Hành trình "săn" dấu mộc ở Hà Giang – Trend mới toanh, không đi là tiếc!
Kiều Anh
Chủ nhật, ngày 02/02/2025 13:08 PM (GMT+7)
"Sau đợt Tết này, tôi sẽ mở rộng với số lượng lớn hơn, phục vụ cho du khách đi du xuân. Thời điểm này, Hà Giang đang rất đẹp, du khách đến săn hoa đào, hoa mận hoa mơ, như vậy sẽ có một hình thức nữa để mọi người sưu tầm", chị Huyền Trang (TP. Hà Giang) chia sẻ với Dân Việt.
Hình thức khám phá du lịch Hà Giang kiểu mới "vừa ra mắt" ngay trong dịp Xuân 2025
Những ngày đầu Xuân, du khách dễ dàng bắt gặp một Hà Giang đầy trữ tình, thơ mộng luôn biết cách chiều lòng lữ khách từ xa tới ghé thăm. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Trong không khí rộn ràng đón Tết ở khắp mọi nơi, Hà Giang cũng "chuyển mình" bước vào mùa đẹp nhất trong năm với cảnh sắc núi non biên cương hùng vĩ, những cánh hoa đào, hoa mận bung nở mong manh bay trong gió đang khoe sắc trên các triền đá núi tai mèo, cùng nhiều lễ hội độc đáo. Hàng ngàn du khách đặt chân đến "nơi địa đầu của Tổ quốc" để tận hưởng vẻ đẹp của đất trời và trải nghiệm đón Tết ở một vùng đất khác biệt. Trong chuyến du xuân lần này, du khách còn được thử nghiệm một hành trình "độc bản" lần đầu tiên xuất hiện tại các điểm đến du lịch Việt Nam mang tên "săn dấu mộc".
Tại mỗi địa điểm nổi tiếng của "miền đá nở hoa" Hà Giang sẽ có những dấu mộc được thiết kế riêng biệt, du khách chỉ cần tìm bảng "Đóng dấu ở đây" và thực hiện đóng mộc vào cuốn sổ Hộ Chiếu Du Lịch Hà Giang - Hà Giang Passport để "chứng thực" từng nơi mình đã đặt chân đến. Cuốn sổ được lưu giữ như một kỷ niệm để khi lật giở từng trang ngắm nhìn lại, trong mỗi du khách sẽ thấy hiện hữu những thước phim "tua ngược" về hành trình khám phá Hà Giang đáng nhớ của mình.
Cuốn sổ Hộ Chiếu Du Lịch Hà Giang - Hà Giang Passport để "chứng thực" từng nơi du khách đã đặt chân đến. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Chia sẻ với Dân Việt, Travel blogger (Người sáng tạo nội dung thuộc lĩnh vực du lịch) Tô Thái Hùng, thường được biết đến với biệt danh thân mật "Tô Đi Đâu" cho biết: "Trước đây đi Hà Giang chỉ để săn cảnh đẹp, ai ngờ bây giờ còn có nhiệm vụ mới là săn dấu mộc. Chính điều này đã kích thích sự tò mò và sở thích khám phá trong tôi.
Tôi đã đi Hà Giang rất nhiều lần, trải nghiệm nhiều hình thức khác nhau từ việc len lỏi vào từng ngóc ngách của những ngôi nhà được phủ rêu xanh độc đáo hay leo núi trekking, đi bộ băng rừng, chèo thuyền vượt thác. Nhưng bây giờ lại có thêm một lý do nữa để đến Hà Giang, đó là sưu tập cái dấu mộc này, tức là sẽ khám phá Hà Giang theo một kiểu mới."
Một cuốn sổ bìa da màu đỏ có giá 30.000 đồng. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Nếu như vài tháng trước, kem que in hình cột mốc Km số 0 tại Hà Giang "làm mưa làm gió" khiến giới trẻ đổ xô đến săn lùng thì giờ đây, cột mốc đó lại được "khoác lên tấm áo mới" khi trở thành điểm bắt đầu của hành trình săn dấu mộc.
Theo chia sẻ của travel blogger Tô Đi Đâu, du khách sẽ mua cuốn sổ tại cột mốc Km số 0 – nơi bán kem que, sau đó di chuyển theo cung đường du lịch Hà Giang. Tại 11 điểm du lịch nổi tiếng được đặt các bàn đóng dấu mộc ở quầy bán vé hoặc quầy thông tin, mỗi dấu mộc ở một địa điểm lại được in họa tiết mang nét đặc trưng rất riêng biệt.
Bên trong cuốn sổ có nhiều tờ trang. Bao gồm: 1 trang đầu tiên giống giao diện của hộ chiếu, 1 trang để dán ảnh của du khách và nhiều trang khác. Trang cuối cùng của cuốn sổ là top list – danh sách 30 điều phải làm ở Hà Giang. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
"Hành trình săn dấu mộc của tôi diễn ra trong 3 ngày. Tôi rất thích dấu mộc ở đây, đẹp lắm, mang đậm nét đặc trưng của địa điểm đó. Bản thân tôi được tự tay tạo ra cuốn sổ du lịch riêng cho mình, vì khi đến các bàn đóng dấu, du khách tự động đóng mộc, ai thích đóng ngang hay dọc thế nào cũng được. Thế nên cuốn sổ của mỗi người là khác biệt, không ai giống ai cả. Khi về lật sổ ra xem, tôi biết là mình đã đi đến những nơi này nơi kia, tưởng tượng lại cuộc hành trình hôm đấy của mình", travel blogger Tô Đi Đâu cho hay.
Travel blogger Tô Đi Đâu cho biết đã có thêm một lý do nữa để đến Hà Giang, đó là sưu tập cái dấu mộc, khám phá Hà Giang theo một kiểu mới. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Là chủ nhân của "trend" săn dấu mộc, chị Huyền Trang – chủ quán kem que in hình cột mốc ở Hà Giang trăn trở ý tưởng "đổi mới" mô hình du lịch Hà Giang, tạo sự khác biệt, độc bản so với các tỉnh thành trên cả nước. Chị cho biết: "Ý tưởng này xuất phát từ việc tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên thế giới, và mỗi nơi họ sẽ có một món quà lưu niệm đặc biệt.
Tôi mong muốn Hà Giang cũng có một cái gì đó đặc biệt, mang tính cá nhân, dấu ấn của bản thân. Việc đóng dấu mộc này, giống như đóng dấu khi mình đi nước ngoài, mỗi lần xuất nhập cảnh sẽ đều có một cái dấu ở hải quan. Khi mà ngồi ở nhà, không đi đâu, tôi cầm cuốn hộ chiếu đó là bao kỷ niệm ùa về, thế là xuất phát từ đó mà tôi cũng muốn tạo ra một cái quyển sổ, hộ chiếu du lịch riêng cho Hà Giang."
Tại mỗi địa điểm nổi tiếng của "miền đá nở hoa" Hà Giang sẽ có những dấu mộc được thiết kế riêng biệt, du khách chỉ cần tìm bảng "Đóng dấu ở đây" và thực hiện đóng mộc vào cuốn sổ Hộ Chiếu Du Lịch Hà Giang - Hà Giang Passport. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Theo chị Trang, trải nghiệm săn dấu mộc chỉ vừa được đưa vào thử nghiệm cách đây 1 ngày, hiện tại cuốn sổ và các dấu mộc được in với một số lượng nhất định. "Mọi người đã xôn xao hỏi mua ở đâu, cách thức đóng dấu như thế nào, hỏi rất là nhiều trong các group du lịch Hà Giang.
Sau đợt Tết này tôi sẽ bắt đầu mở rộng với số lượng lớn hơn, phục vụ cho du khách đi du xuân. Không chỉ Tết, mà thời điểm này Hà Giang đang nhận được sự quan tâm lớn của du khách từ khắp mọi nơi, họ đến săn hoa đào, hoa mận hoa mơ, như vậy sẽ có một hình thức nữa để mọi người sưu tầm", chị Trang hào hứng nói.
Du lịch Hà Giang: Cầm sổ lên, lật từng trang, nhìn từng dấu mộc mà thấy chuyến đi "đã tay, đã mắt, đã cả tâm hồn"
Theo chị Huyền Trang, Hà Giang đang nhận được sự quan tâm lớn của du khách từ khắp mọi nơi, họ đến săn hoa đào, hoa mận hoa mơ, như vậy sẽ có một hình thức nữa để mọi người sưu tầm. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Dưới góc nhìn của một người đam mê du lịch khám phá các vùng đất, địa điểm du lịch thú vị và chia sẻ kinh nghiệm thông qua trải nghiệm thực tế du lịch cho cộng đồng, anh Tô Thái Hùng cho biết, Hà Giang có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch hơn nữa trong tương lai gần nhờ vào các hình thức đổi mới được cập nhật thường xuyên, liên tục.
"Hà Giang có rất nhiều hình thức đổi mới du lịch cho khách, đủ lứa tuổi, từ người già đến người trẻ. Quan trọng hơn cả là Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi với một cảnh quan rất đẹp, hoang sơ kỳ vĩ nhưng cũng đầy trữ tình và thơ mộng với sắc màu hoa ngập tràn trên từng cung đường, ngõ ngách. Hà Giang cũng nằm ở một vị trí rất đặc biệt, là địa đầu của Tổ quốc. Mỗi lần đến Hà Giang là một trải nghiệm khác nhau. Đợt này đang có hoa mai anh đào, hoa mận, và các làng sẽ có lễ hội văn hoá của các dân tộc.
Nếu mà ấn tượng nhất, chắc là tôi ấn tượng với cả 11 địa điểm trong hành trình săn dấu mộc của mình, tại vì mỗi chỗ sẽ có một dấu ấn khác nhau. Ví dụ như khi đặt chân đến cột cờ Lũng Cú, là nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, mình đóng một cái dấu mộc vào trong cuốn sổ, thấy vô cùng tự hào.
Mã Pì Lèng thiên nhiên núi hùng vĩ, hay làng dệt Lùng Tám lại là một làng nghề dệt vải lanh của người Mông. Mỗi địa điểm đều có một sự đặc sắc riêng. Văn hóa, ẩm thực, du lịch, phong cảnh. Thế nên, tôi thấy việc mình đi săn cái dấu mộc ấy giống như một chuyến đi khám phá Hà Giang từ văn hóa, con người đến cảnh sắc của thiên nhiên", chàng trai sinh năm 1996 cho biết thêm.
Tại 11 điểm du lịch nổi tiếng được đặt các bàn đóng dấu mộc ở quầy bán vé hoặc quầy thông tin. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Trong thời gian sắp tới, sẽ có thêm các homestay, nhà hàng và quán cà phê làm mộc để tham gia vào dự án, tạo thành một cộng đồng du lịch theo mô hình khác biệt. Theo chị Huyền Trang, quá trình in ấn sổ tay và dấu mộc không mất nhiều thời gian song ngay từ khi "bắt tay" vào hiện thực hóa ý tưởng của mình, chị cũng gặp khó khăn trong việc giải thích cho mọi người, tất cả các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành hiểu được ý nghĩa của dự án.
Chị Trang kể: "Tại vì đây là một dự án phi lợi nhuận, chứ không phải làm vì lợi nhuận. Khi lợi nhuận được tạo ra từ một sản phẩm du lịch của tỉnh thì cần sự chung tay của tất cả các đơn vị du lịch. Đấy là cái khó khăn, nhưng may mắn là mọi người đều rất quan tâm với những hình thức du lịch mới."
Đã từng có nhiều năm phát triển các tour du lịch Hà Giang cho du khách trong và ngoài nước, anh Đỗ Văn Triển (Công ty Du lịch Chiêu Tour) cho biết dự án săn dấu mộc mới này sẽ có những điều mới mẻ và độc đáo cho du khách.
Hà Giang Passport không chỉ là cuốn sổ đánh dấu điểm đến, mà còn là một món quà tự tay du khách tạo ra, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa là minh chứng cho hành trình đáng nhớ tại vùng đất địa đầu Tổ quốc. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Chia sẻ với Dân Việt, anh Triển cho biết: "Một cuốn sổ có dấu mộc để một địa phương chứng thực cho du khách đến đó, tôi thấy rất ý nghĩa, độc lạ và mới mẻ. Khi đi qua những điểm của Hà Giang, khách sẽ "đóng dấu" để ghi lại rằng mình đã đến những nơi đó. Ví dụ một số địa phương như Đồng Văn hay thành phố Hà Giang, Mã Pì Lèng, người ta xác nhận là bạn đã đến đây rồi.
Khi về, xem lại cuốn sổ, du khách sẽ nhớ lại những chỗ mà mình đã đến. Coi như đó là một kỷ niệm. Đặc biệt những du khách lớn tuổi chắc chắn sẽ thấy rất vui vì điều đó. Bởi vì hành trình của một số người, đặc biệt ở khu vực miền Nam mà ra ngoài đó đi du lịch Hà Giang, thì cả đời họ chỉ có một lần thôi.
Khi đến các bàn đóng dấu, du khách tự động đóng mộc để tạo nên cuốn sổ du lịch cho riêng mình. (Ảnh: Tô Đi Đâu)
Còn đối với giới trẻ, chắc chắn là họ sẽ có thể quay lại Hà Giang thêm nhiều lần. Nhưng hình thức này cũng khiến họ tò mò và muốn trải nghiệm để lưu lại, tùy theo mỗi người có cảm nhận khác nhau về kỷ niệm đó. Tôi thấy hành trình diễn ra và kết thúc trong vòng 3 ngày là hợp lý. Từ khu vực Tuyên Quang đi thẳng lên, một ngày mình ở thành phố Hà Giang, ngày hai thì mình có thể ở Đồng Văn hoặc một địa điểm khác. Ngày ba, tức là xong rồi, quay về đó là đi hết các địa điểm."
Vui lòng nhập nội dung bình luận.