cần cung cấp thêm tài liệu để người thân có thể lên máy bay. Sau đó anh ta rất bức xúc vì khi gọi điện tới sân bay Mumbai để hỏi về tình trạng người thân, đã phải mất tới 40 phút để liên hệ với Singapore Airlines. Tòa án chấp nhận "chẩn đoán rối loạn rượu và rối loạn trầm cảm nghiêm trọng" của Sanjay Korat khi gây ra vụ việc nghiêm trọng này.

Linh Quyên (Straits Times, 9news.com.au…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem