Gia Lai thêm 3 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số người nghi nhiễm lên 5 ca

Đình Văn Thứ bảy, ngày 30/01/2021 16:03 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp khẩn chiều 30/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh này đã có thêm 3 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính lần 1 lên 5 người.
Bình luận 0

Đó là 2 người ở huyện Ia Pa và 1 người ở thị xã Ayun Pa. Theo nhận định ban đầu, 3 trường hợp này nghi lây nhiễm trong cộng đồng từ đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa ngày 21/1.

Gia Lai thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 5 ca - Ảnh 1.

Gia Lai phong tỏa toàn bộ huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Những người này nghi lây nhiễm từ trường hợp bị lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân 1612 ở Hải Dương.

Hiện nơi nghi lây nhiễm được xác định là tại đám cưới ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa và phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện phong tỏa hai địa phương này, đồng thời truy vết F1, F2, F3 và tiến hành cách ly, lấy mẫu.

Gia Lai thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc lên 5 ca - Ảnh 2.

UBND tỉnh Gia Lai thông báo tại cuộc họp sáng ngày 30/1, có 5 trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19. Ảnh N.N

Trước đó sáng 30/1, Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa. Đây là hai công dân Gia Lai ra Hải Dương tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.T (35 tuổi) ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là F0 (mã số bệnh nhân 1612). Sau khi trở về, người chồng có tham dự một tiệc cưới ở xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) và người vợ đi làm tại Trung tâm y tế huyện Ia Pa.

Như vậy hiện tại, tổng số người xét nghiệm dương tính lần 1 tại Gia Lai là 5 ca.

Tiếp tục cách ly nhiều người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

Ngày 30/1, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch xã An Phú (TP.Pleiku) ký báo cáo, đã ra quyết định cách ly tại nhà 3 trường hợp do đi từ vùng dịch về.

Từ Hải Dương trở về, có trường hợp bà N.T.D (65 tuổi, trú thôn 2, xã An Phú). Lúc 5 giờ ngày 14/1, bà D từ huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đi ô tô gia đình lên sân bay Cát Bi (Hải Phòng), về sân bay Pleiku (Gia Lai) lúc 7 giờ 10 phút và được người nhà đón bằng xe máy về nhà ở xã An Phú. Ngày 26/1, bà D có đi chùa Thiền Sơn, ngày 29/1 có đi chợ; tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình.

Từ Quảng Ninh trở về xã An Phú có 2 trường hợp. Đó là bà N.T.H (62 tuổi) và con gái P.T.H (42 tuổi, cùng trú thôn 2, xã An Phú).

Ngày 19/1, hai mẹ con đi từ TP.Uông Bí, Quảng Ninh bằng xe buýt đến bến xe buýt Hải Tân (Hải Dương) về huyện Gia Lộc, Hải Dương. Đến 5 giờ sáng ngày 22/1, hai mẹ con đi xe Việt Hưng - tuyến Hải Dương đi Bình Phước - đón ở nhà tại Hải Dương. Đến 5 giờ ngày 23/1, về đến ngã tư Hoàng Anh Gia Lai và đón taxi về nhà ở xã An Phú, TP.Pleiku. Chiều ngày 29/1, bà N.T.H có đi mua hàng tại tạp hóa Hương, tạp hóa Diễm ở An Phú. Chiều ngày 30/1, bà N.T.H có đi chợ Phú Thọ (xã An Phú). Riêng người con, bà P.T.H ngày 23/1, có đến nhà bạn ở thôn 2, xã An Phú để chơi.

Để phòng dịch Covid-19, UBND xã An Phú đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 3 công dân trên.

Trước đó cùng ngày 30/1, xã Biển Hồ đã cách ly tại nhà đối với anh N.H.Q (29 tuổi, công nhân, tạm trú tổ 5, thôn 1, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) khi đi từ huyện Nam Sách, Hải Dương về Gia Lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem