Gia Lai: Công trình thủy lợi 119 tỷ đồng sạt lở, cong vênh trục xả đập do mưa lũ

Lê Kiến Thứ hai, ngày 19/10/2020 20:42 PM (GMT+7)
Chiều 19/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Sê báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do áp thấp nhiệt đới xảy ra trên địa bàn, gây thiệt hại 455 triệu đồng. Đáng chú ý, công trình thủy lợi Plei Keo, xã Ayun bị hư hỏng nặng: Trục quay cửa xả cong vênh, hơn 40 mương chính bị sập.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chư Sê, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất xảy ra tại xã Ayun. Về cây trồng, diện tích bị thiệt hại khoảng 15 ha, trong đó gần 12 ha lúa bị đổ giảm năng suất 50-70%. Vật nuôi, có 3 con bò của người dân làng Vơng Chép bị nước cuốn trôi.

Gia Lai: Công trình thủy lợi 119 tỷ đồng sạt lở, cong vênh trục xả đập - Ảnh 1.

Công trình thủy lợi Plei Keo bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là công trình thủy lợi Plei Keo bị nước cuốn làm cong trục cửa xả nước trên thân đập. Đồng thời, 2 đoạn mương chính dài khoảng 40 mét cách đập hơn 1km bị sập, ngã đổ và đất đá vùi lấp không thể vận hành. Đây là công trình có vốn đầu tư 119 tỷ đồng, xây dựng chưa bàn giao cho địa phương.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Đức Cường – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Ayun cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã cử cán bộ vào hiện trường kiểm tra và báo cáo nhanh gửi huyện để có hướng xử lý khắc phục. Sáng cùng ngày đã có đoàn công tác vào công trình để kiểm tra.

Gia Lai: Công trình thủy lợi 119 tỷ đồng sạt lở, cong vênh trục xả đập - Ảnh 2.

Trục xả nước đập thủy lợi Plei Keo bị cong vênh do mưa lũ .

Gia Lai: Công trình thủy lợi 119 tỷ đồng sạt lở, cong vênh trục xả đập - Ảnh 3.

Một đoạn mương chính khác của công trình thủy lợi Plei Keo bị vùi lấp hoàn toàn do mưa lũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem